Cơ sở kinh doanh điện tử có thưởng không phép trong khu du lịch

P.Linh |

2 có sở kinh doanh trò chơi có thưởng cho người nước ngoài, trong đó có nhiều người Trung Quốc. Tất cả đều nằm trong khu du lịch, khách sạn cao cấp của TP Nha Trang.

Chiều 7.11, thông tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, các đơn vị chức năng vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) kiểm tra hành chính và phát hiện 2 cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài trên địa bàn. Qua kiểm tra cả 2 cơ sở đều hoạt động chui.

Cụ thể qua kiểm tra, phát hiện các bàn chơi đều là người nước ngoài đang chơi nhiều trò chơi điện tử có thưởng. Tại cơ sở Diamond Club nằm trong tổ hợp khách sạn Nha Trang Center (đường Trần Phú, phường Lộc Thọ) có 16 bàn đang tổ chức cho người nước ngoài chơi.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý 2 cơ sở kinh doanh không phép tại các khu du lịch trên theo quy định pháp luật.

P.Linh
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc lập 7 công ty "ma" để bán hoá đơn với giá trị hơn 2.200 tỉ đồng

AT |

Sau khi thành lập và mua lại 7 công ty, giám đốc đã thực hiện hoạt động mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép với doanh số bán ra hơn 2.200 tỉ đồng.

Phát hiện hơn 20 người nước ngoài dương tính ma túy ở quán karaoke

H.VINH |

Lực lượng công an tiến hành thử test nhanh và phát hiện 37 người dương tính với ma tuý. Trong đó, có 18 người mang quốc tịch Trung Quốc, 1 người Myanmar, 6 người Hàn Quốc còn lại là 10 cô gái Việt Nam.

“Bó tay” trước nạn bán nhà trái phép cho người nước ngoài?

NHIỆT BĂNG |

65 căn hộ bị 2 chủ đầu tư ở Nha Trang (Khánh Hòa) bán trái phép cho người nước ngoài đã dấy lên câu hỏi lớn về công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng. Nguyên nhân để lọt các hợp đồng mua bán căn hộ giữa chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân nước ngoài thì vô vàn, trong đó có việc chủ đầu tư không báo cáo thì cơ quan chức năng cũng... bó tay!

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Giám đốc lập 7 công ty "ma" để bán hoá đơn với giá trị hơn 2.200 tỉ đồng

AT |

Sau khi thành lập và mua lại 7 công ty, giám đốc đã thực hiện hoạt động mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép với doanh số bán ra hơn 2.200 tỉ đồng.

Phát hiện hơn 20 người nước ngoài dương tính ma túy ở quán karaoke

H.VINH |

Lực lượng công an tiến hành thử test nhanh và phát hiện 37 người dương tính với ma tuý. Trong đó, có 18 người mang quốc tịch Trung Quốc, 1 người Myanmar, 6 người Hàn Quốc còn lại là 10 cô gái Việt Nam.

“Bó tay” trước nạn bán nhà trái phép cho người nước ngoài?

NHIỆT BĂNG |

65 căn hộ bị 2 chủ đầu tư ở Nha Trang (Khánh Hòa) bán trái phép cho người nước ngoài đã dấy lên câu hỏi lớn về công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng. Nguyên nhân để lọt các hợp đồng mua bán căn hộ giữa chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân nước ngoài thì vô vàn, trong đó có việc chủ đầu tư không báo cáo thì cơ quan chức năng cũng... bó tay!