Cơ quan chức năng nói gì về thông tin ma túy “quả dâu tây nhanh” xuất hiện quanh trường học?

HOA LÊ |

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47 – Bộ Công an) vừa cho biết, qua xác minh ban đầu, khu vực xung quanh các trường học tại Hà Nội chưa phát hiện ma túy “quả dâu tây nhanh”. 

Trước đó, ngày 15.1, trên mạng xã hội facebook lan truyền thông tin về một loại ma túy mới trong trường học, được gọi là "quả dâu tây nhanh".

Thông tin cảnh báo: “…. đó là những viên kẹo có trộn tinh thể Meth (ma túy) và có hình dáng như viên kẹo dâu tây, đang được truyền đi xung quanh trong các trường học. Khi ngậm viên kẹo này, nó sẽ 'bật' trong miệng của bạn và có có mùi như dâu tây nên có tên gọi là kẹo dâu tây. Những người nuốt phải những viên kẹo này nghĩ rằng đó chỉ là bánh kẹo và hậu quả là bị đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Chất ma tuý này cũng có trong bánh socola, bơ đậu phộng, cola, anh đào, nho và cam…”.

Sau vài ngày đăng tải, đến nay đã có hàng trăm ngàn lượt chia sẻ và bình luận, nhiều phụ huynh hoang mang, lo lắng về thông tin này. 

Theo Cục C47, ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, kiêm Cục trưởng Cục C47 đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp cùng các đơn vị chức năng khẩn trương tìm hiểu, xác minh thông tin về loại ma túy mới này để có thông tin chính thức trả lời người dân.

Đại tá Nguyễn Đình Khu - Trưởng phòng Đấu tranh với tội phạm ma túy tổng hợp và tiền chất - Cục C47 cho biết, thông tin về việc xuất hiện các chất ma túy mới ở khu vực xung quanh các trường học được đăng trên tài khoản facebook Lapson Luu của một phụ nữ, hiện sống ở Corona, California. Thông tin không nêu rõ về địa điểm xuất hiện các loại kẹo, bánh, nước ngọt nghi có chứa chất ma túy.

“Các trinh sát của Cục C47 đã trực tiếp nắm tình hình tại khu vực xung quanh một số trường học ở Hà Nội, chưa phát hiện và chưa có thông tin nào liên quan đến việc xuất hiện ma túy “quả dâu tây nhanh” – ông Khu cho biết.

Ông Khu cho biết, Cục C47 sẽ tiếp tục công tác nắm tình hình, nếu có thông tin các loại ma túy xuất hiện tại Việt Nam sẽ tổ chức xác minh và đấu tranh.

Lãnh đạo Cục C47 cho biết, sẽ thông báo đến Phòng PC47 các địa phương để tăng cường công tác nắm tình hình ở các địa bàn; đồng thời phối hợp với chính quyền, đoàn thể, trường học tuyên truyền, phòng ngừa về tác hại của ma túy đối với sức khỏe.

Thời gian qua, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy tích cực phối hợp cùng các đơn vị chức năng đấu tranh quyết liệt, mạnh mẽ với tội phạm ma túy, góp phần kiềm chế, ngăn chặn sự phức tạp của tội phạm ma túy ở trong nước. Tuy nhiên, tình hình tội phạm ma túy, nhất là tội phạm liên quan đến ma túy tổng hợp vẫn tiềm ẩn phức tạp.

HOA LÊ
TIN LIÊN QUAN

Quản lý người tâm thần, "ngáo đá" còn nhiều bất cập

Minh Quân |

Gần đây, trên địa bàn tại TPHCM thường xuất hiện tình trạng một số đối tượng “ngáo đá”, tâm thần gây ra các vụ hành hung bạo lực (đánh, chém người, phá hoại tài sản người dân), khiến dư luận không khỏi lo lắng. Qua các vụ việc xảy ra trong thời gian qua cũng phần nào cho thấy công tác quản lý, giám sát, điều trị đối với các đối tượng này của các ngành chức năng cũng như của gia đình vẫn còn nhiều bất cập.

Tử vong do ngáo đá: Những cái chết được báo trước

THÙY LINH |

Chỉ trong một thời gian ngắn, Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) đã tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện do sử dụng ma túy đá loại mới. Đa số các trường hợp nhập viện đều ở trong tình trạng nguy kịch, thậm chí có trường hợp đã tử vong. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo cảnh báo về ma túy đá do Bệnh viện Bạch Mai tổ chức ngày 16.1.

Ma tuý thế hệ mới núp bóng các loại thuốc, trò chơi tấn công giới trẻ

L.Hà |

Tình trạng các ca ngộ độc những loại ma túy mới tăng lên nhanh chóng, thậm chí không ít ca tử vong. Điều đáng nói, các trường hợp vào viện chủ yếu là người trẻ, thanh niên, học sinh, sinh viên, thậm chí có cả trường hợp mới chưa tròn 15 tuổi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quản lý người tâm thần, "ngáo đá" còn nhiều bất cập

Minh Quân |

Gần đây, trên địa bàn tại TPHCM thường xuất hiện tình trạng một số đối tượng “ngáo đá”, tâm thần gây ra các vụ hành hung bạo lực (đánh, chém người, phá hoại tài sản người dân), khiến dư luận không khỏi lo lắng. Qua các vụ việc xảy ra trong thời gian qua cũng phần nào cho thấy công tác quản lý, giám sát, điều trị đối với các đối tượng này của các ngành chức năng cũng như của gia đình vẫn còn nhiều bất cập.

Tử vong do ngáo đá: Những cái chết được báo trước

THÙY LINH |

Chỉ trong một thời gian ngắn, Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) đã tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện do sử dụng ma túy đá loại mới. Đa số các trường hợp nhập viện đều ở trong tình trạng nguy kịch, thậm chí có trường hợp đã tử vong. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo cảnh báo về ma túy đá do Bệnh viện Bạch Mai tổ chức ngày 16.1.

Ma tuý thế hệ mới núp bóng các loại thuốc, trò chơi tấn công giới trẻ

L.Hà |

Tình trạng các ca ngộ độc những loại ma túy mới tăng lên nhanh chóng, thậm chí không ít ca tử vong. Điều đáng nói, các trường hợp vào viện chủ yếu là người trẻ, thanh niên, học sinh, sinh viên, thậm chí có cả trường hợp mới chưa tròn 15 tuổi.