Có nhiều tình tiết giảm nhẹ, người đánh "vợ" không được hưởng án treo

QUANG ĐẠI |

Bức xúc với người phụ nữ sống chung, người đàn ông “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” bị xử 3 tháng tù giam; mặc dù có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Ông Trần Đức Lê - SN 1971, trú xã Cương Gián, Nghi Xuân-Hà Tĩnh cho biết năm 1991, ông chung sống với bà H.T.H người cùng xã nhưng không đăng ký kết hôn, có hai con chung.

Sau vào năm 1997, ông Lê đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, ở nhà bà H đã cư xử không đúng mực.

Về nước, bức xúc về hành vi của “vợ”, ông Lê đã dùng tay đánh bà H gây thương tích 22%; đã bồi thường cho bà H gần 100 triệu đồng.

Ngày 1.3, TAND huyện Nghi Xuân đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên tòa, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, thân nhân tốt, bản thân bà H cũng thừa nhận có một phần lỗi. TAND huyện Nghi Xuân tuyên phạt ông Lê 3 tháng tù giam.

Ông Lê cho biết sẽ làm đơn kháng cáo để xin giảm nhẹ hình phạt.

Luật sư Thái Bình Dương (Đoàn Luật sư Lê Trần-Nghệ An) cho biết: Điều 65 Bộ luật Hình sự quy định:

"Khi xử phạt tù không quá 3 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách".

Luật sư Dương nêu quan điểm về trường hợp ông Trần Đức Lê, căn cứ các quy định hiện hành, ông Lê đánh người gây thương tích nhưng phạm tội lần đầu, thân nhân tốt, ăn năn hối cải, bản thân bị hại cũng có một phần lỗi thì có thể xem xét được hưởng án treo.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Trốn nghĩa vụ quân sự sẽ bị xử lý như thế nào?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email hatrungx@xx hỏi: Con trai tôi năm nay 19 tuổi. Vừa rồi cháu được gọi nhập ngũ, nhưng gia đình tôi không muốn cho con tham gia nghĩa vụ quân sự. Nếu không tham gia nghĩa vụ theo lệnh nhập ngũ thì bị xử lí thế nào?

Bắt quả tang 20 đối tượng đánh bạc trong nhà vệ sinh công ty may

P.Đ |

Bất ngờ đột kích vào trụ sở một công ty may trên địa bàn TP.Thái Bình, lực lượng chức năng phát hiện 20 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Cựu Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành kháng cáo, xin hưởng án treo

CAO NGUYÊN |

Được xác định thiếu trách nhiệm trong quản lý để Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “nhôm”) lợi dụng thâu tóm "đất vàng", cựu Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành bị phạt 30 tháng tù. Sau hai tuần tuyên án, ông Thành đã nộp đơn kháng cáo.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Trốn nghĩa vụ quân sự sẽ bị xử lý như thế nào?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email hatrungx@xx hỏi: Con trai tôi năm nay 19 tuổi. Vừa rồi cháu được gọi nhập ngũ, nhưng gia đình tôi không muốn cho con tham gia nghĩa vụ quân sự. Nếu không tham gia nghĩa vụ theo lệnh nhập ngũ thì bị xử lí thế nào?

Bắt quả tang 20 đối tượng đánh bạc trong nhà vệ sinh công ty may

P.Đ |

Bất ngờ đột kích vào trụ sở một công ty may trên địa bàn TP.Thái Bình, lực lượng chức năng phát hiện 20 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Cựu Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành kháng cáo, xin hưởng án treo

CAO NGUYÊN |

Được xác định thiếu trách nhiệm trong quản lý để Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “nhôm”) lợi dụng thâu tóm "đất vàng", cựu Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành bị phạt 30 tháng tù. Sau hai tuần tuyên án, ông Thành đã nộp đơn kháng cáo.