Cô gái Việt dùng CMND giả cho 2 người Trung Quốc đăng ký lưu trú trái phép

Hữu Long |

Chương Thị Thương sử dụng 2 chứng minh nhân dân Việt Nam để đăng ký cho 2 người Trung Quốc với mục đích che giấu, qua mặt cơ quan chức năng nhằm nhập cảnh trái phép.

Ngày 2.12, Công an TP. Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện một việc người Việt Nam giúp sức để người nước ngoài đăng ký lưu trú trái phép.

Trước đó, tối 25.11, Công an phường Phước Mỹ nắm thông tin tại khách sạn Sala (36-38 đường Lâm Hoành) xuất hiện vài đối tượng nghi vấn là người Trung Quốc sử dụng chứng minh nhân dân (CMND) người Việt Nam đăng ký lưu trú ở trong khách sạn.

Ngay sau đó, lực lượng công an nhanh chóng đến hiện trường xác minh thông tin.

Tại phòng 2001 của khách sạn Sala, lực lượng chức năng đã phát hiện người phụ nữ tên Chương Thị Thương (SN 1994, TP. Hà Nội) và ông H.Chang.W (SN 1985, quốc tịch Trung Quốc) và tại phòng 2006, một người khác là ông R.J (SN 1984, quốc tịch Trung Quốc).

Qua làm việc ban đầu, lực lượng chức năng đã xác định Chương Thị Thương đã sử dụng 2 CMND Việt Nam mang tên Nguyễn Văn Mạnh (SN 1992) và Phạm Quang Minh (SN 1992) để đăng ký cho 2 người trên ở phòng 2001 và phòng 2006, với mục đích che giấu, qua sự kiểm soát của khách sạn để đưa hai người Trung Quốc trên vào ở trong khách sạn.

Công an nhận định, hành vi của Chương Thị Thương có dấu hiệu của việc tổ chức, môi giới cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép.

Vụ việc đã được công an phường bàn giao cho Phòng An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng thụ lý theo thẩm quyền.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Cấp sai đối tượng nhà ở xã hội tại Đà Nẵng, ai chịu trách nhiệm?

Hữu Long |

Trong 80 trường hợp mà Thanh tra TP.Đà Nẵng phát hiện không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội giá rẻ, có nhiều người là cán bộ công chức tại Đà Nẵng. Khi được hỏi, chủ đầu tư không nhận trách nhiệm và cho rằng chỉ lập danh sách những đối tượng mua nhà, việc xác minh thuộc về trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền.

Đà Nẵng cách ly 11 trường hợp liên quan ca mắc COVID-19 ở TP.HCM

THUỲ TRANG |

Sáng 1.12, ông Nguyễn Tiên Hồng – Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng xác nhận có 11 trường hợp tại Đà Nẵng đang được cách ly y tế vì có liên quan đến ca mắc COVID-19 mới phát hiện ở TP.HCM.

Đà Nẵng: Nhiều cán bộ kê khai không trung thực để mua nhà giá rẻ

Hữu Long |

Việc xét duyệt hồ sơ mua nhà xã hội tại Chung cư An Trung 2 (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) có nhiều bất thường bởi thay vì người thu nhập thấp được tiếp cận nhà ở thì nhiều lãnh đạo cấp phòng ban, lãnh đạo UBND phường lại đủ điều kiện mua nhà ở chung cư này. Đáng nói, những cán bộ này khi làm hồ sơ đều kê khai không trung thực về việc sở hữu tài sản nhà ở hoặc đất ở. Khi các sai phạm trong việc xét duyệt hồ sơ được phát giác, nhưng đến nay 80 trường hợp mua nhà không đúng đối tượng vẫn chưa chịu trả lại nhà ở xã hội.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cấp sai đối tượng nhà ở xã hội tại Đà Nẵng, ai chịu trách nhiệm?

Hữu Long |

Trong 80 trường hợp mà Thanh tra TP.Đà Nẵng phát hiện không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội giá rẻ, có nhiều người là cán bộ công chức tại Đà Nẵng. Khi được hỏi, chủ đầu tư không nhận trách nhiệm và cho rằng chỉ lập danh sách những đối tượng mua nhà, việc xác minh thuộc về trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền.

Đà Nẵng cách ly 11 trường hợp liên quan ca mắc COVID-19 ở TP.HCM

THUỲ TRANG |

Sáng 1.12, ông Nguyễn Tiên Hồng – Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng xác nhận có 11 trường hợp tại Đà Nẵng đang được cách ly y tế vì có liên quan đến ca mắc COVID-19 mới phát hiện ở TP.HCM.

Đà Nẵng: Nhiều cán bộ kê khai không trung thực để mua nhà giá rẻ

Hữu Long |

Việc xét duyệt hồ sơ mua nhà xã hội tại Chung cư An Trung 2 (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) có nhiều bất thường bởi thay vì người thu nhập thấp được tiếp cận nhà ở thì nhiều lãnh đạo cấp phòng ban, lãnh đạo UBND phường lại đủ điều kiện mua nhà ở chung cư này. Đáng nói, những cán bộ này khi làm hồ sơ đều kê khai không trung thực về việc sở hữu tài sản nhà ở hoặc đất ở. Khi các sai phạm trong việc xét duyệt hồ sơ được phát giác, nhưng đến nay 80 trường hợp mua nhà không đúng đối tượng vẫn chưa chịu trả lại nhà ở xã hội.