Cô gái trẻ bị cướp hết vàng, suýt bị cưỡng hiếp khi đi phượt với trai lạ

Phạm Đông |

Lợi dụng lúc vắng người, Tuấn đã lôi chị H xuống sườn đê định giở trò đồi bại và dọa giết nếu tiếp tục kêu la. Tuy nhiên, do chị H chống cự quyết liệt nên Tuấn đã giật 1 dây chuyền và 2 lắc tay vàng của cô gái trẻ rồi bỏ trốn.

Ngày 15.8, Thông tin từ Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1996, trú tại TK3, Mường Bí, huyện Mường La, Sơn La) để điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Theo lài liệu điều tra ban đầu, ngày 5.8, chị Trần Thị Thúy H (SN 1996, trú tại ấp Phú Hiệp, xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) đáp chuyến bay từ TPHCM ra Hà Nội tham quan du lịch.

Qua mạng xã hội, chị H đã quen biết Nguyễn Mạnh Tuấn và hẹn nhau đi Tam Đảo chơi vào đêm 8.8. Đến 19h ngày 8.8, Tuấn đến đón chị H đi ăn và tham quan Hà Nội cùng với một cô gái tên Hồng là bạn trong nhóm phượt của Tuấn.

Khoảng 21h cùng ngày, cả ba cùng về phòng trọ của Hồng để nghỉ ngơi đợi đến 23h cùng ngày sẽ cùng đi phượt lên Tam Đảo chơi. Tại phòng trọ, Tuấn có hành vi ôm ấp, sờ soạng chị H, nên cô gái trẻ đổi ý không tham gia đi phượt nữa và đòi Tuấn đưa về khách sạn để nghỉ ngơi.

Tuấn lấy xe máy của mình chở chị H về, nhưng không chở đến khách sạn mà chạy thẳng theo QL32 hướng về Tam Đảo - Vĩnh Phúc. Khi đến địa phận huyện Phúc Thọ, Tuấn chở cô gái rẽ phải lên đường đê xã Ngọc Tảo đi Thượng Cốc.

Khi đi qua UBND xã Thượng Cốc khoảng 500m, Tuấn dừng lại trên đê. Sau đó, Tuấn kéo tay chị H lôi xuống sườn đê và định giở trò đồi bại.

Tuy nhiên, chị H giãy giụa, chống cự quyết liệt nên Tuấn không thực hiện được hành vi đồi bại. Tuấn giật sợi dây chuyền vàng đang đeo trên cổ và hai sợi lắc vàng ở hai tay chị H, rồi lên xe máy bỏ đi. Chị H sau đó đến Công an xã Thượng Cốc để trình báo sự việc. Theo trình báo của chị H, số vàng bị cướp trị giá khoảng 20 triệu đồng.

Biết không thoát tội, ngày 10.8, Nguyễn Mạnh Tuấn đã đến Công an huyện Phúc Thọ xin đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai hiện đang là giáo viên kiêm quản sinh của một Trung tâm dạy tiếng Nhật cho người lao động đi xuất khẩu. Tuấn rất thích đi "phượt đêm" nên hay lên một số trang mạng rủ người đi cùng.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.