Cô gái dùng gạch tấn công cán bộ tại chốt kiểm soát dịch

Vân Trường |

Không được cho phép giao sữa cho khách khi không đảm bảo điều kiện chống dịch, Nguyễn Thị Thơm dùng gạch tấn công cán bộ tại chốt kiểm soát dịch.

Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, 13h ngày 22.6.2021, tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 thuộc thôn Tĩnh Lộc, xã Nghĩa Trung (Việt Yên, Bắc Giang), Nguyễn Thị Thơm, sinh năm 1988 ở Tổ dân phố Chùa, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang (làm nghề shipper) chở 4 thùng sữa đậu để giao hàng cho chị N.T.G, sinh năm 1987 ở thôn Hậu, xã Minh Đức, huyện Việt Yên.

Do không đảm bảo được các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 nên cán bộ trực tại chốt kiểm dịch đã không cho Nguyễn Thị Thơm được chuyển giao hàng. Lúc này, Nguyễn Thị Thơm đã chửi bới lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch, đồng thời chui qua ba-ri-e vào bên trong chốt, liên tục chửi bới, cầm viên gạch đánh cán bộ đang làm nhiệm vụ tại chốt trực.

Ngay sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch đã khống chế đối tượng và phối hợp với các lực lượng tại chốt kiểm soát lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Thị Thơm về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Hiện, Công an huyện Việt Yên đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thơm để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Đón quyết định thăng cấp bên chốt kiểm soát dịch

Trần Tuấn |

Trong tình hình dịch căng thẳng, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang đón nhận quyết định thăng cấp ngay tại chốt kiểm soát dịch, khu vực cách ly, bệnh viện dã chiến.

Thăm, tặng quà các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 ở Cà Mau

Thiệu Vũ |

LĐLĐ tỉnh Cà Mau phối hợp với các đơn vị thăm và tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt phòng dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

TPHCM bất ngờ tạm dừng các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các cửa ngõ

MINH QUÂN |

Từ 17h ngày 1.6, TPHCM tạm dừng hoạt động của các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào thành phố.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Đón quyết định thăng cấp bên chốt kiểm soát dịch

Trần Tuấn |

Trong tình hình dịch căng thẳng, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang đón nhận quyết định thăng cấp ngay tại chốt kiểm soát dịch, khu vực cách ly, bệnh viện dã chiến.

Thăm, tặng quà các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 ở Cà Mau

Thiệu Vũ |

LĐLĐ tỉnh Cà Mau phối hợp với các đơn vị thăm và tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt phòng dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

TPHCM bất ngờ tạm dừng các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các cửa ngõ

MINH QUÂN |

Từ 17h ngày 1.6, TPHCM tạm dừng hoạt động của các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào thành phố.