Cô gái 3 năm lưu lạc đầy cay đắng trong các động mại dâm ở Trung Quốc

Việt Dũng |

N.T.T (25 tuổi) bị Lê Nguyên Tùng (25 tuổi, quê Thạch Thành, Thanh Hóa) dụ dỗ đi "làm việc lương cao" rồi bán cho chủ chứa Trung Quốc, lưu lạc gần 3 năm ở các động mại dâm, phục vụ khách.

Ngày 12.10, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội (PC02) cho biết đã khởi tố bị can Lê Nguyên Tùng để điều tra tội Mua bán người.

Tháng 5.2015, Tùng qua mạng xã hội Facebook làm quen với chị T (thời điểm này cô gái 21 tuổi, làm giúp việc ở Hà Nội) với mục đích lừa bán nạn nhân cho chủ chứa ở Trung Quốc.

Tùng rủ T đi làm việc nhẹ, lương cao và cô gái đã đồng ý. Ba tháng sau, Tùng rủ đồng bọn tham gia, đưa T qua Trung Quốc để bán.

Cuối tháng 8.2015, Tùng từ quê ra Hà Nội và cùng đồng bọn đưa T qua Trung Quốc bằng thuyền. Hai tên sau đó đưa cô gái vào sâu nội địa bằng xe khách và bán cho một phụ nữ tên Thoa giá 6.500 nhân dân tệ (khoảng 21,5 triệu đồng) rồi chia nhau.

Lúc đó, biết bị lừa chị T đòi về thì đàn em của Thoa đánh đập, cho hay đã bỏ tiền ra mua. T bị Thoa ép bán dâm ngay sau đó song cô phản ứng.

T bị bán cho một chủ chứa mại dâm khác và hàng ngày cô phải phục vụ khách. Sau nhiều năm bị nhiều chủ chứa ép bán dâm, đến tháng 2.2018, T được Công an Trung Quốc thả về Việt Nam.

Do mặc cảm, tự ti nên ngày 10.6, T mới tới công an tố cáo hành vi của nhóm buôn người. Tùng bị phát hiện, song thời điểm này anh ta đang thụ án 8 năm tù tại trại giam ở Thanh Hóa, cùng tội danh mua bán người.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Mua bán phụ nữ sang Trung Quốc, 3 người lĩnh án

LÊ NGÂN |

TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa tiến hành xét xử và tuyên phạt Lê Thị Kiều Tiên (31 tuổi, trú tại Bạc Liêu) 7 năm tù, Bùi Thị Thanh Thủy (33 tuổi, trú tại TP.Bà Rịa) 3 năm tù và Wu Heng Long (29 tuổi, trú tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) 2 năm tù cùng về tội mua bán người.

Sự thật về phụ nữ trình báo với công an bị bán vào động mại dâm Trung Quốc

Phú Sơn |

Một người phụ nữ đã đến cơ quan công an trình báo việc mình bị vợ bé của bố đưa sang Trung Quốc, làm nô lệ tình dục nhiều năm.

Cài ma túy đẩy bạn trai vào tù: Vân từng đi tù 7 năm vì mua bán phụ nữ

Cường Ngô |

Vụ án anh Nguyễn Văn Thiện (44 tuổi, ngụ quận Tây Hồ, Hà Nội) bị bạn gái đẩy vào tù bằng cách thuê người với giá 1 tỉ đồng để ném ma túy vào xe khiến nhiều người bàng hoàng. Nguyễn Thị Vân (37 tuổi) - người cài ma túy đẩy bạn trai vào tù từng bị tỉnh Lạng Sơn phát hiện mua bán phụ nữ.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Mua bán phụ nữ sang Trung Quốc, 3 người lĩnh án

LÊ NGÂN |

TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa tiến hành xét xử và tuyên phạt Lê Thị Kiều Tiên (31 tuổi, trú tại Bạc Liêu) 7 năm tù, Bùi Thị Thanh Thủy (33 tuổi, trú tại TP.Bà Rịa) 3 năm tù và Wu Heng Long (29 tuổi, trú tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) 2 năm tù cùng về tội mua bán người.

Sự thật về phụ nữ trình báo với công an bị bán vào động mại dâm Trung Quốc

Phú Sơn |

Một người phụ nữ đã đến cơ quan công an trình báo việc mình bị vợ bé của bố đưa sang Trung Quốc, làm nô lệ tình dục nhiều năm.

Cài ma túy đẩy bạn trai vào tù: Vân từng đi tù 7 năm vì mua bán phụ nữ

Cường Ngô |

Vụ án anh Nguyễn Văn Thiện (44 tuổi, ngụ quận Tây Hồ, Hà Nội) bị bạn gái đẩy vào tù bằng cách thuê người với giá 1 tỉ đồng để ném ma túy vào xe khiến nhiều người bàng hoàng. Nguyễn Thị Vân (37 tuổi) - người cài ma túy đẩy bạn trai vào tù từng bị tỉnh Lạng Sơn phát hiện mua bán phụ nữ.