Cô gái 21 tuổi bị phạt hơn 12 triệu vì tung tin thất thiệt về dịch COVID-19

Quách Du |

Hương nghe nói một người tại địa phương có biểu hiện ho, sốt và được đưa đi khám tại bệnh viện, ngay sau đó, cô gái trẻ đã đăng thông tin thất thiệt, cho rằng người này đã mắc dịch COVID-19.

Ngày 6.4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thường Xuân vừa ra Quyết định xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng, đối với chị Lê Thị Hương (21 tuổi, trú tại xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) về hành vi, tung tin thất thiệt về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn.

 
Lê Thị Hương khai báo sự việc tại cơ quan công an. Ảnh: CATH

Trước đó, Hương đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân có tên “Lê Thị Thu Hương” và đăng thông tin với nội dung: “Tình hình là Xuân Dương có COVID-19 xác nhận dương tính nhé… mong mọi người thận trọng hơn khi ra đường và tiếp xúc nơi đông người”.

Ngay sau khi thông tin trên được đăng tải, Công an huyện Thường Xuân đã tiến hành xác minh. Qua xác minh, cơ quan công an không phát hiện thấy trường hợp nào ở xã Xuân Dương, dương tính với COVID-19 như những gì Hương đăng tải trên Facebook.

Tại cơ quan điều tra, Lê Thị Hương khai nhận, trước đó nghe nói một người từ Hà Nội về có biểu hiện ho, sốt và được đưa đi khám tại bệnh viện. Cho rằng người này đã mắc COVID-19, nên Hương đã tung tin như trên lên mạng xã hội, để cảnh báo cho mọi người đề phòng.

Căn cứ vào các quy định, Công an huyện Thường Xuân đã xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng, yêu cầu Hương gỡ bỏ thông tin đã đăng tải và cam kết không tái phạm.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội xử lý 77 trường hợp tung tin thất thiệt về dịch COVID-19

Việt Dũng |

Công an Hà Nội cảnh báo mọi trường hợp đưa tin thất thiệt, không được kiểm chứng về tình hình dịch bệnh COVID-19, gây hoang mang dư luận đều bị xử lý nghiêm.

Hà Nội: Tung tin thất thiệt về dịch COVID-19, hai phụ nữ bị xử phạt

Trần Tuấn |

Ngày 25.3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội triệu tập 2 phụ nữ để làm rõ việc đăng tải thông tin thất thiệt về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố Hà Nội trên mạng xã hội.

Nghệ An: Xử phạt 42 trường hợp tung tin thất thiệt về dịch COVID-19

Tuấn Quỳnh |

Tính đến thời điểm hiện tại Nghệ An là địa phương chưa có ca nhiễm virus SARS – CoV 2 nào. Tuy nhiên, đã có 42 trường hợp tại tỉnh này bị xử phạt vì lý do tung tin thất thiệt trên mạng Internet về dịch COVID-19.

2 người tung tin thất thiệt về dịch Corona bị triệu tập xử lý

TRẦN LƯU |

Ngày 8.2, công an tỉnh Trà Vinh cho biết, vừa phối hợp với Công an thị xã Duyên Hải mời làm việc đối với Lường Ngọc Vinh (39 tuổi, ngụ thôn Xuân Thọ, xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) và Trần Thị Huyền Thoại (22 tuổi, ngụ xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) do có hành vi đăng tải thông sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến dịch bệnh do virus Corona.

Liên tiếp xảy ra 2 trận động đất ở Kon Tum, Quảng Ngãi

An Thượng |

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, liên tiếp xảy ra 2 trận động đất từ 2,5 đến 3 độ tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum và huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi vào sáng sớm nay (14.3).

SVB - nạn nhân của mạng xã hội

Quý An (theo Business Insider) |

Cuộc khủng hoảng của SVB có thể sẽ thay đổi ngành ngân hàng nước Mỹ mãi về sau.

Loạn chuẩn đầu ra ngoại ngữ, sinh viên gặp khó

Linh Tâm |

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ là điều kiện bắt buộc với sinh viên đại học hiện nay. Tuy nhiên, mỗi trường một chuẩn đầu ra, mỗi ngành lại yêu cầu chứng chỉ khác nhau khiến sinh viên bối rối.

Nhu cầu của khách du lịch châu Á - Thái Bình Dương thay đổi hậu đại dịch

Thanh Hà |

Khách du lịch dự kiến trở lại khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) trong năm nay.

Hà Nội xử lý 77 trường hợp tung tin thất thiệt về dịch COVID-19

Việt Dũng |

Công an Hà Nội cảnh báo mọi trường hợp đưa tin thất thiệt, không được kiểm chứng về tình hình dịch bệnh COVID-19, gây hoang mang dư luận đều bị xử lý nghiêm.

Hà Nội: Tung tin thất thiệt về dịch COVID-19, hai phụ nữ bị xử phạt

Trần Tuấn |

Ngày 25.3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội triệu tập 2 phụ nữ để làm rõ việc đăng tải thông tin thất thiệt về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố Hà Nội trên mạng xã hội.

Nghệ An: Xử phạt 42 trường hợp tung tin thất thiệt về dịch COVID-19

Tuấn Quỳnh |

Tính đến thời điểm hiện tại Nghệ An là địa phương chưa có ca nhiễm virus SARS – CoV 2 nào. Tuy nhiên, đã có 42 trường hợp tại tỉnh này bị xử phạt vì lý do tung tin thất thiệt trên mạng Internet về dịch COVID-19.

2 người tung tin thất thiệt về dịch Corona bị triệu tập xử lý

TRẦN LƯU |

Ngày 8.2, công an tỉnh Trà Vinh cho biết, vừa phối hợp với Công an thị xã Duyên Hải mời làm việc đối với Lường Ngọc Vinh (39 tuổi, ngụ thôn Xuân Thọ, xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) và Trần Thị Huyền Thoại (22 tuổi, ngụ xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) do có hành vi đăng tải thông sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến dịch bệnh do virus Corona.