Có được trang điểm đậm hay mặc theo ý thích khi làm thẻ căn cước công dân?

Việt Dũng |

Nhiều ý kiến thắc mắc khi làm thẻ căn cước công dân gắn chip, người dân có được nhuộm tóc, trang điểm đậm hay mặc trang phục theo sở thích?

Về vấn đề trên, cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho hay, Bộ Công an có nhiều quy định và hướng dẫn về chụp ảnh chân dung, lấy dấu vân tay, thu thập đặc điểm nhận dạng của người đến làm thủ tục cấp căn cước công dân.

Một trong số đó là Thông tư 07/2016 của Bộ Công an, quy định ảnh chụp chân dung để làm căn cước phải rõ khuôn mặt, rõ hai tai và không đeo kính.

Khi chụp, công dân để đầu trần, ngồi nghiêm túc, mặc trang phục lịch sự và đặc biệt, không sử dụng trang phục chuyên ngành (quân đội, công an, y bác sĩ…).

Công dân theo tôn giáo, dân tộc thì được phép mặc lễ phục tôn giáo, dân tộc đó, nếu có khăn đội đầu thì được giữ nguyên khi chụp ảnh làm căn cước công dân gắn chip nhưng phải đảm bảo rõ khuôn mặt.

Những tiêu chuẩn trên được áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Trong khi đó, chỉ huy Phòng Cảnh sát lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội cho biết, không có quy định cấm người dân trang điểm hay làm đẹp về thời trang khi chụp ảnh để làm căn cước công dân.

Ngoài ra, trang phục còn phụ thuộc vào văn hóa vùng miền, tôn giáo và độ tuổi của người làm căn cước. Quy định chung là chụp ảnh sao cho đảm bảo nhanh gọn, hiệu quả và phù hợp nhất cho từng đối tượng.

Để đảm bảo các đặc điểm về nhận dạng, tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch pháp lý về sau, lực lượng cảnh sát sẽ hướng dẫn công dân chụp ảnh để làm căn cước gắn chip nên mặc áo sáng màu, không trang điểm quá đậm hoặc có tác động khác khiến khuôn mặt không rõ ràng trên ảnh chân dung.

Theo Thông tư số 06/2021 của Bộ Công an, thẻ căn cước công dân gắn chip có hình chữ nhật, 4 góc được cắt tròn. Thẻ có chiều dài 85,6 mm, rộng 53,98 mm và dày 0,76 mm giống kích thước của mẫu thẻ căn cước mã vạch đang lưu hành.

Ảnh chân dung của công dân được giữ nguyên kích thước 20x30 mm và nằm ở mặt trước của căn cước.

Hiện, Công an Hà Nội gấp rút cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân theo 3 ca (sáng, chiều và tối). Dự tính, Hà Nội sẽ cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho khoảng 6,5 triệu người từ đủ 14 tuổi trở lên đến trước tháng 6.2021.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Làm thẻ căn cước công dân gắn chip khi nào phải đổi?

Việt Dũng |

Trước việc người dân có thắc mắc, việc làm thẻ căn cước công dân gắn chip có phải đổi theo quy định khi 25, 40 và 60 tuổi, luật sư Nguyễn Minh Long đã có giải đáp.

Thủ tục đổi căn cước công dân mẫu cũ sang căn cước công dân gắn chip

Vương Trần |

Thủ tục đổi chứng minh nhân dân (CMND) 9 số, CMND 12 số, thẻ căn cước công dân (CCCD) mã vạch (mẫu cũ) sang thẻ CCCD gắn chip được thực hiện theo quy định tại Thông tư 07/2016/TT-BCA (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 40/2019/TT-BCA).

CMND ở tỉnh, hộ khẩu Hà Nội làm căn cước công dân ra sao?

Việt Dũng |

Nhiều người đang sinh sống, hộ khẩu tại Hà Nội, song CMND ở tỉnh khác, theo luật sư Nguyễn Minh Long, họ vẫn làm được căn cước công dân gắn chip.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Làm thẻ căn cước công dân gắn chip khi nào phải đổi?

Việt Dũng |

Trước việc người dân có thắc mắc, việc làm thẻ căn cước công dân gắn chip có phải đổi theo quy định khi 25, 40 và 60 tuổi, luật sư Nguyễn Minh Long đã có giải đáp.

Thủ tục đổi căn cước công dân mẫu cũ sang căn cước công dân gắn chip

Vương Trần |

Thủ tục đổi chứng minh nhân dân (CMND) 9 số, CMND 12 số, thẻ căn cước công dân (CCCD) mã vạch (mẫu cũ) sang thẻ CCCD gắn chip được thực hiện theo quy định tại Thông tư 07/2016/TT-BCA (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 40/2019/TT-BCA).

CMND ở tỉnh, hộ khẩu Hà Nội làm căn cước công dân ra sao?

Việt Dũng |

Nhiều người đang sinh sống, hộ khẩu tại Hà Nội, song CMND ở tỉnh khác, theo luật sư Nguyễn Minh Long, họ vẫn làm được căn cước công dân gắn chip.