Bắt đầu giám định
Trong ngày 11.9, theo chỉ đạo của Sở NNPTNT, một nhóm công tác gần 10 người thuộc Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp - nông thôn Bình Định đã lên đường về xã An Hưng làm nhiệm vụ giám định thiệt hại. “Chúng tôi yêu cầu thống kê đầy đủ, đánh giá chi tiết. Làm kỹ nhưng không được rề rà. Quá trình này dự kiến mất khoảng hai ngày” - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Bình Định Phan Trọng Hổ - thông báo. Tại An Lão, UBND huyện cũng họp khẩn với chủ rừng, kiểm lâm và một số cơ quan bảo vệ pháp luật để lần nữa đánh giá vụ việc, lần tìm manh mối.
Theo báo cáo của UBND huyện, có tổng cộng 43,7ha do UBND xã An Hưng quản lý bị triệt phá. Rừng bị cưa đốn ở 3 khu vực. Điểm thứ nhất thuộc khoảnh 8, tiểu khu 1, có 17,4ha cây rừng và thực bì bị phát quang toàn bộ. Cây gỗ có đường kính mặt cắt từ 10-35cm, chiều cao gốc chặt 0,3-0,6m, thân dài 8-12m. Dụng cụ hủy hoại rừng là cưa máy. Nhiều cây bị đốn ngã la liệt trên mặt đất chưa kịp khô lá, chứng tỏ mới bị cưa cắt 3-10 ngày trước khi phát hiện.
Điểm thứ hai bị phát trắng, thiệu rụi cũng thuộc khoảnh 8, diện tích “bốc hơi” 13,1ha. Cây gỗ bị hạ có đường kính mặt cắt 10-35cm, chiều cao gốc chặt 0,3-0,6m, thân gỗ dài 8-10m. Nhiều cây được cưa thành lóng, chất đống chờ vận chuyển ra ngoài. Khu vực này sau khi “dọn dẹp”, có 7ha được những kẻ phá rừng xuống giống trồng keo lai.
Số cây non trên trồng khoảng 1 tuần đến 10 ngày thì bị phát hiện. Có 500m đường được đối tượng phá rừng huy động xe cơ giới mở phục vụ vận chuyển vật tư, cây gỗ. Điểm thứ ba bị phá là 13,3ha rừng quy hoạch chức năng phòng hộ thuộc khoảnh 7.
Cây rừng, thực bì bị cưa đốn hoàn toàn, nằm ngổn ngang, vương vãi khắp hiện trường. Cây gỗ có đường kính mặt cắt 10-30cm, chiều cao gốc chặt 0,3-0,6m, thân gỗ dài từ 8-11m. Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão Đỗ Tùng Lâm thuật lại: “Có hai lán trại được phát hiện. Một trại không còn người nhưng bếp đỏ lửa. Nghi là trại của lâm tặc. Đoàn kiểm tra đã phá dỡ”.
“Dân không thể phá lớn như vậy”
Sau báo cáo của An Lão, cuối tuần trước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu đã có văn bản yêu cầu Công an tỉnh vào cuộc điều tra. Ông Đỗ Tùng Lâm nói: “Mất rừng với quy mô lớn, UBND huyện phải nhận trách nhiệm. Rồi đây điều tra ra, ai sai, phải xử; sai đến đâu, xử lý đến đó, dứt khoát không bao che”. Trả lời câu hỏi liệu nhân viên kiểm lâm có nhắm mắt làm ngơ, Hạt trưởng Kiểm lâm An Lão Đoàn Văn Tá giãy nảy: “Làm gì có chuyện đó. Bản thân tôi rất xót xa. Chỉ do chủ quan, địa bàn xa, rừng núi hiểm trở. Vụ việc chỉ được phát hiện từ tin báo của kiểm lâm huyện Hoài Nhơn”.
Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Bình Định Phan Trọng Hổ cho rằng còn quá sớm để nói đối tượng phá rừng là cư dân địa phương hay từ phía Hoài Nhơn xâm nhập.
Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi với PV Báo Lao Động chiều 11.9, ông Hổ bước đầu cũng đã đi tới chỗ... khoanh vùng: “Không có cá nhân hay hộ gia đình nào có khả năng tàn phá rừng ồ ạt như vậy. Họ giỏi lắm chỉ có thể chặt hạ vài ba hécta. Chỉ doanh nghiệp mới huy động nổi xe cơ giới, mở đường, cưa hạ rầm rộ. Lực lượng phải đông, hành vi phải táo bạo, quyết liệt mới gây nên hậu quả lớn đến thế. Chúng tôi đã tiếp nhận một số thông tin có giá trị từ phía người dân, phục vụ công việc xác minh” - ông Hổ cho hay, hôm nay, 12.9, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Thanh Tùng dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh sẽ về An Lão kiểm tra, chỉ đạo xử lý vụ việc.