CMND ở tỉnh, hộ khẩu Hà Nội làm căn cước công dân ra sao?

Việt Dũng |

Nhiều người đang sinh sống, hộ khẩu tại Hà Nội, song CMND ở tỉnh khác, theo luật sư Nguyễn Minh Long, họ vẫn làm được căn cước công dân gắn chip.

Hiện, Hà Nội tập trung đến tháng 6 tới sẽ cấp 6,5 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip.

Mọi công dân đủ từ 14 tuổi trở lên sẽ nằm trong diện được cấp thẻ căn cước công dân này, theo Đề án của Bộ Công an.

Luật sư Nguyễn Minh Long, Công ty Luật Dragon (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho hay, nếu CMND cũ ở tỉnh khác nhưng có khẩu ở Hà Nội thì người dân vẫn thực hiện thủ tục xin cấp căn cước công dân gắn chip ở Hà Nội như bình thường theo luật định.

Luật sư Long cho rằng, CMND không phải là giấy tờ bắt buộc phải cung cấp khi xin cấp căn cước công dân gắn chip. Nếu cơ quan cấp căn cước công dân yêu cầu thì người dân xin xác nhận của Công an xã /phường nơi có hộ khẩu thường trú trong CMND cũ để hoàn tất thủ tục.

Tuy nhiên, theo luật sư Long, theo quy định thì không bắt buộc người dân đang sử dụng CMND phải đổi sang căn cước công dân gắn chip.

Ông Long cho hay, hiểu được ý nghĩa của căn cước công dân gắn chip, để thuận tiện cho quá trình quản lý quản lý dữ liệu công dân và kế hoạch xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính phủ điện tử trong tương lai, giảm bớt thủ tục hành chính thì người dân nên làm thẻ căn cước công dân gắn chip để thuận tiện cho sau này.

Công an TP. Hà Nội cũng khuyến khích người dân làm thẻ căn cước công dân gắn chip, chứ không bắt buộc khi chứng minh nhân dân 9 số, căn cước công dân mã vạch vẫn còn thời gian sử dụng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Mất sổ hộ khẩu, làm căn cước công dân như thế nào?

Việt Dũng |

Luật sư Nguyễn Minh Long cho hay, sổ hộ khẩu nếu bị mất, người dân vẫn có thể làm thẻ căn cước công dân gắn chip theo quy định của pháp luật.

Chi tiết thủ tục đổi chứng minh nhân dân sang căn cước công dân gắn chip

Vương Trần |

Dự kiến, đến trước ngày 1.7.2021, trên cả nước sẽ cấp khoảng 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip mới đối với các cá nhân từ 14 tuổi trở lên.

Người không rõ ngày tháng sinh, làm căn cước công dân gắn chip ra sao?

Việt Dũng |

Nhiều công dân, nhất là những người lớn tuổi thường không rõ ngày sinh, tháng đẻ, khi làm thẻ căn cước công dân gắn chip thì cần thực hiện 1 số thủ tục.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Mất sổ hộ khẩu, làm căn cước công dân như thế nào?

Việt Dũng |

Luật sư Nguyễn Minh Long cho hay, sổ hộ khẩu nếu bị mất, người dân vẫn có thể làm thẻ căn cước công dân gắn chip theo quy định của pháp luật.

Chi tiết thủ tục đổi chứng minh nhân dân sang căn cước công dân gắn chip

Vương Trần |

Dự kiến, đến trước ngày 1.7.2021, trên cả nước sẽ cấp khoảng 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip mới đối với các cá nhân từ 14 tuổi trở lên.

Người không rõ ngày tháng sinh, làm căn cước công dân gắn chip ra sao?

Việt Dũng |

Nhiều công dân, nhất là những người lớn tuổi thường không rõ ngày sinh, tháng đẻ, khi làm thẻ căn cước công dân gắn chip thì cần thực hiện 1 số thủ tục.