Chuyển Công an Hà Nội làm rõ vụ Phó Chủ tịch trường Newton tố bị hành hung

Long Nguyễn |

Liên quan đến vụ xô xát xảy ra tại Cục Thi hành án dân sự Hà Nội, theo cập nhật của PV Báo Lao Động, sự việc tiếp tục có diễn biến mới. 

Cụ thể mới đây, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) cho biết đã nhận được đơn đề nghị ngày 4.4 của bà Lê Thị Bích Dung, Phó Chủ tịch HĐQT Trường THCS - THPT Newton (Bắc Từ Liêm, Hà Nội). 

Trong đơn, bà Dung trình bày về những dấu hiệu bất thường trong cách giải quyết vụ xô xát diễn ra ngày 23.3.2021 tại Cục Thi hành án dân sự Hà Nội mà bà chính là nạn nhân.

Bà Dung cho rằng, các cơ quan hữu trách đã không khách quan và có dấu hiệu bao che cho các đối tượng gây ra thương tích cho bà...

Bà Lê Thị Bích Dung - đại diện pháp luật trường Newton - bị hành hung tại Cục Thi hành án dân sự TP.Hà Nội dẫn tới phải nhập viện. Ảnh: NVCC
Bà Lê Thị Bích Dung bị hành hung tại Cục Thi hành án dân sự TP.Hà Nội dẫn tới phải nhập viện. Ảnh: NVCC

Sau khi thẩm định đơn của bà Lê Thị Bích Dung, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã có phiếu chuyển đơn đến Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP.Hà Nội) để chỉ đạo xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật; thông báo kết quả cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) và người có đơn được biết.

Trước đó, như Báo Lao Động đã đưa tin, ngày 23.3.2021, một vụ xô xát nghiêm trọng đã xảy ra tại Cục Thi hành án dân sự Hà Nội. Vụ việc được cho là liên quan đến hoạt động thi hành án phúc thẩm bản án tranh chấp hợp đồng hợp tác tại Trường tiểu học - THCS Pascal.

Bà Lê Thị Bích Dung - Phó Chủ tịch hệ thống trường liên cấp Newton cho biết chiều 22.3.2021, phía trường Newton bất ngờ nhận được thông tin bất lợi về việc thi hành án nên sáng 23.3, bà Dung cùng đoàn trường cử đi có đến Cục Thi hành án dân sự TP.Hà Nội để liên hệ làm việc.

Tại đây, theo bà Dung kể lại, khi tìm gặp ông Vũ Hồng Dương - Cục Phó Cục Thi hành án dân sự TP.Hà Nội - để trao đổi, bà bất ngờ bị 5 thanh niên lạ mặt (không mặc đồng phục bảo vệ, cũng không mặc quần áo ngành) lao vào hành hung. Bà Dung sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103 với những chấn thương ở vùng đầu, mặt, nhiều vết bầm trên cơ thể.

Gần 9 tháng sau vụ xô xát, ngày 7.11.2021, Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm cuối cùng cũng tổ chức cưỡng chế thành công bản án tranh chấp hợp đồng hợp tác tại Trường tiểu học - THCS Pascal.

Toàn nhà TH1, Khu đô thị mới Cổ Nhuế (quận Bắc Từ Liêm) - nơi tổ chức cưỡng chế trả lại trường học cho Trường Newton. Ảnh: P.V
Toàn nhà TH1, Khu đô thị mới Cổ Nhuế (quận Bắc Từ Liêm) - nơi tổ chức cưỡng chế trả lại trường học cho Trường Newton. Ảnh: P.V

Toàn bộ quyền sử dụng diện tích 2896,3m2 đất tại lô TH1, Khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cùng 1/2 tòa nhà thuộc lô TH1 đã được lực lượng chức năng tiến hành cắm mốc ranh giới, lập biên bản bàn giao cho trường Newton.

Phần trang thiết bị đã đầu tư tại đây, Trường Newton đã đồng ý tặng lại cho Trường Pascal để các thầy cô giáo và học sinh của trường sử dụng.

Sự kiện trên đã chấm dứt chuỗi ngày lao đao, vất vả của hơn 1.000 học sinh cùng các giáo viên tại cơ sở giáo dục này.

Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Vụ thi hành án trường Newton: Chi cục Thi hành án Bắc Từ Liêm được minh oan

LONG NGUYỄN |

Mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao đã kết luận những tố cáo liên quan đến quá trình thi hành án tại trường Newton là không có căn cứ. Viện KSND tối cao đồng thời yêu cầu Cục thi hành án dân sự (THADS) TP.Hà Nội nhanh chóng khắc phục các vi phạm.

Mang toán lớp 11 dạy lớp 5, chuyện về tiết học gây sửng sốt ở Trường Newton

Long Nguyễn |

Nhà giáo Lê Thị Bích Dung – người đặt nền móng cho hệ thống Trường Liên cấp Newton – chia sẻ về quan điểm giáo dục bà nỗ lực theo đuổi: Đơn giản hóa mọi khái niệm. Nhờ triết lý này, bà đã thực hiện 1 tiết học gây sửng sốt trước sự chứng kiến của nhiều đồng nghiệp, phụ huynh: Mang toán lớp 11 dạy cho học sinh lớp 5 hiểu và hứng thú.

Vụ tranh chấp lô đất trường Newton: Đã tổ chức cưỡng chế theo quy định

LONG NGUYỄN |

Hà Nội - Liên quan đến vụ tranh chấp lô đất trường Newton, Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức cưỡng chế tài sản theo nội dung bản án của TAND TP Hà Nội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ thi hành án trường Newton: Chi cục Thi hành án Bắc Từ Liêm được minh oan

LONG NGUYỄN |

Mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao đã kết luận những tố cáo liên quan đến quá trình thi hành án tại trường Newton là không có căn cứ. Viện KSND tối cao đồng thời yêu cầu Cục thi hành án dân sự (THADS) TP.Hà Nội nhanh chóng khắc phục các vi phạm.

Mang toán lớp 11 dạy lớp 5, chuyện về tiết học gây sửng sốt ở Trường Newton

Long Nguyễn |

Nhà giáo Lê Thị Bích Dung – người đặt nền móng cho hệ thống Trường Liên cấp Newton – chia sẻ về quan điểm giáo dục bà nỗ lực theo đuổi: Đơn giản hóa mọi khái niệm. Nhờ triết lý này, bà đã thực hiện 1 tiết học gây sửng sốt trước sự chứng kiến của nhiều đồng nghiệp, phụ huynh: Mang toán lớp 11 dạy cho học sinh lớp 5 hiểu và hứng thú.

Vụ tranh chấp lô đất trường Newton: Đã tổ chức cưỡng chế theo quy định

LONG NGUYỄN |

Hà Nội - Liên quan đến vụ tranh chấp lô đất trường Newton, Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức cưỡng chế tài sản theo nội dung bản án của TAND TP Hà Nội.