Chuyển công an điều tra vụ phá hoại rừng trồng ở Đà Lạt

Nhiệt Băng |

UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa chỉ đạo Ban quản lý rừng Lâm Viên chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc phá hoại rừng trồng sau giải tỏa năm 2020 tại Lô B1.1, khoảnh 16, tiểu khu 155, phường 11, Đà Lạt đến Công an TP Đà Lạt để điều tra, xử lý.

Theo báo cáo của Ban quản lý rừng Lâm Viên, ngày 28.9, quá trình tuần tra, kiểm tra 1,98ha thông ba lá tại khu vực trên, cơ quan này phát hiện một phần diện tích rừng trồng sau giải tỏa bị phá hoại. Ngoài ra, các khu vực xung quanh đã bị các đối tượng nhổ bỏ, cây còn tươi vứt bỏ tại hiện trường. Diện tích rừng trồng bị phá hoại khoảng 2.000 m2.

Theo báo cáo của tiểu khu phụ trách địa bàn, trước đây, tại khu vực này, tiểu khu cùng Ban lâm nghiệp phường 11, kiểm lâm địa bàn đã nhiều lần giải tỏa hàng rào kẽm gai bao lấn chiếm, cọc sắt phân lô... Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa xác định được đối tượng vi phạm.

Xét thấy hành vi phá hoại rừng trồng nêu trên cho thấy sự bất chấp, ngang nhiên coi thường pháp luật của các đối tượng vi phạm, Ban quản lý rừng Lâm Viên đã báo cáo UBND TP Đà lạt xem xét, chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh, điều tra, xử lý.

Tiếp nhận báo cáo trên, UBND TP Đà Lạt vừa chỉ đạo Ban quản lý rừng Lâm Viên chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc phá hoại rừng trồng sau giải tỏa năm 2020 tại Lô B1.1, khoảnh 16, tiểu khu 155, phường 11, Đà Lạt đến Công an TP Đà Lạt để điều tra, xử lý.

UBND TP Đà Lạt giao Công an TP Đà Lạt điều tra, xác minh làm rõ hành vi phá hoại rừng trồng kể trên; xử lý nghiêm đối tượng vi phạm, báo cáo UBND TP Đà lạt kết quả xử lý trong tháng 10.

UBND TP Đà Lạt cũng giao Hạt Kiểm lâm Đà Lạt chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an TP Đà Lạt trong quá trình điều tra, xử lý.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Vườn hoa TP.Đà Lạt được cho DN kinh doanh “chùa”: Vi phạm có hệ thống và suốt thời gian dài

Nhiệt Băng |

Sau khi Thanh tra Chính phủ chỉ ra việc giao đất không thu tiền thuê đất đối với diện tích 43.557m2 đất tại Vườn hoa TP.Đà Lạt là chưa đúng quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh sang thuê đất trả tiền hàng năm và truy thu tiền thuê đất từ năm 2008.

Vụ Vườn hoa TP Đà Lạt: Kiến nghị thuê đất trả tiền, truy thu thuế từ 2008

NHIỆT BĂNG |

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh quyết định số 94 ngày 17.1.2013 của UBND tỉnh đối với phần diện tích 43.557 m2 đất khu vực trưng bày phục vụ lễ hội (thuộc Vườn hoa TP Đà Lạt) từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm.

Lâm Đồng giao đất làm Vườn hoa TP Đà Lạt nhưng "quên" thu tiền thuê đất

Nhiệt Băng |

Một diện tích đất "khủng" 43.557 m2 được giao cho doanh nghiệp làm Vườn hoa TP Đà Lạt nhưng cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng lại "quên" thu tiền thuê đất. Công ty này cũng thuê gần 80.000 m2 để thực hiện dự án vườn ươm nhưng rồi không thực hiện.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Vườn hoa TP.Đà Lạt được cho DN kinh doanh “chùa”: Vi phạm có hệ thống và suốt thời gian dài

Nhiệt Băng |

Sau khi Thanh tra Chính phủ chỉ ra việc giao đất không thu tiền thuê đất đối với diện tích 43.557m2 đất tại Vườn hoa TP.Đà Lạt là chưa đúng quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh sang thuê đất trả tiền hàng năm và truy thu tiền thuê đất từ năm 2008.

Vụ Vườn hoa TP Đà Lạt: Kiến nghị thuê đất trả tiền, truy thu thuế từ 2008

NHIỆT BĂNG |

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh quyết định số 94 ngày 17.1.2013 của UBND tỉnh đối với phần diện tích 43.557 m2 đất khu vực trưng bày phục vụ lễ hội (thuộc Vườn hoa TP Đà Lạt) từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm.

Lâm Đồng giao đất làm Vườn hoa TP Đà Lạt nhưng "quên" thu tiền thuê đất

Nhiệt Băng |

Một diện tích đất "khủng" 43.557 m2 được giao cho doanh nghiệp làm Vườn hoa TP Đà Lạt nhưng cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng lại "quên" thu tiền thuê đất. Công ty này cũng thuê gần 80.000 m2 để thực hiện dự án vườn ươm nhưng rồi không thực hiện.