Chùm ảnh: Công nhân tháo dỡ phần xây dựng trái phép ở biệt thự của ông Nguyễn Thanh Hóa

Cường Ngô - Văn Thắng |

Chiều nay, một số công nhân xây dựng tiến hành phá dỡ phần diện tích xây dựng trái phép của căn biệt thự do gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an, làm chủ.
Biệt thự của gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an), nằm ở khu BT1, dự án C37 tập thể Nhà xuất bản Công an nhân dân (đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Biệt thự của gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an, nằm ở khu BT1, dự án C37 tập thể Nhà xuất bản Công an nhân dân (đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Ngôi biệt thự có 2 mặt tiền giáp ranh với khu dân cư và khu đất trống bên cạnh, đi từ đường Tố Hữu vào khoảng hơn 100 m; diện tích mặt bằng chừng 150 m2. Giá đất thị trường khu vực này dao động quanh mức 120 triệu đồng/m2.
Ngôi biệt thự có 2 mặt tiền giáp ranh với khu dân cư và khu đất trống bên cạnh; diện tích mặt bằng khoảng 150 m2. Giá đất thị trường khu vực này dao động quanh mức 120 triệu đồng/m2.
 
 Bà Nguyễn Bích Hồng (vợ ông Hóa) đã cho một doanh nghiệp nội thất thuê biệt thự này trong vòng 10 năm với giá 30 triệu đồng/tháng. Biệt thự này trong quá trình thi công đã xây sai phép 3 bức tường "trang trí làm giàn hoa" phía sân chơi của tầng 5, cao 2,7 m dài 1,8 m.
 
Ghi nhận của phóng viên, chiều nay (12.3), một nhóm công nhân đang thực hiện phá dỡ các phần sai phạm. 
d
Nhóm công nhân sử dụng máy khoan cỡ lớn phá bỏ bức tường "trang trí làm giàn hoa" ở tầng 5. Người dân địa phương cho biết, chiều cao của căn biệt thự này "trội" hơn hẳn so với những căn nhà khác, họ từng có đơn kiến nghị lên UBND phường Trung Văn về vấn đề này.
 
 
Đại diện lực lượng thanh tra xây dựng phường Trung Văn cho biết đơn vị này đã lập biên bản vi phạm và xác định công trình biệt thự của gia đình ông Hóa xây vượt 3 bức tường trang trí trên cùng với diện tích hàng chục m2.
Trả lời Báo Lao Động, ông Chu Văn Đức, Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm
Trả lời Báo Lao Động, ông Chu Văn Đức, Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho hay, căn biệt thự này do chủ nhà tự tháo dỡ, không phải chỉ đạo của Thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm.
 Cũng theo ông Đứccó đơn từ lâu rồi 30/12.
Cũng theo ông Đức, chủ căn biệt thự này có đơn tháo dỡ phần xây dựng trái phép từ ngày 30.12.

Chung cư HH2 Bắc Hà là tòa nhà hỗn hợp nằm tại ô đất có ký hiệu HH2, thuộc phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đằng sau khu nhà cao tầng là khu biệt thự liền kề C37. Căn biệt thự của gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa nằm trong khu này.

Công trình xây dựng này có vi phạm trật tự xây dựng: Xây dựng thêm 3 bức tường trang trí làm giàn hoa phía sân chơi của tầng 5 cao 2,7m, dài 18m”. Tổ công tác đã yêu cầu chủ công trình phải phá dỡ phần vi phạm, nếu không thực hiện sẽ bị cưỡng chế phá dỡ theo quy định.  Cao Nguyên

Cường Ngô - Văn Thắng
TIN LIÊN QUAN

Khối tài sản “khủng” của gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa

CAO NGUYÊN |

Hầu hết những ngôi nhà, biệt thự của ông Nguyễn Thanh Hóa đều nằm ở vị trí đẹp và có giá trị.

Những tiết lộ về "ông trùm" khiến nguyên Cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa bị bắt là ai?

Anh Tuấn |

Trước khi bị khởi tố và bắt tạm giam về tội tổ chức đánh bạc, ông Phan Sào Nam từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty VTC Online, người sáng lập cuộc thi Miss Teen.

Bắt tạm giam 4 tháng nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao về tội “Tổ chức đánh bạc”

P.V |

Ngày 11.3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao - về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Khối tài sản “khủng” của gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa

CAO NGUYÊN |

Hầu hết những ngôi nhà, biệt thự của ông Nguyễn Thanh Hóa đều nằm ở vị trí đẹp và có giá trị.

Những tiết lộ về "ông trùm" khiến nguyên Cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa bị bắt là ai?

Anh Tuấn |

Trước khi bị khởi tố và bắt tạm giam về tội tổ chức đánh bạc, ông Phan Sào Nam từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty VTC Online, người sáng lập cuộc thi Miss Teen.

Bắt tạm giam 4 tháng nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao về tội “Tổ chức đánh bạc”

P.V |

Ngày 11.3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao - về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999.