Chuẩn bị xét xử vụ án Huyền Như lừa đảo 1.000 tỷ đồng

Phùng Bắc - Phan Hồng |

Huyền Như và 11 đồng phạm bị truy tố về hành vi chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng. Đây là vụ án gọi là giai đoạn 2 của vụ án Huyền Như lừa đảo 4.000 tỷ đồng được tách ra xử lý riêng.

Dự kiến, vào ngày 2.1.2018, TAND TPHCM sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Huỳnh Thị Huyền Như cùng đồng phạm lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng. Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 5.1.2018. Phiên toà sẽ do Phó chánh Tòa hình sự Huỳnh Anh Kiệt làm chủ tọa.

Phiên tòa lần này thuộc quá trình giải quyết vụ đại án Huỳnh Thị Huyền Như giai đoạn 2. Hai bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như và Võ Anh Tuấn cùng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Còn 10 đồng phạm khác nguyên là cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt (Navibank) bị truy tố về tội “Cố ý làm trái các quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hiện chưa có thông tin về luật sư bào chữa cho bị cáo Như. Trước đó, TAND TP.HCM xét xử Huyền Như chiếm đoạt 4.000 tỷ đồng của nhiều khách hàng và tuyên Như tù chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau đó, tại phiên xử phúc thẩm, TAND Tối cao tại TPHCM hủy một phần bản án sơ thẩm để điều tra lại đối với Như và đồng phạm về hành vi chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng.

Đầu năm 2017, Tòa án tiếp tục yêu cầu điều tra bổ sung vì cho rằng hành vi của Như và đồng phạm có dấu hiệu "Tham ô tài sản". Tuy nhiên, đến nay, VKSND Tối cao tiếp tục giữ quan điểm truy tố Như và Tuấn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện Huyền Như đang chấp hành án tù chung thân về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, để có tiền trả nợ vay do kinh doanh thua lỗ, Huyền Như đã lấy danh nghĩa huy động tiền cho ngân hàng để gặp gỡ một số cá nhân, đơn vị về việc nhận tiền gửi của họ với lãi suất cao.

Như đã trả lãi suất ngoài hợp đồng cho nhiều cá nhân, tổ chức để họ gửi tiền vào ngân hàng mà Như làm trưởng phòng giao dịch. Sau đó, Như lập các chứng từ giả, chữ ký giả của chủ tài khoản để chuyển tiền đi trả các khoản nợ cá nhân của mình.

Theo đó, 10 bị can là cán bộ ngân hàng Navibank đã ký biên bản đồng ý cấp tín dụng cho nhân viên Navibank đi gửi tiền cho Như và Tuấn để hưởng lãi suất cao và sau đó bị Huyền Như chiếm đoạt.

Phùng Bắc - Phan Hồng
TIN LIÊN QUAN

Huyền Như tiếp tục bị truy tố khung phạt tù chung thân

Theo VnExpress |

Huỳnh Thị Huyền Như bị cáo buộc tự huy động vốn để chiếm đoạt gần 1.100 tỷ đồng của năm công ty để trả nợ cá nhân.

Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Huyền Như

P.B |

Hôm nay (5.7), TAND TPHCM cho biết đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án Huỳnh Thị Huyền Như về tội danh "Tham ô tài sản".

5 mạng người, đường “tử thần” và quả bóng trách nhiệm

Long Châu |

Hôm qua, 5 nạn nhân lại bỏ mạng, kéo dài thêm danh sách những người ra đi vĩnh viễn bởi những tai nạn giữa tàu hỏa và ôtô ngay trên đường ngang giao cắt. Hơn 5 năm trôi qua kể từ vụ 9 người chết thảm khốc trên xe đi ăn cưới với tai nạn tương tự, cũng ở Thường Tín (Hà Nội), mọi việc vẫn vậy. Vẫn là những đường ngang “tử thần” và trách nhiệm được chuyền như quả bóng…

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Huyền Như tiếp tục bị truy tố khung phạt tù chung thân

Theo VnExpress |

Huỳnh Thị Huyền Như bị cáo buộc tự huy động vốn để chiếm đoạt gần 1.100 tỷ đồng của năm công ty để trả nợ cá nhân.

Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Huyền Như

P.B |

Hôm nay (5.7), TAND TPHCM cho biết đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án Huỳnh Thị Huyền Như về tội danh "Tham ô tài sản".

5 mạng người, đường “tử thần” và quả bóng trách nhiệm

Long Châu |

Hôm qua, 5 nạn nhân lại bỏ mạng, kéo dài thêm danh sách những người ra đi vĩnh viễn bởi những tai nạn giữa tàu hỏa và ôtô ngay trên đường ngang giao cắt. Hơn 5 năm trôi qua kể từ vụ 9 người chết thảm khốc trên xe đi ăn cưới với tai nạn tương tự, cũng ở Thường Tín (Hà Nội), mọi việc vẫn vậy. Vẫn là những đường ngang “tử thần” và trách nhiệm được chuyền như quả bóng…