Chuẩn bị xét xử đối tượng sát hại 3 mẹ con bà cháu rúng động Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 12.11, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương sẽ đưa ra xét xử bị can sát hại dã man 3 mẹ con bà cháu gây rúng động ở phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương truy tố ra trước Tòa án nhân dân tỉnh xét xử bị can Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ Bình Dương) về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Luận là đối tượng đã gây ra vụ án mạng ngày 24.4 tại căn nhà gần sông Đồng Nai thuộc phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Hiện trường vụ án là căn nhà nằm gần sông Đồng Nai. Ảnh: Đình Trọng
Hiện trường vụ án là căn nhà nằm gần sông Đồng Nai. Ảnh: Đình Trọng

Các nạn nhân bị đối tượng này sát hại đều là phụ nữ và trẻ em gồm bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái bà Cúc) và cháu Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi, cháu ngoại của bà Cúc).

Luận gây án sau khi thua cờ bạc sang nhà bà Cúc trộm tài sản để lấy tiền tiêu xài. Sau khi đột nhập qua mái tôn vào trong nhà lục lọi thì bị bà Cúc phát hiện.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: AX
Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: AX

Nhằm che giấu hành vi phạm tội, Luận đã dùng các loại hung khí nguy hiểm được chuẩn bị từ trước như mã tấu, dao gọt trái cây, tuốc nơ vít tự chế bằng kim loại để cắt cổ, đâm, chém hết sức dã man làm bà Cúc cùng con gái Quỳnh Nhi và cháu Trân tử vong.

Sau khi gây án Luận tiếp tục vào buồng ngủ lục lọi tủ sắt tìm tài sản để chiếm đoạt nhưng thấy chỉ có một ít tiền lẻ nên không lấy mà tẩu thoát khỏi hiện trường.

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường và điều tra, công an xác định Luận là đối tượng nghi vấn nên mời lên làm việc.

Công an khám nghiệm khu đất cách nhà bị hại 150m, nơi Luận vứt giấu công cụ gây án. Ảnh: Đình Trọng
Công an khám nghiệm khu đất cách nhà bị hại 150m, nơi Luận vứt giấu công cụ gây án. Ảnh: Đình Trọng

Khi làm việc với công an, Luận có biểu hiện không bình thường, tỏ ra lo lắng, sợ sệt. Qua khai thác, Luận thừa nhận đã thực hiện hành vi sát hại bà Cúc, chị Nhi và cháu Trân vào rạng sáng ngày 24.4.2019.

Cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và đưa Luận đến Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên để cấp cứu vì đối tượng này đã uống thuốc khoảng 40 viên thuốc panadol tự tử  trước đó.

Cáo trạng cho thấy trước khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng này đã chuẩn bị nhiều dụng cụ gây án. Trong quá trình thực hiện hành vi sợ bị phát hiện đuổi bắt đối tượng này còn dùng dây théo buộc cửa ngoài của 5 phòng trọ và nhà dân sát bên.

Đối tượng Trần Trọng Luận khi mới bị mời lên làm việc. Ảnh: AX
Đối tượng Trần Trọng Luận khi mới bị mời lên làm việc. Ảnh: AX
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Bị cuốn vào máy kéo sợi khiến nam công nhân tử vong

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 8.11, Công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm xong hiện trường tiếp tục làm rõ vụ việc một công nhân tử vong khi vận hành máy kéo sợ trong công ty sản xuất bao bì.

Bình Dương bác tin đồn "Bí thư thị xã ra tòa do tố cáo lãnh đạo tỉnh"

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 8.11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương lên tiếng về những thông tin lùm xùm cho rằng việc ông Nguyễn Hồng Khanh (nguyên Bí thư thị xã Bến Cát) bị khởi tố bắt giam, xét xử là do bị trù dập.

Chuyển hồ sơ sang công an vụ bán 43ha đất công giá bèo ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 8.11,  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về vụ bán "lụi" 43 ha đất công giá "bèo" gây thiệt hại cho nhà nước.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bình Dương: Bị cuốn vào máy kéo sợi khiến nam công nhân tử vong

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 8.11, Công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm xong hiện trường tiếp tục làm rõ vụ việc một công nhân tử vong khi vận hành máy kéo sợ trong công ty sản xuất bao bì.

Bình Dương bác tin đồn "Bí thư thị xã ra tòa do tố cáo lãnh đạo tỉnh"

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 8.11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương lên tiếng về những thông tin lùm xùm cho rằng việc ông Nguyễn Hồng Khanh (nguyên Bí thư thị xã Bến Cát) bị khởi tố bắt giam, xét xử là do bị trù dập.

Chuyển hồ sơ sang công an vụ bán 43ha đất công giá bèo ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 8.11,  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về vụ bán "lụi" 43 ha đất công giá "bèo" gây thiệt hại cho nhà nước.