Chưa kịp phát khẩu trang kèm tài liệu Pháp luân công thì bị bắt

TRẦN TUẤN |

Công an thành phố Hà Tĩnh phối hợp với Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng cùng nhiều tài liệu để tuyên truyền Pháp luân công trái phép

Theo đó, khoảng 13h50, ngày 30.3, Công an thành phố Hà Tĩnh phối hợp Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện Phạm Xuân Q. (54 tuổi, trú phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh) sử dụng xe ôtô mang biển kiểm soát 38A-20.006 vận chuyển 600 khẩu trang y tế và 596 tài liệu liên quan đến Pháp luân công.

Mỗi chiếc khẩu trang kèm tài liệu pháp luân công mà các đối tượng chuẩn bị để đi phát cho người dân nhưng đã bị phát hiện, ngăn chặn
Mỗi chiếc khẩu trang kèm tài liệu Pháp luân công mà các đối tượng chuẩn bị để đi phát cho người dân nhưng đã bị phát hiện, ngăn chặn

Làm việc với công an, Phạm Xuân Q. khai lấy số khẩu trang và tài liệu trên từ bà Phạm Thị H. (62 tuổi, trú phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh).

Ông Q. và bà H. bị bắt giữ
Ông Q. và bà H. bị bắt giữ

Tại nhà bà H., cơ quan chức năng đã thu giữ thêm 5.000 khẩu trang y tế và 350 tờ rơi, tài liệu liên quan đến Pháp luân công.

Bà H. khai số khẩu trang và số tài liệu trên được một số đối tượng theo Pháp luân công ở TP. Hồ Chí Minh gửi về chưa kịp tuyên truyền, phát tán thì bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ.

Vụ việc hiện đang được Công an thành phố Hà Tĩnh củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Các tổ chức tôn giáo vận động tín đồ và nhân dân nghiêm túc phòng dịch

TRẦN TUẤN |

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động tại một số ngôi chùa  ở Hà Nội, công tác phòng, chống dịch COVID-19 đang được thực hiện nghiêm ngặt

Hải Phòng: Không tổ chức nghi lễ tại cơ sở tôn giáo để phòng COVID-19

Đặng Luân |

Để hạn chế lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng, UBND TP.Hải Phòng yêu cầu các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thờ tự trên địa bàn từ hôm nay, 25.3, không tổ chức các nghi lễ và hoạt động có tập trung đông người.

Tôn giáo ở Việt Nam đã phát huy vai trò và vị thế của mình

Thanh Hà |

Thông tin được đề cập tại hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về Công tác Nhân quyền và Thông tin đối ngoại tháng 10.2019 do Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức ngày 24.10 tại Hà Nội.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Các tổ chức tôn giáo vận động tín đồ và nhân dân nghiêm túc phòng dịch

TRẦN TUẤN |

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động tại một số ngôi chùa  ở Hà Nội, công tác phòng, chống dịch COVID-19 đang được thực hiện nghiêm ngặt

Hải Phòng: Không tổ chức nghi lễ tại cơ sở tôn giáo để phòng COVID-19

Đặng Luân |

Để hạn chế lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng, UBND TP.Hải Phòng yêu cầu các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thờ tự trên địa bàn từ hôm nay, 25.3, không tổ chức các nghi lễ và hoạt động có tập trung đông người.

Tôn giáo ở Việt Nam đã phát huy vai trò và vị thế của mình

Thanh Hà |

Thông tin được đề cập tại hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về Công tác Nhân quyền và Thông tin đối ngoại tháng 10.2019 do Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức ngày 24.10 tại Hà Nội.