Chủ trang trại truy sát người bị nghi trộm máy bơm nước

Việt Dũng |

Phát hiện người đàn ông đứng ngoài vườn trồng phật thủ, Khổng Tiến Cường (39 tuổi, Hà Nội) cầm dao phay, tuýp sắt gắn dao nhọn đuổi theo và đâm chết nạn nhân.

Ngày 7.11, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm nhẹ hình phạt của Khổng Tiến Cường (xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội) về tội Giết người.

Sau nửa ngày xét xử, tòa phúc thẩm xác định không có tình tiết mới nên tuyên phạt Cường tù chung thân về tội danh trên (y án sơ thẩm).

Theo tòa phúc thẩm, vụ án được xác định, trưa 17.7.2018, đang ngồi tại vườn trồng phật thủ, Cường thấy anh Nguyễn Thanh Tùng dựng xe máy bên ngoài, rồi đi bộ vào khu vực gần chiếc máy bơm nước. Cho rằng anh Tùng có biểu hiện trộm cắp, Cường hô hoán.

Thấy anh Tùng lên xe máy bỏ đi, Cường lấy con dao phay, tuýp sắt gắn dao nhọn đuổi theo. Đến khu vực cầu sông Đáy, hai xe va chạm và cùng đổ ra đường.

Cường chém anh Tùng nhiều nhát và dùng tuýp sắt gắn dao nhọn tiếp tục đâm nạn nhân gục tại chỗ. Anh Tùng tử vong do mất máu cấp.

Cường khai, trước đó đã bắt gặp anh Tùng vào trang trại để trộm máy bơm song bị phát hiện. Lần đó, Cường có đuổi theo song Tùng chạy thoát.

Tòa cho rằng, chỉ vì nghi ngờ anh Tùng trộm cắp máy bơm mà Cường dùng hung khí nguy hiểm tấn công vào những nơi trọng yếu trên cơ thể nạn nhân. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại tới tính mạng, quyền sống của anh Tùng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Kẻ truy sát bạn gái giữa phố Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Mai Hường |

Viên níu kéo tình cảm với chị T. bất thành, nổi cơn ghen nên rình cô rời khỏi tiệm spa, đuổi theo đâm nạn nhân giữa phố.

Hai anh em ruột bị nhóm 5 người truy sát, chém gục tại chỗ

MINH CHÂU |

Một nhóm đối tượng gồm 5 người đi trên 2 xe máy đã chém hai anh em ruột gục tại chỗ rồi mới bỏ đi.

Ảo giác do nghiện rượu, cháu cầm dao đâm và truy sát cô ruột

B.T |

Ngày 6.8, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Cần Thơ thông tin: Đơn vị này ban hành Cáo trạng truy tố Nguyễn Hòa Hiếu về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Kẻ truy sát bạn gái giữa phố Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Mai Hường |

Viên níu kéo tình cảm với chị T. bất thành, nổi cơn ghen nên rình cô rời khỏi tiệm spa, đuổi theo đâm nạn nhân giữa phố.

Hai anh em ruột bị nhóm 5 người truy sát, chém gục tại chỗ

MINH CHÂU |

Một nhóm đối tượng gồm 5 người đi trên 2 xe máy đã chém hai anh em ruột gục tại chỗ rồi mới bỏ đi.

Ảo giác do nghiện rượu, cháu cầm dao đâm và truy sát cô ruột

B.T |

Ngày 6.8, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Cần Thơ thông tin: Đơn vị này ban hành Cáo trạng truy tố Nguyễn Hòa Hiếu về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.