Ngày 22.3 VP UBND tỉnh xác nhận, UBND tỉnh Cà Mau đã tiếp nhận đơn của bà T.T.P.M. tố cáo ông Hứa Minh Hữu - Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau áp dụng sai quy định cưỡng chế; thu hồi đất của người này, nhưng cấp cho người khác.
Trước đó, ngày 2.2 UBND tỉnh Cà Mau có thông báo số 2/TB-UBND về việc thu lý giải quyết tố cáo. Cụ thể, bà M. tố cáo ông Hứa Minh Hữu - Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau với 2 nội dung: Làm trái quy định của pháp luật trong việc cưỡng chế thu hồi đất xây dựng Bệnh viện Medic dẫn đến thiệt hại cho người dân 7 năm nay; ngày 16.12.2010 đã ban hành quyết định cưỡng chế đất của ông Mai Bá Dũng, nhưng đến ngày 27.12.2010 lại cấp giấy CNQSDĐ cho ông Lê Văn Đầy và bà Nguyễn Thị Phước Linh trên phần đất cưỡng chế thu hồi.
Thông báo ghi rõ: Thời gian giải quyết tố cáo là 60 ngày. Trên cơ sở quyết định tiếp nhận đơn tố cáo, UBND tỉnh giao thanh tra xác minh, làm rõ.
Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Hoàng cũng chính thức ban hành QĐ số 17/QĐ-TT thành lập tổ xác minh nội dung tố cáo nêu trên do ông Nguyễn Hải Lý, Phó phòng Thanh tra Giải quyết khiếu nại, tố cáo làm tổ trưởng. Thời gian thanh tra từ tháng 2, kết thúc trong 50 ngày làm việc.
Liên quan đến việc tố cáo ông Hứa Minh Hữu, theo hồ sơ PV có được, năm 2009, ông Phạm Bạch Đằng, lúc đó là Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng Bệnh viện đa khoa Bình An (Medic Cà Mau) do Cty TNHH Hòa Hảo làm chủ đầu tư. Dự án liên quan đến 16 hộ dân.
Ngày 9.12.2010, ông Hứa Minh Hữu, lúc này là Phó Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau thông báo cưỡng chế 13 hộ dân liên quan đến dự án do không chấp nhận bàn giao mặt bằng cho Cty TNHH Hòa Hảo làm bệnh viện tư nhân.
Sau cưỡng chế, đến năm 2012, ông Hữu mới ban hành các quyết định thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Kim Loan, Mai Bá Dũng.
Trước đó, ông Hứa Minh Hữu cũng đã bị Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhắc nhở vì không thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thực hiện bản án hành chính mà UBND thành phố thua kiện.