Thời gian qua, tại Gia Lai liên tục xảy ra các vụ thanh toán, trả thù lẫn nhau, các băng nhóm sẵn sàng điều quân lao vào hỗ chiến với dao, súng... trên tay.
Vụ nổ súng vào ngày 2.7 giữa các băng nhóm làm một người chết, 3 người bị thương tại cổng nhà khách Công đoàn tỉnh Gia Lai là minh chứng rõ nét về nạn côn đồ lộng hành.
Lúc 1h sáng, ngày 2.7, Võ Hồng Nguyên (SN 1982), Tiêu Duy Dũng (SN 1984, biệt danh Tý Cưng), Bùi Hùng (SN 1989, cùng trú TP Pleiku) ngồi nhậu thì xảy ra mâu thuẫn nội bộ. Dũng và Hùng đuổi đánh Nguyên.
Nguyên điện thoại cho nhóm bạn đến chở về. Tại đây, các bên tiếp tục xảy ra xô xát, Tiêu Duy Dũng dùng kiếm chém Trần Trung Thành (bạn của Nguyên) 3 nhát. Trần Minh Tấn - bạn của Nguyên - lao vào ôm giữ Dũng lại thì bị Dũng dùng súng bắn hai phát vào tay và bụng. Tấn được đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu, tử vong vào 8h sáng cùng ngày.
Trong cuộc xô xát, Nguyễn Thành Vũ - cũng là bạn của Nguyên - bị thương và được đưa đến Bệnh viện Quân y 211 chữa trị. Khi đang chữa trị tại đây, Bùi Hùng và Nguyễn Anh Duy (nhóm của Tiêu Duy Dũng) cùng một số đối tượng xông vào Bệnh viện 211 bắt Vũ đưa lên xe ôtô, chở đến khu vực Biển hồ nước và nghĩa trang thành phố TP Pleiku đánh đập sau đó bỏ đi...
Ngày 18.7, tin từ UBND tỉnh Gia Lai, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai - ông Ngô Ngọc Sinh đã thừa lệnh Chủ tịch tỉnh Võ Ngọc Thành ký văn bản 1569, giao Công an tỉnh dự thảo Chỉ thị trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.
Gia Lai nhìn nhận rất thẳng thắn: Thời gian gần đây, một số loại tội phạm có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp nhất là tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, sử dụng súng trái phép để giải quyết mâu thuẫn. Chỉ vài ngày trong tháng 7.2019, tỉnh Gia Lai xảy ra nhiều vụ án mạng nghiêm trọng, thanh niên đâm chém, bắn nhau... thể hiện sự manh động, xuống cấp đạo đức của một bộ phận thanh, thiếu niên trong xã hội hiện nay.
Từ đó, Chủ tịch tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành giao Công an tỉnh dự thảo Chỉ thị trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Ông Võ Ngọc Thành yêu cầu phải tăng cường biện pháp, nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; trước ngày 22.7.2019, Công an tỉnh phải báo cáo kết quả.
Thu phục lòng dân để cùng hợp lực với lực lượng chức năng triệt phá, làm tan rã các băng nhóm tội phạm, đó là quyết sách cứng rắn mà Chủ tịch tỉnh Gia Lai mong muốn thực hiện và kỳ vọng.