Chủ tịch tỉnh Bình Dương chỉ đạo xử lý nghiêm vụ chôn chất thải quy mô lớn

BÌNH DƯƠNG |

Bình Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo rà soát, xác minh, xử lý nghiêm vụ chôn chất thải quy mô lớn chưa từng thấy tại xã Tân Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Ngày 29.8, UBND tỉnh Bình Dương có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh về vụ việc doanh nghiệp chôn lấp trái phép xảy ra ở địa bàn xã Tân Long, huyện Phú Giáo.

Theo đó, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo yêu cầu UBND huyện Phú Giáo rà soát, xác minh và xử lý nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước của các tổ chức, cá nhân, người đứng đầu đơn vị, địa phương phụ trách quản lý đất đai, xây dựng, môi trường có liên quan đến vụ việc vi phạm về kinh doanh, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng không phép và quản lý chất thải không đúng quy định.

Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin, khoảng 16h ngày 23.8, Công an huyện Phú Giáo nhận được yêu cầu phối hợp của tổ công tác do Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Bộ Công an và Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Dương có mặt tại hiện trường  vụ kiểm tra bãi xử lý chất thải của Công ty TNHH MTV Môi trường Trà Vinh, xã Tân Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Nhiều chất thải bị san ủi, chôn lấp trái quy định. Ảnh: lực lượng chức năng cung cấp
Nhiều chất thải bị san ủi, chôn lấp trái quy định. Ảnh: lực lượng chức năng cung cấp

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 1 xe ôtô đang đổ chất thải tại một xưởng sản xuất ở ấp 5, xã Tân Long, huyện Phú Giáo, thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường Trà Vinh - có trụ sở chính ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Xung quanh có tường rào cao 2m, người ngoài rất khó phát hiện các hoạt động bên trong.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có khoảng 20 lao động và 10 xe tải loại lớn làm việc thường xuyên trong khu vực rộng khoảng 2ha, được chia thành 5 khu chôn lấp chất thải như xỉ than, thủy tinh, bao bì nhiễm dầu…

Đáng nói, khu vực chôn lấp gần sông suối. Rác thải chôn lấp ngay trên nền đất. Khi mưa lớn nước chảy cuốn theo chất thải hoặc ngấm vào lòng đất.

Nhiều loại chất thải lẽ ra phải được xử lý nhưng lại được đưa đến đây. Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp
Nhiều loại chất thải lẽ ra phải được xử lý nhưng lại được đưa đến đây. Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp

Theo quy định, những chất thải trên phải được đưa về nhà máy xử lý chất thải ở tỉnh Trà Vinh để xử lý, nhưng các đối tượng đã chở về khu vực trên để chôn lấp.

Hiện vụ việc được Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an chủ trì điều tra, xác minh làm rõ. Công an huyện Phú Giáo đang phối hợp bảo vệ hiện trường, làm rõ vụ việc và những người liên quan.

BÌNH DƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: 427 bị hại trong vụ phân lô đất nông nghiệp lừa 165 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Bình Dương có đến 427 bị hại. Hầu hết đều là người lao động nhập cư bị nhóm lãnh đạo một công ty bất động sản phân lô đất nông nghiệp lừa bán chiếm đoạt 165 tỉ đồng.

Xử phạt một công ty bất động sản chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - UBND tỉnh Bình Phước đã ra quyết định xử phạt một công ty bất động sản 95 triệu đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai và khoáng sản.

Điều tra vụ san ủi, chôn lấp chất thải trái phép quy mô lớn ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Lực lượng chức năng đã phát hiện một khu đất tại huyện phú Giáo, tỉnh Bình Dương rộng khoảng 2ha chia làm 5 khu vực đổ chôn lấp chất thải loại xỉ, than, bao bì..., xung quanh được xây dựng tường bao che kín cao 2m.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Bình Dương: 427 bị hại trong vụ phân lô đất nông nghiệp lừa 165 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Bình Dương có đến 427 bị hại. Hầu hết đều là người lao động nhập cư bị nhóm lãnh đạo một công ty bất động sản phân lô đất nông nghiệp lừa bán chiếm đoạt 165 tỉ đồng.

Xử phạt một công ty bất động sản chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - UBND tỉnh Bình Phước đã ra quyết định xử phạt một công ty bất động sản 95 triệu đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai và khoáng sản.

Điều tra vụ san ủi, chôn lấp chất thải trái phép quy mô lớn ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Lực lượng chức năng đã phát hiện một khu đất tại huyện phú Giáo, tỉnh Bình Dương rộng khoảng 2ha chia làm 5 khu vực đổ chôn lấp chất thải loại xỉ, than, bao bì..., xung quanh được xây dựng tường bao che kín cao 2m.