Chủ quán pub bán cần sa để nhanh thu lợi nhuận

Quang Việt |

Hà Nội - Nguyễn Như Thao - chủ một quán pub ở phố cổ khi mở cửa kinh doanh trở lại sau thời gian tạm dừng do COVID-19, đã bán cần sa cho khách để trục lợi.

Ngày 23.4, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Nguyễn Như Thao, 32 tuổi, trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm để điều tra về hành vi "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Trước đó, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc tại cơ sở kinh doanh  Pub trên phố Bát Sứ có dấu hiệu mua bán hàng cấm.

Khoảng 23h ngày 11.4, tổ công tác bất ngờ kiểm tra quán Pub trên. Thời điểm này, đối tượng Nguyễn Hải Nam (26 tuổi, trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm) đã tự nguyện giao nộp 1 túi nilon, bên trong chứa thảo mộc màu nâu; và khai nhận là cần sa vừa mua của Thao.

Nguyễn Như Thao sau đó cũng tự nguyện lấy từ quầy pha chế một túi nilon chứa 3 điếu cuốn thảo mộc, và khai nhận mục đích tàng trữ để sử dụng và bán cho khách khi có nhu cầu.

Số cần sa trên được Thao mua với giá 1,1 triệu đồng của một tài khoản trên mạng xã hội. Lực lượng chức năng đã đưa Thao và Nam về trụ sở để điều tra, làm rõ. Qua test nhanh, cả hai đều dương tính với ma tuý.

Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo quy định pháp luật, cần sa là một loại ma tuý. Mua bán cần sa sẽ phải chịu các hình thức xử phạt sau: Truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 251 BLHS 2015 về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện gần 2.000 cây cần sa trồng trong núi

Phương Uyên |

Phú Yên - Gần 2.000 cây cần sa được các đối tượng trồng trong khu vực vùng núi hiểm trở. Đây là vụ trồng cần sa lớn nhất tỉnh Phú Yên được phát hiện từ trước đến nay.

Phát hiện ông Tây trồng cần sa trong phòng, chiếu đèn để cây quang hợp

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Một người Nga vừa bị công an phát hiện trồng nhiều cây cần sa trong các túi vải, sử dụng bóng đèn để chiếu sáng cho cây quang hợp.

Nam thanh niên trồng cần sa để sử dụng và bán cho khách

Quang Việt |

Nguyễn Khắc Thắng (28 tuổi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) dùng một phần tầng 2 căn nhà để trồng cần sa, rồi thu hoạch để sử dụng và bán cho khách.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Phát hiện gần 2.000 cây cần sa trồng trong núi

Phương Uyên |

Phú Yên - Gần 2.000 cây cần sa được các đối tượng trồng trong khu vực vùng núi hiểm trở. Đây là vụ trồng cần sa lớn nhất tỉnh Phú Yên được phát hiện từ trước đến nay.

Phát hiện ông Tây trồng cần sa trong phòng, chiếu đèn để cây quang hợp

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Một người Nga vừa bị công an phát hiện trồng nhiều cây cần sa trong các túi vải, sử dụng bóng đèn để chiếu sáng cho cây quang hợp.

Nam thanh niên trồng cần sa để sử dụng và bán cho khách

Quang Việt |

Nguyễn Khắc Thắng (28 tuổi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) dùng một phần tầng 2 căn nhà để trồng cần sa, rồi thu hoạch để sử dụng và bán cho khách.