Chủ quán karaoke lưu hành tiền giả rồi trốn biệt tích 10 năm

Việt Dũng |

Trong khi đồng bọn lần lượt lĩnh mức án cao vì lưu hành tiền giả, Nguyễn Văn Khanh (36 tuổi, ở Hải Dương) bỏ trốn biền biệt 10 năm, song không thoát.

Ngày 17.7, kết thúc phiên xử sơ thẩm, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Văn Khanh 14 năm tù về tội "Lưu hành tiền giả".

Tòa khẳng định hành vi của bị cáo là nguy hiểm đối với xã hội vì đã xâm phạm chế độ quản lý độc quyền về tiền tệ của Nhà nước. Số tiền giả bị cáo lưu hành là rất lớn nền cần áp dụng mức hình phạt tù tương xứng.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2010, Khanh kinh doanh quán karaoke ở thành phố Lạng Sơn, Nguyễn Văn Hương và Nguyễn Văn Hoành là nhân viên của bị cáo.

Quá trình kinh doanh, quán karaoke của Khanh thường có người phụ nữ tên Lan (ở Hà Nội, không rõ lai lịch) lui tới. Khi hai bên trở nên thân thiết, Lan đặt vấn đề mua tiền giả đối với chủ quán karaoke, tỉ lệ 40.000 tiền thật được 100.000 đồng tiền giả.

Nhận lời buôn bán tiền giả với người phụ nữ này, Khanh liên hệ với người phụ nữ khác tên Đài (có chồng là người Trung Quốc) đặt mua. Hai bên thống nhất 30.000 đồng tiền thật được 100.000 đồng tiền giả.

Chiều 7.4.2010, khi ở thị trấn Đồng Đăng (Lạng Sơn), Khanh gọi điện bảo Hoành, Hương gặp vợ đối tượng nhận 15.000 nhân dân tệ cùng 3 triệu đồng tiền đi đường, rồi mang lên Đồng Đăng cho Khanh.

Mờ sáng hôm sau, Khanh bảo Hương qua phòng đối tượng nhận lại 15.000 nhân dân tệ để giao dịch. Sau đó, Hương đến điểm hẹn gặp một người phụ nữ và nhận 2 con gà mang về. Sau đó, tiền giả được lấy từ trong hai con gà đã thịt này.

Chiều 8.4.2010, Khanh chỉ đạo hai nhân viên mang tiền giả xuống ga Hà Nội giao dịch thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ quả tang. Số tiền 200 triệu đồng tiền giả, tất cả đều có mệnh giá 200.000 đồng/tờ.

Tại Lạng Sơn, hay tin nhân viên bị bắt, Khanh cũng bỏ trốn và sau đó đến xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội sinh sống. Ngày 15.8.2019, chủ quán karaoke buôn tiền giả bị bắt giữ theo quyết định truy nã.

Liên quan đến vụ án trên, cuối năm 2010, Hương bị TAND tuyên phạt 13 năm tù, Hoành 12 năm.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố 13 đối tượng trong đường dây sản xuất, lưu hành tiền giả

Nguyên Dũng |

Sáng 4.7, Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 13 đối tượng liên quan trong vụ làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả liên tỉnh.

Dùng tiền thật mua tiền giả qua Facebook, chưa kịp xài đã bị bắt

NGUYÊN ANH |

Đặt mua 12 triệu đồng tiền giả loại mệnh giá 500.000 đồng qua nhóm mua bán tiền giả trên mạng xã hội Facebook, chưa kịp tiêu xài, đối tượng đã bị Công an phát hiện và bắt giữ.

Chủ tiệm thiệp cưới lĩnh 14 năm tù vì học in tiền giả theo... Facebook

THÀNH NHÂN |

Nguyễn Phi Thông làm chủ tiệm in thiệp cưới. Trong quá trình sử dụng mạng xã hội Facebook, Thông thấy thông tin về cách làm tiền giả nên đã làm theo rồi đưa cho nhiều người lưu hành.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khởi tố 13 đối tượng trong đường dây sản xuất, lưu hành tiền giả

Nguyên Dũng |

Sáng 4.7, Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 13 đối tượng liên quan trong vụ làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả liên tỉnh.

Dùng tiền thật mua tiền giả qua Facebook, chưa kịp xài đã bị bắt

NGUYÊN ANH |

Đặt mua 12 triệu đồng tiền giả loại mệnh giá 500.000 đồng qua nhóm mua bán tiền giả trên mạng xã hội Facebook, chưa kịp tiêu xài, đối tượng đã bị Công an phát hiện và bắt giữ.

Chủ tiệm thiệp cưới lĩnh 14 năm tù vì học in tiền giả theo... Facebook

THÀNH NHÂN |

Nguyễn Phi Thông làm chủ tiệm in thiệp cưới. Trong quá trình sử dụng mạng xã hội Facebook, Thông thấy thông tin về cách làm tiền giả nên đã làm theo rồi đưa cho nhiều người lưu hành.