Chủ quán karaoke hiệp đồng để nhân viên bán dâm cho du khách

Mai Hường |

Nguyễn Thị Mai (35 tuổi, Hà Nội) phối hợp với bà chủ quản lý nhóm gái "chạy sô" môi giới bán dâm cho khách Hàn Quốc giá từ 1,5 triệu đồng đến 3 triệu, tùy trường hợp đi "nhanh" hoặc qua đêm.

Ngày 26.9, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Mai, Tạ Văn Minh (35 tuổi, quận Hà Đông), Nguyễn Thị Yến (29 tuổi, quận Thanh Xuân) và Nguyễn Hồng Sơn (22 tuổi, tỉnh Phú Thọ) cùng về tội Môi giới mại dâm.

Theo cáo trạng, đầu năm 2017, Mai mở quán karaoke ở phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm và thuê Minh làm quản lý do bị cáo này biết tiếng Hàn Quốc.

Thời gian kinh doanh, nhiều khách Hàn Quốc tới quán hát thường hỏi về việc mua bán dâm. Mai bàn với Minh đứng ra môi giới cho nhân viên bán dâm.

Theo cáo buộc, khi khách Hàn Quốc đặt vấn đề mua bán dâm, Minh điều nhân viên lên phòng hát để họ lựa chọn. Giá một lần bán dâm nhanh (short) 2 triệu đồng, qua đêm (long) 3 triệu đồng.

Minh còn có nhiệm vụ nắm thông tin số phòng, khách sạn mà khách yêu cầu gái bán dâm đến để phục vụ. Mai là người thu tiền và ghi sổ sách theo dõi. Mỗi gái bán dâm đi khách sẽ bị “cắt lại” 500.000 đồng để cặp đôi nữ chủ quán hát và quản lý chia nhau.

Do nhu cầu khách nhiều, biết Yến và Sơn quản lý dàn chân dài "chạy sô", Mai bàn khi quán không đủ nhân viên, "đối tác" sẽ cung ứng cho bị cáo.

Giá cả bán dâm cho khách Hàn Quốc cũng được Yến và Sơn thống nhất bằng với giá mà Mai đã ấn định. Gái bán dâm sẽ trả công môi giới 300.000-600.000 đồng.

Cơ quan công tố cáo buộc, Yến là người quản lý, theo dõi sổ sách và thu tiền phế của nhân viên. Sơn làm nhiệm vụ chuyên chở gái bán dâm đến các khách sạn mà khách hàng chờ sẵn. Số tiền thu của gái bán dâm, Yến và Sơn chia nhau.

Tối 19.1, đường dây mại dâm "liên quân" giữa Mai và Yến bị phát hiện, khi cảnh sát kiểm tra một khách sạn trên địa bàn phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm), bắt quả tang 8 đôi nam nữ mua - bán dâm.

Trong số 8 cô gái này, có 4 nhân viên của quán karaoke, còn lại là nhóm chân dài do Yến quản lý. Mai khai, thu của mỗi khách mua dâm qua đêm là 130 USD/người.

Tại phiên tòa, trong phần thẩm vấn, Sơn khai bị ép cung; Yến cho rằng không "liên thủ" với Mai để cung cấp gái bán dâm. Ba điều tra viên công an quận Nam Từ Liêm có mặt cho rằng trong thời gian lấy lời khai không có việc ép cung, bức cung...

Trước những lời khai trên, tòa cho rằng có một số vấn đề không thể làm rõ tại phiên xử nên trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Mai Hường
TIN LIÊN QUAN

Cặp đồng tính nữ mở quán cà phê bán dâm để móc túi khách "làng chơi"

Lam Thiên |

Để có tiền tiêu xài và trả nợ, hai “nữ quái” đã tổ chức bán dâm và dàn cảnh để chiếm đoạt tài sản của khách “làng chơi”.

Lời khai của "má mì" cầm đầu đường dây bán dâm nghìn đô

Mai Hường |

Cúc chọn các cô gái cao 1m7 trở lên rồi gắn mác cho họ các danh xưng "hotgirl", "hoa khôi"... để phục vụ đại gia mua dâm giá nghìn đô.

Lời nói sau cùng của "Tú ông" đường dây bán dâm nghìn đô Kiều Đại Dũ

Anh Tú |

Tại phiên tòa ngày 15.7, Kiều Đại Dũ thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng và lý giải do thiếu nhận thức. "Tú ông" biết hành vi của mình là sai trái, mong được xem xét giảm nhẹ tội để sớm trở về chăm sóc cha già đang bệnh nặng.

Mở phiên xử 'tú ông' môi giới bán dâm hàng nghìn USD

Huân Cao - Anh Tuấn |

Đang là sinh viên tại một trường đại học ở TP HCM, Kiều Đại Dũ kiêm làm "tú ông" quản lý nhóm người người mẫu, á hậu... bán dâm cho các đại gia với giá lên đến hàng nghìn USD.

Cô gái bán dâm ở tiệm cắt tóc do người yêu làm chủ

B.T |

Ý làm gái bán dâm, do nảy sinh có mối quan hệ yêu đương nên Trường đã không cho Ý bán dâm nữa. Tuy nhiên, những lúc người yêu đi vắng Ý vẫn thực hiện hành vi bán dâm để thu lợi.

Bán dâm trên đồi thông, 3 người phụ nữ bị xử lý hành chính

ANH ĐỨC |

Giá mỗi lần "đi khách" là 150.000 đồng, 3 người phụ nữ bị lực lượng chức năng sở tại phát hiện và xử phạt hành chính. Sự việc trên xảy ra tại huyện Nghi Lộc (Nghệ An).

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Cặp đồng tính nữ mở quán cà phê bán dâm để móc túi khách "làng chơi"

Lam Thiên |

Để có tiền tiêu xài và trả nợ, hai “nữ quái” đã tổ chức bán dâm và dàn cảnh để chiếm đoạt tài sản của khách “làng chơi”.

Lời khai của "má mì" cầm đầu đường dây bán dâm nghìn đô

Mai Hường |

Cúc chọn các cô gái cao 1m7 trở lên rồi gắn mác cho họ các danh xưng "hotgirl", "hoa khôi"... để phục vụ đại gia mua dâm giá nghìn đô.

Lời nói sau cùng của "Tú ông" đường dây bán dâm nghìn đô Kiều Đại Dũ

Anh Tú |

Tại phiên tòa ngày 15.7, Kiều Đại Dũ thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng và lý giải do thiếu nhận thức. "Tú ông" biết hành vi của mình là sai trái, mong được xem xét giảm nhẹ tội để sớm trở về chăm sóc cha già đang bệnh nặng.

Mở phiên xử 'tú ông' môi giới bán dâm hàng nghìn USD

Huân Cao - Anh Tuấn |

Đang là sinh viên tại một trường đại học ở TP HCM, Kiều Đại Dũ kiêm làm "tú ông" quản lý nhóm người người mẫu, á hậu... bán dâm cho các đại gia với giá lên đến hàng nghìn USD.

Cô gái bán dâm ở tiệm cắt tóc do người yêu làm chủ

B.T |

Ý làm gái bán dâm, do nảy sinh có mối quan hệ yêu đương nên Trường đã không cho Ý bán dâm nữa. Tuy nhiên, những lúc người yêu đi vắng Ý vẫn thực hiện hành vi bán dâm để thu lợi.

Bán dâm trên đồi thông, 3 người phụ nữ bị xử lý hành chính

ANH ĐỨC |

Giá mỗi lần "đi khách" là 150.000 đồng, 3 người phụ nữ bị lực lượng chức năng sở tại phát hiện và xử phạt hành chính. Sự việc trên xảy ra tại huyện Nghi Lộc (Nghệ An).