Chủ quán bida thoát chết sau phát đạn bắn trúng ngực trái lúc "hỗn chiến"

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong lúc giáp lá cà khi hẹn nhau "hỗn chiến", Nguyễn Văn Thái bị đối thủ bắn trúng ngực trái, song thoát chết, thương tổn 47%.

Kết thúc phiên toà ngày 5.5, TAND Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Ninh (34 tuổi) 16 năm tù tội "Giết người", 18 tháng tù tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Với các tội danh trên, toà tuyên phạt Nguyễn Trọng Toàn (30 tuổi) tổng cộng 16 năm; Nguyễn Danh Nam (25 tuổi) 15 năm 3 tháng; Nguyễn Thế Chúc (27 tuổi) 17 năm 3 tháng.

Với tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", Tạ Văn Chung bị tuyên phạt 30 tháng tù; Tạ Văn Sung (34 tuổi) 30 tháng tù, Hà Ngọc Toàn (24 tuổi) 2 năm và Nguyễn Văn Thái (25 tuổi) 2 năm cùng về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo cáo buộc, năm 2019, Ninh mua 1 khẩu súng, 2 viên đạn và đưa cho Chung cất giữ. Do trước đó, giữa Ninh và Sung có mâu thuẫn với nhau nên khoảng 21h ngày 5.1.2021, Sung đã gọi diện thoại cho Ninh.

Lời qua tiếng lại, hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn cãi vã, thách đố nhau. Lúc này, Ninh đang ở quán karaoke ở thôn Tuyền, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn cùng Nam và Chúc, Toàn và một số đối tượng khác.

Sung đang ở cùng Thái tại quán bida của Thái ở thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn.

Trước khi gặp nhau, Ninh chuẩn bị 2 khẩu súng. Trong khi đó, nhóm của Thái gọi thêm Hà Ngọc Toàn và chuẩn bị dao, tuýp sắt có dắn dao phóng lợn.

Chuẩn bị xong hung khí, Ninh và Sung tiếp tục chửi nhau qua điện thoại và hẹn nhau lên ngã 3 Ấp Cút để đánh nhau. Khoảng 23h ngày 5.1.2021, Sung và Ngọc Toàn đến điểm chờ nhóm của Ninh.

Đến nơi, Sung dựng xe máy bên đường, Thái cầm dao phay đứng phía bên đường đối diện, còn Ngọc Toàn dựng hung khí đứng cạnh Sung.

Lúc này, Nam chở Chúc đến ngã ba đường tỉnh lộ 131 thì thấy Sung đang đứng ven đường. Hai bên lao vào nhau ẩu đả.

Chúc cầm súng bắn Sung nhưng do lên cò trượt nên súng không nổ. Phát súng thứ hai, Chúc bắn trúng ngực trái làm Thái gục xuống đường.

Sau khi gây án, Chúc đưa súng cho Nam giấu rồi bỏ trốn. Do được cấp cứu kịp thời nên Thái thoát chết nhưng bị tổn hại sức khỏe với tỷ lệ thương tích 47%.

Tại toà, các bị cáo thừa nhận hành vi. Luật sư bào chữa cho rằng, Thái cũng có lỗi nên đề nghị xem xét nhóm bị cáo tội "giết người" chuyển sang tội "Cố ý gây thương tích".

Tuy nhiên, toà cho rằng, việc sử dụng súng là hung khí nguy hiểm, nạn nhân thoát chết nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo nên bác bỏ quan điểm trên.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Bắt kẻ nổ súng gây thương tích, thu giữ tại nhà 21 dao kiếm

Băng Tâm |

Hải Phòng - Tối 8.4, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Công an quận Ngô Quyền bắt giữ đối tượng dùng gây thương tích, thu 1 súng.

28 thanh thiếu niên lĩnh án vì tham gia hỗn chiến giữa phố Hà Nội

Việt Dũng |

Khi nhìn thấy nhóm đối thủ, Trần Gia Kiệt hô cả bọn "chém" khiến hỗn chiến xảy ra. Toà án đã đưa ra phán quyết với 28 bị cáo.

6 người thoát chết sau cú lật xe khách

Văn Đức |

Chiều 1.7, 6 hành khách của nhà xe Tâm Đạt thoát nạn sau khi chiếc xe khách bất ngờ mất lái lao xuống ruộng cạnh quốc lộ 70 đoạn qua địa phận tỉnh Yên Bái.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hải Phòng: Bắt kẻ nổ súng gây thương tích, thu giữ tại nhà 21 dao kiếm

Băng Tâm |

Hải Phòng - Tối 8.4, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Công an quận Ngô Quyền bắt giữ đối tượng dùng gây thương tích, thu 1 súng.

28 thanh thiếu niên lĩnh án vì tham gia hỗn chiến giữa phố Hà Nội

Việt Dũng |

Khi nhìn thấy nhóm đối thủ, Trần Gia Kiệt hô cả bọn "chém" khiến hỗn chiến xảy ra. Toà án đã đưa ra phán quyết với 28 bị cáo.

6 người thoát chết sau cú lật xe khách

Văn Đức |

Chiều 1.7, 6 hành khách của nhà xe Tâm Đạt thoát nạn sau khi chiếc xe khách bất ngờ mất lái lao xuống ruộng cạnh quốc lộ 70 đoạn qua địa phận tỉnh Yên Bái.