Chủ quán bánh xèo bạo hành nhân viên sẽ đối diện với mức án phạt nào?

Cát Tường - Khánh Linh |

Đối tượng Nguyễn Thị Ánh Tuyết (34 tuổi, quê Quảng Ngãi) - chủ quán bánh xèo Miền Trung có thể đối diện với mức hình phạt lên đến 3 năm tù về tội Hành hạ người khác.

Ngày 24.11, Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) cho biết, đơn vị đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Ánh Tuyết (34 tuổi, quê Quảng Ngãi) về tội Hành hạ người khác.

Đối tượng Nguyễn Thị Ánh Tuyết là chủ quán bánh xèo Miền Trung ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong. Người phụ nữ này bị bắt do có hành vi bạo hành 2 nhân viên V.V.Đ. (21 tuổi) và T.Q.D. (15 tuổi, cùng quê Quảng Ngãi).

Nhận định về vụ án, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp) cho biết: “Trong trường hợp cơ quan điều tra không đủ căn cứ để xử lý tội Cố ý gây thương tích, thì với những hành vi đánh đập các nạn nhân bằng bàn chải sắt, chày giã tiêu… đối tượng Tuyết có thể bị xử lý hình sự về tội Hành hạ người khác, quy định tại Điều 140 BLHS năm 2015”.

"Cụ thể, tại điểm a, khoản 2, Điều 140 BLHS, quy định về tình tiết tăng nặng là hành hạ người dưới 16 tuổi, đối tượng Tuyết có thể đối diện với mức hình phạt lên đến 3 năm tù", luật sư Cường cho biết thêm.

Ngoài ra, theo luật sư Cường, cơ quan điều tra sẽ cần điều tra rõ tỉ lệ thương tích là bao nhiêu, xác định ai là người gây ra những thương tích đó trên cơ thể cháu bé, đồng thời gây ra những thương tích đó bằng những hung, vũ khí gì, từ đó có thể đưa ra khởi tố.

Trong trường hợp có tỉ lệ thương tích dù chưa đến 11%, nhưng nạn nhân dưới 16 tuổi, và hành vi có tính chất côn đồ và động cơ đê hèn thì có thể xử phạt tội Cố ý gây thương tích theo điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015.

Theo luật sư Cường, mức hình phạt cụ thể đối với người vi phạm sẽ phụ thuộc vào mức độ tỉ lệ thương tích của nạn nhân.

"Với trường hợp thương tích từ 11-30% thì hình phạt sẽ từ 2-6 năm tù. Trong trường hợp thương tích nặng hơn thì hình phạt có thể lên đến 15 năm tù, phụ thuộc vào mức độ thương tích của nạn nhân và tính chất hành vi phạm tội", luật sư Cường nhận định.

Khắp người bé T.Q.D (15 tuổi) bị bầm dập, thâm tím. Ảnh: Tùng Giang

Ngoài việc chịu trách nhiệm hình sự vì hành vi bạo hành 2 nhân viên V.V.Đ. và T.Q.D, chủ quán bánh xèo Miền Trung còn có trách nhiệm đền bù các tổn hại về vật chất và tinh thần cho người bị hại.

Luật sư Cường cho biết: "Trong vụ việc này, bà Tuyết có trách nhiệm chi trả phí cứu chữa phục hồi chức năng cho 2 nhân viên; công người chăm sóc; chi phí khám chữa sau này; tiền thu nhập bị mất giảm sút trong quá trình phục hồi; những tổn thất về tinh thần..."

"Hai bên có thể thương lượng với nhau để đưa ra mức bồi thường. Tuy nhiên, nếu không thương lượng được thì toà án sẽ đưa ra quyết định trên cơ sở các quy định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do hành vi xâm hại đến sức khoẻ gây ra", luật sư Cường nói.

Hiện Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đang chỉ đạo Công an huyện Yên Phong khẩn trương xác minh làm rõ nội dung vụ việc.

Cát Tường - Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Vì sao 2 nhân viên quán bánh xèo bị bạo hành cả tháng không ai biết?

Nhóm phóng viên |

Việc hai nhân viên bị chủ quán bánh xèo trên địa bàn huyện Yên Phong (Bắc Ninh) bị tra tấn liên tục 1 tháng trời không ai biết khiến nhiều người khó tin.

Bắc Ninh: Đối tượng bạo hành nhân viên quán bánh xèo khai gì khi bị bắt?

Tùng Giang - Hà Phương |

Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Ánh Tuyết (34 tuổi, quê Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi hành hạ người khác xảy ra ở quán bánh xèo miền Trung (Yên Trung, Yên Phong). Tại cơ quan công an, Tuyết cho rằng, bản thân bức xúc vì nhân viên quán chống đối và không nghe lời nên đã dẫn đến sự việc trên.

Từ Nhắng nướng tới bánh xèo ở Bắc Ninh: Cái giá của kinh doanh vô đạo đức

Linh Anh |

Chủ quán Nhắng nướng ở Bắc Ninh mới bị toà xử 12 tháng tù giam vì hành vi làm nhục người khác thì cũng tại Bắc Ninh, dư luận phẫn nộ với hành vi của chủ quán bánh xèo đối với nhân viên, người làm thuê. Không thể có thứ kinh doanh trên sự hành hạ, sỉ nhục người khác.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Vì sao 2 nhân viên quán bánh xèo bị bạo hành cả tháng không ai biết?

Nhóm phóng viên |

Việc hai nhân viên bị chủ quán bánh xèo trên địa bàn huyện Yên Phong (Bắc Ninh) bị tra tấn liên tục 1 tháng trời không ai biết khiến nhiều người khó tin.

Bắc Ninh: Đối tượng bạo hành nhân viên quán bánh xèo khai gì khi bị bắt?

Tùng Giang - Hà Phương |

Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Ánh Tuyết (34 tuổi, quê Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi hành hạ người khác xảy ra ở quán bánh xèo miền Trung (Yên Trung, Yên Phong). Tại cơ quan công an, Tuyết cho rằng, bản thân bức xúc vì nhân viên quán chống đối và không nghe lời nên đã dẫn đến sự việc trên.

Từ Nhắng nướng tới bánh xèo ở Bắc Ninh: Cái giá của kinh doanh vô đạo đức

Linh Anh |

Chủ quán Nhắng nướng ở Bắc Ninh mới bị toà xử 12 tháng tù giam vì hành vi làm nhục người khác thì cũng tại Bắc Ninh, dư luận phẫn nộ với hành vi của chủ quán bánh xèo đối với nhân viên, người làm thuê. Không thể có thứ kinh doanh trên sự hành hạ, sỉ nhục người khác.