Chủ nhà vi phạm xây dựng nhốt cán bộ kiểm tra bị phạt hơn 52 triệu đồng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ông Đào Chí Tâm, chủ công trình xây dựng không phép ngay trung tâm tỉnh Bạc Liêu bị phạt hơn 52 triệu đồng.

Chiều tối ngày 3.3, lãnh đạo UBND thành phố Bạc Liêu xác nhận, cùng ngày đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đào Chí Tâm (34 tuổi, ngụ thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu tổng số tiền 52,5 triệu đồng.

Theo quyết định, ông Tâm có hành vi lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ để xây nhà không có giấy phép xây dựng theo quy định, chiều ngang 8,7m, chiều dài tiếp giáp hẻm từ 1,7m đến hơn 2m. Công trình kết cấu kiềng bê tông cốt thép, xây gạch ống bó nền cao 0,5m, khu cột thép, vách đóng tôn bao quanh, mái lợp tôn.

Hiện trường căn nhà xây dựng không phép lấn chiếm hành lang lộ giới tại trung tâm tành phố Bạc Liêu gần như đã hoàn thành mới bị phát hiện. Ảnh: Nhật Hồ
Hiện trường căn nhà xây dựng không phép lấn chiếm hành lang lộ giới tại trung tâm thành phố Bạc Liêu gần như đã hoàn thành mới bị phát hiện. Ảnh: Nhật Hồ

Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 52,5 triệu đồng. Trong đó, xử phạt 17,5 triệu đồng về hành vi chiếm dụng hành lang an toàn đường bộ để xây dựng nhà ở; 35 triệu đồng về hành vi tổ chức thi công công trình không phép (đối với nhà ở riêng lẻ).

Ngoài bị phạt tiền, ông Tâm bị buộc phải tháo phần công trình vi phạm do không thuộc trường hợp đủ điều kiện cấp phép xây dựng. Thời gian khắc phục, tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu là 10 ngày.

Trước đó, vào ngày 23.2, UBND phường 7 phối hợp cùng với Phòng Quản lý đô thị thành phố Bạc Liêu tiến hành kiểm tra công trình của ông Tâm tại thửa đất số 117+118, tờ bản đồ số 53, đường Hòa Bình (khóm 4, phường 7, thành phố Bạc Liêu).

Ông Tâm đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính, tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép (đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ). Đồng thời, chiếm dụng đất hành lang an toàn đường bộ để xây dựng nhà ở.

Nhằm đối phó với lực lượng chức năng, ông Tâm đã cho tập kết vật tư trong công trình, đưa thợ vào bên trong để xây dựng rồi khóa trái cửa bên ngoài để ngăn không cho lực lượng chức năng vào kiểm tra, gây khó khăn trong việc xử lý.

Khi ông Tâm mở cửa cho thợ ra ngoài, được sự trợ giúp từ lực lượng Công an phường, thành viên Tổ chốt chặn đã tiến vào bên trong công trình của ông Đào Chí Tâm để kiểm tra.

Lúc này, ông Tâm sử dụng ổ khóa, khóa trái cửa, giam ông Nguyễn Trí Nhân, Đội viên Đội Quản lý đô thị thành phố Bạc Liêu và ông Nguyễn Hoàng Vương, công chức Địa chính Xây dựng Đô thị và Môi trường phường 7, thành phố Bạc Liêu là thành viên Tổ chốt chặn số 19 bên trong công trình trước sự chứng kiến của lực lượng chức năng và người dân.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Vụ đường bị nắn cong ở Bạc Liêu: Thanh tra chỉ ra ít nhất 5 vi phạm lớn

NHẬT HỒ |

Liên quan đến vụ làm đường bị nắn cong khó hiểu, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chỉ ra ít nhất 5 sai phạm lớn.

Đề xuất thêm loạt giải pháp thúc đẩy nhanh xây dựng nhà ở xã hội

Thu Giang |

Nhiều doanh nghiệp xây dựng, đầu tư nhà ở xã hội (NƠXH) mới đây đã kiến nghị loạt giải pháp với trọng tâm là thúc đẩy phát triển NƠXH.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Chưa dừng gói tín dụng 110.000 tỉ đồng

CAO NGUYÊN |

Trao đổi với PV Báo Lao Động về việc dừng hay không dừng đề xuất gói tín dụng 110.000 tỉ đồng, ông Nguyễn Văn Sinh – Thứ trưởng Bộ Xây dựng - cho biết đang xin ý kiến của Chính phủ. 

Bạc Liêu: Kiểm điểm cá nhân, tổ chức khiến con đường bị nắn cong khó hiểu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Đường mới mở nhưng lại có đường cong khó hiểu khiến phải đập nhà dân. Chủ tịch UBND tỉnh đã đề nghị thành phố làm lại cho thẳng con đường, đồng thời tiến hành kiểm điểm cá nhân, tổ chức dẫn đến sai phạm.

Bạc Liêu: Bắt quả tang gần 4.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu

NHẬT HỒ |

Số thuốc lá điếu nhập lậu được đối tượng chở từ tỉnh An Giang về Bạc Liêu thuê căn nhà không số tại xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu làm kho sau đó bán cho các tiệm tạp hóa.

Sẽ có cao tốc Bạc Liêu - Rạch Giá - Hà Tiên dài 58km

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Đường cao tốc này nối tỉnh Bạc Liêu với Hà Tiên (Kiên Giang) đi qua các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang. Đây là đường cao tốc trục ngang dự kiến xây dựng giai đoạn 2023 – 2030.

Trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Iran: Quốc Việt dự bị

NHÓM PV |

Trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Iran ở lượt trận cuối bảng B vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Ninh Bình: Hơn 1.000 trường hợp bị xử lý nồng độ cồn, tước giấy phép lái xe

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Nhằm góp phần hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn giao thông, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình đã tăng cường, tuần tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, đặc biệt là tại các cung đường có nhiều quán ăn, nhà hàng.

Vụ đường bị nắn cong ở Bạc Liêu: Thanh tra chỉ ra ít nhất 5 vi phạm lớn

NHẬT HỒ |

Liên quan đến vụ làm đường bị nắn cong khó hiểu, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chỉ ra ít nhất 5 sai phạm lớn.

Đề xuất thêm loạt giải pháp thúc đẩy nhanh xây dựng nhà ở xã hội

Thu Giang |

Nhiều doanh nghiệp xây dựng, đầu tư nhà ở xã hội (NƠXH) mới đây đã kiến nghị loạt giải pháp với trọng tâm là thúc đẩy phát triển NƠXH.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Chưa dừng gói tín dụng 110.000 tỉ đồng

CAO NGUYÊN |

Trao đổi với PV Báo Lao Động về việc dừng hay không dừng đề xuất gói tín dụng 110.000 tỉ đồng, ông Nguyễn Văn Sinh – Thứ trưởng Bộ Xây dựng - cho biết đang xin ý kiến của Chính phủ. 

Bạc Liêu: Kiểm điểm cá nhân, tổ chức khiến con đường bị nắn cong khó hiểu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Đường mới mở nhưng lại có đường cong khó hiểu khiến phải đập nhà dân. Chủ tịch UBND tỉnh đã đề nghị thành phố làm lại cho thẳng con đường, đồng thời tiến hành kiểm điểm cá nhân, tổ chức dẫn đến sai phạm.

Bạc Liêu: Bắt quả tang gần 4.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu

NHẬT HỒ |

Số thuốc lá điếu nhập lậu được đối tượng chở từ tỉnh An Giang về Bạc Liêu thuê căn nhà không số tại xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu làm kho sau đó bán cho các tiệm tạp hóa.

Sẽ có cao tốc Bạc Liêu - Rạch Giá - Hà Tiên dài 58km

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Đường cao tốc này nối tỉnh Bạc Liêu với Hà Tiên (Kiên Giang) đi qua các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang. Đây là đường cao tốc trục ngang dự kiến xây dựng giai đoạn 2023 – 2030.