Chủ nhà bắt trói, đánh chết người trộm gà bị tạm giữ để điều tra

Vân Trường |

Rạng sáng 21.4, ông Hinh cùng con rể bắt giữ rồi trói, đánh đập khiến người trộm gà tử vong.

Ngày 23.4, thông tin từ Công an huyện Vũ Thư (Thái Bình) cho biết, đơn vị này đã tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Hinh (48 tuổi, ở xã Tự Tân) để điều tra vụ gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra tại chợ Thẫm (Vũ Thư, Thái Bình).

Cơ quan điều tra cũng củng cố lời khai để xem xét vai trò liên quan vụ án đối với Đặng Văn Thế (25 tuổi, con rể Hinh).

Theo điều tra, rạng sáng 21.4, Hinh phát hiện ông Phạm Văn Hoàn (47 tuổi, cùng địa phương) trộm cắp gà của mình bên ngoài kiốt ở khu chợ Thẫm.

Người đàn ông 48 tuổi đã đuổi theo, bắt được ông Hoàn. Sau đó, Hinh cùng con rể trói, giữ kẻ trộm, có hành vi tra hỏi, đánh đập.

Khi thấy ông Hoàn bất tỉnh, bố con ông Hinh đưa lên xe máy chở tới Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư cấp cứu nhưng thấy ông Hoàn đã chết nên để bên ngoài cổng, rồi ra về.

Trích xuất camera tại kiốt bán gà do gia đình ông Hinh lắp đặt trước đó 3 ngày, cơ quan điều tra xác định được hung thủ gây ra cái chết cho người trộm gà chính là chủ nhân của chiếc camera.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Bất ngờ vụ án vợ chủ nhà chém chết kẻ lạ sau khi chồng bị giết

Kỳ Quan |

Chiều 16.4, tại cuộc họp báo do UBND tỉnh Long An tổ chức, Công an tỉnh Long An đã thông tin về vụ án làm chết 2 người tại xã Thuận Thành (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) ngày 11.3. Nhiều thông tin bất ngờ về vụ án đã lần đầu được công bố.

Cháy ngôi nhà gỗ 5 gian, chủ nhà bị thiêu chết

ANH ĐỨC |

Một ngôi nhà gỗ 5 gian của người dân bị cháy, chủ nhân của ngôi nhà này bị ngọn lửa thiêu chết.

Hình phạt nào cho nhóm người hung hãn dìm chủ nhà xuống ao ở Phủ Dầy?

Vân Trường |

Các luật sư cho rằng, với hành vi dìm bố con chủ nhà xuống ao chỉ vì tranh cãi phí đi vệ sinh trong lễ hội, nhóm người hung hãn có thể đối diện 12 - 20 năm tù.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Bất ngờ vụ án vợ chủ nhà chém chết kẻ lạ sau khi chồng bị giết

Kỳ Quan |

Chiều 16.4, tại cuộc họp báo do UBND tỉnh Long An tổ chức, Công an tỉnh Long An đã thông tin về vụ án làm chết 2 người tại xã Thuận Thành (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) ngày 11.3. Nhiều thông tin bất ngờ về vụ án đã lần đầu được công bố.

Cháy ngôi nhà gỗ 5 gian, chủ nhà bị thiêu chết

ANH ĐỨC |

Một ngôi nhà gỗ 5 gian của người dân bị cháy, chủ nhân của ngôi nhà này bị ngọn lửa thiêu chết.

Hình phạt nào cho nhóm người hung hãn dìm chủ nhà xuống ao ở Phủ Dầy?

Vân Trường |

Các luật sư cho rằng, với hành vi dìm bố con chủ nhà xuống ao chỉ vì tranh cãi phí đi vệ sinh trong lễ hội, nhóm người hung hãn có thể đối diện 12 - 20 năm tù.