Chủ lô thuốc Trung Quốc trị giá 189 triệu quảng cáo chữa COVID-19 khai gì?

Cường Ngô |

Chủ lô hàng khai nhận đã nhập hàng chục nghìn viên thuốc Liên hoa thanh ôn do Trung Quốc sản xuất trôi nổi tại thị trường trong nước, tổng giá trị khoảng 189.000.000 đồng.

Ngày 11.8, Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, ngày 10.8, Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường TPHCM phối hợp với Đội 6 - Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) thuộc Công an TPHCM và Công an phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân tiến hành kiểm tra đối với điểm chứa trữ và kinh doanh hàng hóa, tại địa chỉ số 314/48/16 Tỉnh lộ 10, khu phố 14, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, do Nguyễn Ngọc Bảo, sinh năm 1999 là chủ hàng hóa.

Lô thuốc được lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: DMS
Lô thuốc được lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: DMS
Lô thuốc được lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: DMS

Tại thời điểm kiểm tra, địa chỉ nêu trên đang chứa trữ 9 thùng carton, bên trong chứa thuốc tân dược không rõ tình trạng chất lượng, do nước ngoài sản xuất, trên sản phẩm có thông tin thể hiện bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam theo quy định, hàng hóa chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ.

Theo Tổng cục Quản lý thị trường, ngày 11.8, Cục Quản lý thị trường TPHCM tiếp tục làm việc với đối tượng Nguyễn Ngọc Bảo. Đối tượng này cho biết, số tân dược tạm giữ khoảng 64.800 viên thuốc Liên hoa thanh ôn không có số đăng ký lưu hành, do Trung Quốc sản xuất có tác dụng giảm sốt, ho, cảm cúm.

Toàn bộ số thuốc được Nguyễn Ngọc Bảo mua trôi nổi tại thị trường trong nước, không rõ họ tên đầy đủ và địa chỉ của người bán.

Đối tượng Bảo thừa nhận, do kinh doanh theo thời vụ nên không đăng ký kinh doanh. Toàn bộ số hàng hóa trên được Bảo mua về để kinh doanh kiếm lời, chưa bán được sản phẩm thì bị kiểm tra và tạm giữ. Căn cứ giá niêm yết trên sản phẩm, số hàng hóa vi phạm có trị giá khoảng 189.000.000 đồng.

Cục Quản lý thị trường TPHCM tiếp tục tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để thẩm tra, xác minh để có căn cứ xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Được biết, Liên hoa thanh ôn là một loại thuốc thảo dược, thành phần có hoa kim ngân, hoa chuông vàng Nhật Bản và một số loại thực vật khác, được sản xuất bởi hãng Dược phẩm Yiling Pharmaceutical của Trung Quốc, để hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19.

Trên mạng xã hội, nhiều người bán quảng cáo loại thuốc này có thể chữa trị các bệnh như ho, sốt, đau họng, nhức mỏi cơ… lên đến 400.000 đồng/hộp. Một số người bán khác còn cho rằng thuốc có thể điều trị bệnh COVID-19.

Hiện, Bộ Y tế khẳng định không có bất kỳ loại thực phẩm chức năng nào chữa được bệnh, thay thế được thuốc chữa bệnh. Trong trường hợp có bệnh, người dân cần tới cơ sở y tế để khám và được điều trị kịp thời; không nên mua, sử dụng các thực phẩm chức năng, thuốc bán trôi nổi.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Người mua thuốc hạ sốt phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

Nguyễn Hùng |

Trước diễn biến phức tạp của COVID-19, hôm nay (11.8), UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản 5351/UBND-DL1 yêu cầu tăng cường xét nghiệm sàng lọc đối với mọi người có biểu hiện dịch tễ liên quan đến COVID-19.

Gã thanh niên bán thuốc giảm cân lừa người phụ nữ Hà Nội 270 triệu đồng

Quang Việt |

Nguyễn Văn Lãm, 23 tuổi, ở Hải Dương biết bà S cả tin, nhiều lần gọi điện thoại để bán thuốc trị bệnh, rồi lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu của nạn nhân.

Thu giữ gần 3.000 hộp thuốc nhập lậu được quảng cáo chữa bệnh COVID-19

NGỌC LÊ |

Lực lượng chức năng TPHCM đã phát hiện và thu giữ gần 3.000 hộp thuốc tân dược được sản xuất tại nước ngoài. Các loại thuốc này là sản phẩm hiện đang được rao bán trên mạng với quảng cáo có khả năng điều trị COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng Ninh: Người mua thuốc hạ sốt phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

Nguyễn Hùng |

Trước diễn biến phức tạp của COVID-19, hôm nay (11.8), UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản 5351/UBND-DL1 yêu cầu tăng cường xét nghiệm sàng lọc đối với mọi người có biểu hiện dịch tễ liên quan đến COVID-19.

Gã thanh niên bán thuốc giảm cân lừa người phụ nữ Hà Nội 270 triệu đồng

Quang Việt |

Nguyễn Văn Lãm, 23 tuổi, ở Hải Dương biết bà S cả tin, nhiều lần gọi điện thoại để bán thuốc trị bệnh, rồi lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu của nạn nhân.

Thu giữ gần 3.000 hộp thuốc nhập lậu được quảng cáo chữa bệnh COVID-19

NGỌC LÊ |

Lực lượng chức năng TPHCM đã phát hiện và thu giữ gần 3.000 hộp thuốc tân dược được sản xuất tại nước ngoài. Các loại thuốc này là sản phẩm hiện đang được rao bán trên mạng với quảng cáo có khả năng điều trị COVID-19.