Chủ doanh nghiệp ở Hải Dương treo bản đồ đường lưỡi bò trong phòng làm việc

Đặng Luân |

Lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương phát hiện tại Công ty TNHH SX-TM Tân Cương có treo 3 bản đồ có đường chín đoạn (đường lưỡi bò).

Ngày 16.12, Công an huyện Cẩm Giàng phối hợp với Phòng An ninh kinh tế và Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Hải Dương) phát hiện bản đồ "đường lưỡi bò" tại Công ty TNHH SX-TM Tân Cương - doanh nghiệp có vốn đầu tư Trung Quốc có địa chỉ tại KCN Lai Cách, thị trấn Lai Cách (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).

Cụ thể, tại phòng làm việc riêng của Tổng Giám đốc người Trung Quốc tại Công ty TNHH SX-TM Tân Cương có treo 3 bản đồ có đường chín đoạn (đường lưỡi bò) vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Trong đó, có 2 bản đồ ba nước Đông Dương là Việt Nam, Lào và Campuchia có ghi các địa danh bằng tiếng Trung Quốc và phần biển Đông có thể hiện đường chín đoạn (đường lưỡi bò), không có quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam và 1 bản đồ thế giới viết bằng tiếng Trung Quốc có phần biển Đông cũng thể hiện đường lưỡi bò.

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vụ việc, yêu cầu công ty tháo dỡ 3 tờ bản đồ, thu giữ, tiêu hủy 3 bản đồ trên và cam kết không tái phạm hành vi vi phạm nêu trên.

Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành làm việc với Tổng Giám đốc Công ty SX-TM Tân Cương, giải thích rõ về chủ quyền biển đảo của Việt Nam, nêu rõ hành vi treo bản đồ có đường chín đoạn (đường lưỡi bò) là vi phạm pháp luật Việt Nam.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Bãi rác cháy nhiều ngày đêm, người dân kêu trời vì "ngột thở"

Đặng Luân |

Từ 5.12 đến nay, bãi rác rộng 0,1ha nằm trên địa bàn thôn Tràng Kênh, Thị trấn Cẩm Giang (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) bốc cháy ngùn ngụt khiến hàng nghìn hộ dân than trời vì khói khét, ô nhiễm.

4 tiền án về tội trộm cắp, "siêu trộm" ở Hải Dương tiếp tục sa lưới

Đặng Luân |

Từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mới ra tù tháng 8.2020, đối tượng Phạm Văn Hưng (phường Tân Bình, TP Hải Dương) tiếp tục tái phạm tội về hành vi trộm cắp tài sản.

Hải Dương: Xe Mercedes lao xuống kênh, tài xế tử vong

Đặng Luân |

Vụ tai nạn vào 23h15 ngày 3.12 tại Quốc lộ 37 (Hải Dương) khiến lái xe Mercedes tử vong, xe ô tô hư hỏng nặng.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hải Dương: Bãi rác cháy nhiều ngày đêm, người dân kêu trời vì "ngột thở"

Đặng Luân |

Từ 5.12 đến nay, bãi rác rộng 0,1ha nằm trên địa bàn thôn Tràng Kênh, Thị trấn Cẩm Giang (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) bốc cháy ngùn ngụt khiến hàng nghìn hộ dân than trời vì khói khét, ô nhiễm.

4 tiền án về tội trộm cắp, "siêu trộm" ở Hải Dương tiếp tục sa lưới

Đặng Luân |

Từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mới ra tù tháng 8.2020, đối tượng Phạm Văn Hưng (phường Tân Bình, TP Hải Dương) tiếp tục tái phạm tội về hành vi trộm cắp tài sản.

Hải Dương: Xe Mercedes lao xuống kênh, tài xế tử vong

Đặng Luân |

Vụ tai nạn vào 23h15 ngày 3.12 tại Quốc lộ 37 (Hải Dương) khiến lái xe Mercedes tử vong, xe ô tô hư hỏng nặng.