Chủ doanh nghiệp hiệp đồng chiếm đoạt 109 tỉ đồng của ngân hàng

Mai Hường |

Ông Hai chỉ đạo nhân viên lập khống nhiều hợp đồng kinh tế, câu kết với các chủ doanh nghiệp khác, để lừa đảo vay 219 tỉ đồng của ngân hàng và chiếm đoạt.

Ngày 24-25.9, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm nhẹ của 10 bị cáo nguyên là giám đốc, chủ tịch Hội đồng quản trị, cựu cán bộ ngân hàng, liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt 77 tỉ đồng của ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam.

Ông Đỗ Xuân Hai (67 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Đức Hiếu) được xác định giữ vai trò chính trong vụ án song bị can được tạm đình chỉ để chữa bệnh trầm cảm.

Trước đó, vào giữa tháng 4, TAND TP Hà Nội đã xử phạt 11 bị cáo trong vụ án gồm Nguyễn Trọng Năm (54 tuổi, chủ doanh nghiệp tư nhân Năm Hường) 16 năm; Đỗ Quang Bình 13 năm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh này, có 6 bị cáo giúp ký khống chứng từ nhận mức án từ 4-10 năm tù.

3 bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng trên nhận từ 5-10 năm về tội Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng. 

Theo bản án sơ thẩm, do cần tiền trả nợ và sử dụng vào nhiều mục đích khác, Hai ký hợp đồng vay vốn ngân hàng 219 tỉ đồng. Tài sản bảo đảm là bất động sản và hàng hóa luân chuyển tồn kho.

Tính đến tháng 4.2012, Công ty  TNHH Đức Hiếu còn dư nợ 109 tỉ đồng và mất khả năng thanh toán. Công ty đã bán tài sản bảo đảm bao gồm hàng hóa trong kho, bất động sản... để trả một phần nợ. Hiện công ty không còn khả năng thanh toán số tiền nợ gốc là 77 tỉ đồng.

Theo cáo buộc ông Hai đã chỉ đạo cấp dưới lập khống số liệu chứng từ, biên bản giao nhận hàng hóa, hợp đồng kinh tế, hóa đơn, phiếu nhập kho của các công ty, doanh nghiệp và 12 cá nhân để hoàn thiện hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân rút tiền của ngân hàng.

Doanh nghiệp của ông Năm và Công ty TNHH Nam Bình do ông Bình thành lập có hành vi lập khống số liệu thể hiện trên các chứng từ hàng hóa thế chấp như biên bản giao nhận hàng hóa, hợp đồng kinh tế, hóa đơn giá trị gia tăng, phiếu nhập kho... để vay tiền ngân hàng.

Cơ quan tố tụng xác định, các cán bộ ngân hàng đã không thẩm định hàng hóa thế chấp, định giá tài sản là hàng hóa tồn kho luân chuyển. Các bị cáo còn lập khống Biên bản kiểm kê kiêm định giá tài sản, Biên bản giao nhận hàng hóa thế chấp để hoàn tất thủ tục giải ngân...

Cùng việc tuyên án, tòa sơ thẩm cũng buộc ông Năm bồi thường 18 tỉ đồng, Bình 13 tỉ đồng, đồng thời tách phần trách nhiệm trả tiền đối với Đỗ Xuân Hai. Tòa án cũng tuyên tiếp tục duy trì hiệu lực của các hợp đồng thế chấp. Trường hợp các bị cáo không tự nguyện trả tiền thì ngân hàng được quyền xử lý các tài sản bảo đảm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, hội đồng xét xử thấy rằng, bị cáo Năm và Bình mới khắc phục 20 triệu đồng, đồng ý giao tài sản thế chấp để ngân hàng xử lý và thành khẩn khai nhận. Song với tính chất hành vi phạm tội thì mức hình phạt trên là phù hợp nên tòa bác đơn của hai bị cáo.

Với các bị cáo còn lại, cấp phúc thẩm thấy họ giữ vai trò giúp sức, không được hưởng lợi, vì nể nang, và tích cực hợp tác với công an. Trong vụ án này hậu quả còn do lỗi của ngân hàng. Vì vậy, tòa án chấp nhận giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo còn từ 2 – 8 năm tù.

Mai Hường
TIN LIÊN QUAN

Điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Alibaba

CAO VĂN HUÂN |

Chiều 22.8, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03 - Công an TPHCM) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, hiện Ban chuyên án điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba vẫn đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án.

Bắt giam một cựu cán bộ công an vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Cường Ngô |

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Trung Kiên – cán bộ trại tạm giam công an tỉnh này để điều tra về hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".

Cựu Chủ tịch Liên Kết Việt bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Mai Hường |

Lê Xuân Giang chỉ đạo cấp dưới quảng cáo, giới thiệu nộp tiền vào công ty Liên Kết Việt được hưởng lợi lớn, du lịch nước ngoài... nên thu hút 68.000 nhà đầu tư rồi chiếm đoạt hơn 1.100 tỉ đồng.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Alibaba

CAO VĂN HUÂN |

Chiều 22.8, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03 - Công an TPHCM) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, hiện Ban chuyên án điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba vẫn đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án.

Bắt giam một cựu cán bộ công an vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Cường Ngô |

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Trung Kiên – cán bộ trại tạm giam công an tỉnh này để điều tra về hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".

Cựu Chủ tịch Liên Kết Việt bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Mai Hường |

Lê Xuân Giang chỉ đạo cấp dưới quảng cáo, giới thiệu nộp tiền vào công ty Liên Kết Việt được hưởng lợi lớn, du lịch nước ngoài... nên thu hút 68.000 nhà đầu tư rồi chiếm đoạt hơn 1.100 tỉ đồng.