Chủ doanh nghiệp gọi Giang 36 vây xe chở công an bị khởi tố tội trốn thuế

M.C |

Nguyễn Tấn Lương, Giám đốc công ty Phú Gia Lương – là chủ doanh nghiệp đang bị điều tra về các cuộc gọi giữa Lương và bà Nguyễn Thị Hồng, vợ đại tá Huỳnh Tiến Mạnh – đã bị khởi tố thêm tội trốn thuế.

Ngày 6.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Biên Hoà (Đồng Nai) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Lương (37 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Phú Gia Lương, đóng tại TP Biên Hoà) để điều tra về tội trốn thuế.

Được biết, công ty do Lương làm giám đốc chuyên về lĩnh vực xây dựng và tham gia nhiều dự án về cơ sở hạ tầng tại TP. Biên Hoà. Theo xác minh, từ năm 2012 đến năm 2018, công ty của Lương có dấu hiệu trốn thuế.

Trước đó, ngày 3.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Biên Hòa cũng đã triệu tập một số người có liên quan đến vụ án “gây rối trật tự công cộng” do hai đối tượng Nguyễn Tấn Lương (sinh năm 1982) và Ngô Đình Giang (sinh năm 1986, Giang 36) cầm đầu.

Bà Nguyễn Thị Hồng - vợ Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, người vừa bị Ban Bí thư cách tất cả các chức vụ trong Đảng và Bộ trưởng Công an cách chức Giám đốc Công an tỉnh – cũng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Biên Hòa triệu tập để phục vụ cho việc điều tra.

Nguyễn Tấn Lương tại hiện trường vụ việc_Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai
Nguyễn Tấn Lương tại hiện trường vụ việc_Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Theo đó, quá trình mở rộng điều tra vụ án “gây rối trật tự công cộng” do Giang 36 và Nguyễn Tấn Lương, gây ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Biên Hòa đã triệu tập một số người liên quan, trong đó có bà Nguyễn Thị Hồng để làm rõ một số nội dung có liên quan vụ việc. Cơ quan công an xác định thời điểm xảy ra vụ việc, giữa bà Nguyễn Thị Hồng và Nguyễn Tấn Lương có nhiều cuộc điện thoại qua lại.

Theo tìm hiểu, Nguyễn Tấn Lương được cho là có rất nhiều mối quan hệ với một số “sếp” ở địa phương. Trước khi bị bắt, doanh nghiệp Phú Gia Lương đã trúng thầu thực hiện một số công trình lĩnh vực xây dựng, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

Trước đó, Nguyễn Tấn Lương đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Biên Hoà khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong vụ án này, ngoài Lương còn có 3 bị can khác là Ngô Đình Giang (thường gọi Giang “36”, 33 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa), Nguyễn Duy Kỷ (thường gọi Tuấn Nhóc, 30 tuổi, ngụ huyện Định Quán) và Mai Văn Căn (29 tuổi, ngụ phường Tam Phước, TP. Biên Hòa) cũng bị khởi tố để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Liên quan đến vụ gây rối nêu trên cũng đã có 3 cán bộ công an bị tạm đình chỉ công tác một thời gian để phục vụ công tác điều tra. Vụ việc trên gây xôn xao dư luận và Bộ Công an đã vào cuộc phối hợp với công an địa phương xác minh, truy bắt một số đối tượng liên quan.

M.C
TIN LIÊN QUAN

Vụ giang hồ vây xe chở công an: Triệu tập vợ đại tá Huỳnh Tiến Mạnh

M.C |

Bà Nguyễn Thị Hồng – vợ đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai – đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa triệu tập để phục vụ cho việc điều tra liên quan đến vụ “giang hồ vây xe chở công an Đồng Nai”.

Khi hàng loạt tướng tá công an Đồng Nai bị kỷ luật

Anh Đào |

Quyết định kỷ luật và đề nghị kỷ luật hàng loạt các tướng tá công an tại Đồng Nai mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa công bố, rõ ràng, đang khẳng định nguyên tắc “không có vùng cấm”. Hơn nữa, đó cũng là cách để bảo vệ uy tín của chính các cơ quan bảo vệ pháp luật.  

Hàng loạt lãnh đạo, cựu lãnh đạo Công an Đồng Nai bị kỷ luật

VƯƠNG TRẦN |

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai và các cá nhân đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và các cơ quan bảo vệ pháp luật, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Vụ giang hồ vây xe chở công an: Triệu tập vợ đại tá Huỳnh Tiến Mạnh

M.C |

Bà Nguyễn Thị Hồng – vợ đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai – đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa triệu tập để phục vụ cho việc điều tra liên quan đến vụ “giang hồ vây xe chở công an Đồng Nai”.

Khi hàng loạt tướng tá công an Đồng Nai bị kỷ luật

Anh Đào |

Quyết định kỷ luật và đề nghị kỷ luật hàng loạt các tướng tá công an tại Đồng Nai mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa công bố, rõ ràng, đang khẳng định nguyên tắc “không có vùng cấm”. Hơn nữa, đó cũng là cách để bảo vệ uy tín của chính các cơ quan bảo vệ pháp luật.  

Hàng loạt lãnh đạo, cựu lãnh đạo Công an Đồng Nai bị kỷ luật

VƯƠNG TRẦN |

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai và các cá nhân đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và các cơ quan bảo vệ pháp luật, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.