Chủ đầu tư điện gió thuê người lạ "thương lượng" với dân bằng... nắm đấm

Phan Tuấn |

Từ khi các nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1, Đắk N’Drung 2, Đắk N’Drung 3 được triển khai xây dựng đã xuất hiện tình trạng mất an ninh trật tự ở khu vực biên giới, huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông). Tại đây, liên tục xảy ra những khúc mắc giữa người dân và các đơn vị thực hiện dự án. Có những vụ được giải quyết êm thấm, tốt đẹp, nhưng cũng có những vụ đã dùng đến nắm đấm...
Các đối tượng liên quan đến dự án điện gió gây mất an ninh trật tự. Video: NDCC

Thương lượng bằng… nắm đấm (?)

Thời gian qua, trong quá trình vận chuyển thiết bị, xây dựng trụ điện gió, đường dây truyền tải 35KW… liên tục có những va chạm giữa người dân và chủ đầu tư. Điều đáng nói, thay vì cùng nhau bàn bạc, tìm tiếng nói chung thì có một số vụ việc đã “tức nước vỡ bờ”, giải quyết bằng nắm đấm, dao rựa…

Thời gian qua, Công ty Cổ phần ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (gọi tắt Công ty) triển khai xây dựng đường điện 35KV trên địa bàn xã Thuận Hà, Thuận Hạnh (huyện Đắk Song).

Đến thời điểm này có 24 hộ dân chưa thoả thuận đền bù với Công ty. Ngày 19.09.2021, ông Phạm Tùng Nam (quản lý thi công đường dây 35KV) của Công ty cùng với 14 người khác đến các hộ dân thuộc xã Thuận Hạnh để tiến hành thoả thuận đền bù liên quan đến dự án điện gió trên địa bàn.

Trong quá trình thỏa thuận đã xảy ra một số vụ việc đánh nhau gây thương tích, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Các đối tượng liên quan đến dự án điện gió liên tục có những va chạm, xô xát với người dân địa phương. Ảnh: NDCC
Các đối tượng liên quan đến dự án điện gió liên tục có những va chạm, xô xát với người dân địa phương. Ảnh: NDCC

Kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Song cho thấy, chiều ngày 19.9, ông Nam cùng với một nhóm người đến nhà ông Trần Văn Tuý (SN 1980) ở xã Thuận Hạnh để thoả thuận hỗ trợ đền bù 75 triệu đồng cho 1.800m2 nhưng ông Tuý không đồng ý. Ông Túy yêu cầu đền bù với mức giá là 200 triệu đồng.

Hai bên không thống nhất được nên nhóm người của Công ty ra về. Sau đó, anh Trần Anh Tèo (em ông Tuý) đi về nhà ở xã Nam Bình. Tuy nhiên, khi vừa đi được khoảng 100m thì bị 4 người lạ mặt chặn đánh gây thương tích phần mặt.

Tiếp đó, nhóm người này tiếp tục đến nhà ông Trương Văn Tuý (SN 1967) ở xã Thuận Hạnh để thoả thuận đền bù 455 triệu đồng cho diện tích 3.400m2 nhưng ông Trương Văn Tuý không đồng ý và yêu cầu đền bù với mức giá là 1,2 tỉ đồng.

Khi ông Trương Văn Tuý đi vào nhà thì bị Nguyễn Hữu Dũng (SN 1981) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989), cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk dùng tay xô đẩy và đánh vào mặt, khiến ông Tuý ngã xuống đất.

Ông Túy kể về việc bị người lạ đánh khi thương lượng đền vụ đất đai liên quan đến các dự án điện gió. Ảnh: NDCC
Ông Túy kể về việc bị người lạ đánh khi thương lượng đền vụ đất đai liên quan đến các dự án điện gió. Ảnh: NDCC

Mất an ninh trật tự địa phương

Chia sẻ về vụ việc trên, thượng tá Nguyễn Đức Thùy, Trưởng Công an huyện Đắk Song cho biết, quá trình làm việc, ông Nam thừa nhận đã thuê nhóm người trên để hỗ trợ việc thoả thuận đền bù của Công ty. Những người trên cũng thừa nhận việc đánh anh Trần Anh Tèo và ông Trương Văn Tuý.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật. Đồng thời yêu cầu Công ty chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Theo thượng tá Thùy, qua sự việc trên, lực lượng công an cũng đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp và người dân khi xảy ra các vấn đề tranh chấp cần tuân thủ đúng quy trình, thủ tục của pháp luật. Tuyệt đối không được tự ý giải quyết dẫn đến có những việc làm vi phạm pháp luật, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Những trụ điện gió vừa được lắp đặt ở Đắk Nông. Ảnh: Phan Tuấn
Những trụ điện gió vừa được lắp đặt ở Đắk Nông. Ảnh: Phan Tuấn

Các địa phương Thuận Hà, Thuận Hạnh, ở huyện Đắk Song là trung tâm thực hiện các dự án điện gió.

Theo bà Đoàn Thị Tốt, Chủ tịch UBND xã Thuận Hạnh, dự án điện gió khi thực hiện đã mang lại những lợi ích thiết thực như nguồn thu ngân sách cho địa phương, nhiều tuyến đường giao thông được mở rộng, làm mới…

Trong quá trình triển khai, thực hiện dự án chủ đầu tư cũng đền bù cao. Tuy nhiên, giữa nhà đầu tư và người dân vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

“Ở trên địa phương có xuất hiện một số đối tượng xô xát với người dân. Xã Thuận Hà là xã biên giới nên địa phương đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật” – bà Tốt cho biết.

Liên quan đến sự việc, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, hiện nay, các dự án điện gió Đắk N’Drung 1, 2, 3 của Công ty TNHH MTV năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông đã hoàn thành xong thủ tục thu hồi đất và đang tiếp tục triển khai các thủ tục xin thuê đất. Nhìn chung về mặt thủ tục pháp lý triển khai, dự án đang giai đoạn hoàn thành.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Sạt lún, trôi đất gây nguy cơ sạt lở tại các dự án điện gió ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Ảnh hưởng bão số 5 gây mưa đã khiến nhiều điểm ở các dự án điện gió đang thi công ở tỉnh Quảng Trị bị sạt lún, trôi đất.

Siêu dự án điện gió ở Đắk Nông chưa hoàn thiện pháp lý

Phan Tuấn |

Các nhà máy điện gió của Công ty TNHH MTV năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông có tổng công suất 300MW với kinh phí đầu tư hơn 10 ngàn tỉ đồng. Các dự án này khi thực hiện không công khai minh bạch, khởi công xây dựng trước khi hoàn thiện các thủ tục về đất đai, gây bức xúc trong dư luận, nhân dân.

Phải đảm bảo an toàn cho dân trong vùng làm dự án điện gió tại Quảng Trị

LAM CHI |

Dự báo ảnh hưởng bão số 5 (bão Conson) sẽ gây mưa lớn, nguy cơ sạt lở ở các vùng miền núi tỉnh Quảng Trị, đặc biệt là ở trong vùng đang thực hiện các dự án điện gió.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Sạt lún, trôi đất gây nguy cơ sạt lở tại các dự án điện gió ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Ảnh hưởng bão số 5 gây mưa đã khiến nhiều điểm ở các dự án điện gió đang thi công ở tỉnh Quảng Trị bị sạt lún, trôi đất.

Siêu dự án điện gió ở Đắk Nông chưa hoàn thiện pháp lý

Phan Tuấn |

Các nhà máy điện gió của Công ty TNHH MTV năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông có tổng công suất 300MW với kinh phí đầu tư hơn 10 ngàn tỉ đồng. Các dự án này khi thực hiện không công khai minh bạch, khởi công xây dựng trước khi hoàn thiện các thủ tục về đất đai, gây bức xúc trong dư luận, nhân dân.

Phải đảm bảo an toàn cho dân trong vùng làm dự án điện gió tại Quảng Trị

LAM CHI |

Dự báo ảnh hưởng bão số 5 (bão Conson) sẽ gây mưa lớn, nguy cơ sạt lở ở các vùng miền núi tỉnh Quảng Trị, đặc biệt là ở trong vùng đang thực hiện các dự án điện gió.