Chủ cửa hàng vật liệu xây dựng bị đâm chết tại cửa hàng

B.T |

Chủ cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng đang ở trong nhà, bất ngờ bị một thanh niên lao vào đâm nhiều nhát.

Trưa 9.4, Công an huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết, đang làm rõ nguyên nhân vụ án mạng làm ông Nguyễn Phong Luận (SN 1970, trú xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, Gia Lai) - chủ cửa hàng vật liệu xây dựng Hai Luận - tử vong.

Khoảng 8h sáng cùng ngày, ông Luận ở trong cửa hàng bán vật liệu xây dựng thì bị một thanh niên xông vào nhà đâm nhiều nhát.

 
Hiện trường vụ việc. Ảnh: B.T
Nhiều người dân hiếu kỳ đang tập trung rất đông ở hiện trường. Ảnh: B.T
Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung rất đông ở hiện trường. Ảnh: B.T

Ông Luận được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và tử vong sau đó.

Sau khi gây án, hung thủ rời khỏi hiện trường. Đến khoảng 9h cùng ngày, nghi can Huỳnh Văn Nhật (SN 1993, trú phường Yên Đỗ, TP. Pleiku) bị bắt giữ tại nhà riêng.

B.T
TIN LIÊN QUAN

Đi đòi nợ về, hai thanh niên bị băng nhóm lạ trên đường đâm chém

H.Long |

Từ nhà con nợ trở về, hai thanh niên bị một nhóm người lạ lao đến chém tới tấp. Hậu quả, một người bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.

Thiếu niên 16 tuổi đâm chết người nhắc vượt đèn đỏ có đối diện án tử?

Anh Tuấn |

Liên quan việc, đối tượng Lê Văn Hoài (16 tuổi, ở Quảng Trị) dùng dao bấm đâm chết người nhắc nhở khi vượt đèn đỏ vào ngày 5.4, nhiều người đặt câu hỏi, thanh niên này có chịu mức án cao nhất tù chung thân hoặc tử hình theo điều 123 Bộ luật Hình sự 2015?

Đâm chết người vì bị nhắc vượt đèn đỏ: Bạn gái đến nhà nạn nhân xin giảm án

HƯNG THƠ |

Công an TP. Đông Hà (Quảng Trị) xác nhận, đã đưa người bạn của đối tượng gây án ra khỏi nhà nạn nhân để trao đổi thông tin, chứ không có gì bất thường như trên mạng xã hội đồn đoán.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Đi đòi nợ về, hai thanh niên bị băng nhóm lạ trên đường đâm chém

H.Long |

Từ nhà con nợ trở về, hai thanh niên bị một nhóm người lạ lao đến chém tới tấp. Hậu quả, một người bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.

Thiếu niên 16 tuổi đâm chết người nhắc vượt đèn đỏ có đối diện án tử?

Anh Tuấn |

Liên quan việc, đối tượng Lê Văn Hoài (16 tuổi, ở Quảng Trị) dùng dao bấm đâm chết người nhắc nhở khi vượt đèn đỏ vào ngày 5.4, nhiều người đặt câu hỏi, thanh niên này có chịu mức án cao nhất tù chung thân hoặc tử hình theo điều 123 Bộ luật Hình sự 2015?

Đâm chết người vì bị nhắc vượt đèn đỏ: Bạn gái đến nhà nạn nhân xin giảm án

HƯNG THƠ |

Công an TP. Đông Hà (Quảng Trị) xác nhận, đã đưa người bạn của đối tượng gây án ra khỏi nhà nạn nhân để trao đổi thông tin, chứ không có gì bất thường như trên mạng xã hội đồn đoán.