Chủ chuỗi trường liên cấp ở Hà Nội tố bị hành hung, yêu cầu khởi tố vụ án

Long Nguyễn |

Ngày 28.4, trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Lê Thị Bích Dung - Phó Chủ tịch HĐQT Trường THCS - THPT Newton (trường liên cấp) - cho biết, đã có đơn đề nghị khởi tố vụ án cố ý gây thương tích. Trước đó, bà Dung bị một nhóm đối tượng lạ mặt hành hung ngay tại Cục Thi hành án dân sự TP.Hà Nội dẫn tới phải nằm viện nhiều ngày qua.

Trong đơn đề nghị khởi tố vụ án, bà Lê Thị Bích Dung cho biết, sau nhiều lần trì hoãn và nhiều cấp tòa, vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư” giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục TDS Việt Nam và Trường Newton đã kết thúc với phần thắng thuộc về Trường Newton.

Tuy nhiên, đến chiều 22.3, phía trường Newton bất ngờ nhận được thông tin bất lợi về việc thi hành án nên sáng 23.3, bà Dung cùng đoàn trường cử đi có đến Cục Thi hành án dân sự TP.Hà Nội để liên hệ làm việc.

Tại đây, theo bà Dung kể lại, khi tìm gặp ông Vũ Hồng Dương - Cục Phó Cục Thi hành án dân sự TP.Hà Nội - để trao đổi, bà bất ngờ bị 5 thanh niên lạ mặt (không mặc đồng phục bảo vệ, cũng không mặc quần áo ngành) lao vào hành hung.

Bà Lê Thị Bích Dung - đại diện pháp luật trường Newton bị hành hung thô bạo tại Cục thi hành án dân sự TP Hà Nội. Ảnh: NVCC.
Bà Lê Thị Bích Dung - đại diện pháp luật trường Newton - bị hành hung tại Cục Thi hành án dân sự TP.Hà Nội dẫn tới phải nhập viện. Ảnh: NVCC

“Các đối tượng xông vào, kéo xô tôi ngã nghiêng vào 1 bát hoa trước cửa phòng ông Vũ Hồng Dương khiến tôi loạng choạng. Họ vừa đánh đấm, vừa kéo rê tôi khoảng 5 mét. Một đối tượng tên Thắng xô mạnh khiến tôi ngã đập cả người và đầu xuống nền gạch men cứng” - bà Lê Thị Bích Dung trình bày trong đơn.

Bà Dung sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103 với những chấn thương ở vùng đầu, mặt, cơ thể bà còn nhiều vết bầm...

Với những tình tiết nêu trên, Phó Chủ tịch HĐQT Trường THCS - THPT Newton cho hay, đã có đơn đề nghị khởi tố vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại Cục Thi hành án dân sự TP.Hà Nội, tránh bỏ lọt tội phạm. Đơn được gửi đến Giám đốc Công an TP.Hà Nội và nhiều đơn vị khác.

Đồng thời, trong đơn, bà Lê Thị Bích Dung cũng đề nghị Công an quận Hà Đông chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến cấp có thẩm quyền cao hơn để xử lý một cách công bằng, khách quan nhất.

Bà Dung cũng bày tỏ mong muốn tiến hành trưng cầu giám định lại tỉ lệ thương tích đối với các vết thương, theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho cá nhân bà cũng như giữ gìn trật tự an ninh trên địa bàn.

Với những chấn thương nghiêm trọng trên cơ thể, bà Lê Thị Bích Dung cho biết đã có đơn đề nghị khởi tố vụ án cố ý gây thương tích. Ảnh: PV.
Với những chấn thương nặng trên cơ thể, bà Lê Thị Bích Dung cho biết đã có đơn đề nghị khởi tố vụ án cố ý gây thương tích. Ảnh: PV

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, ngày 23.3, một vụ xô xát nghiêm trọng đã xảy ra tại Cục Thi hành án dân sự Hà Nội. Vụ việc được cho là liên quan đến hoạt động thi hành án phúc thẩm bản án tranh chấp hợp đồng hợp tác tại Trường tiểu học - THCS Pascal.

Ngày 30.11.2020, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư” giữa nguyên đơn là Công ty CP Đầu tư và phát triển Giáo dục TDS Việt Nam và bị đơn là trường THCS - THPT Newton.

Theo bản án phúc thẩm, để đảm bảo trật tự và ổn định trong hoạt động của trường THCS - THPT Newton tại lô TH1, tòa phân định cho bà Dung (đại diện trường THCS - THPT Newton) được quản lý sử dụng khai thác diện tích đất 2.896,3m2 tại lô TH1 và được sở hữu 1/2 tòa nhà 6 tầng xây dựng trên toàn bộ diện tích được phân định và các trang thiết bị đã đầu tư tại diện tích này do trường Pascal đang quản lý.

Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Một trường đại học tăng học phí lên 160 triệu đồng/năm

NHÓM PV |

Tin tức giáo dục mới nhất: Tuyển sinh Đại học: Không nên đăng ký quá nhiều nguyện vọng; Cách sắp xếp 3 nguyện vọng dự tuyển vào trường THPT công lập tại Hà Nội;...

Chỉ tiêu, học phí các trường THPT trên địa bàn TPHCM

HUYÊN NGUYỄN |

Sở GDĐT TPHCM vừa công bố hệ thống các trường THPT công lập, tư thục, trường nghề sẽ tuyển sinh trung học năm 2021. Phụ huynh có thể tham khảo chỉ tiêu, học phí của nhiều trường.

Xô xát tại Cục Thi hành án: Bà chủ chuỗi trường liên cấp ở Hà Nội nhập viện

ĐÌNH TRƯỜNG |

Mới đây, một vụ xô xát nghiêm trọng đã xảy ra tại Cục Thi hành án dân sự Hà Nội. Theo nguồn tin của PV, một người trong số đó đã phải nhập viện, đó là bà Lê Thị Bích Dung - chủ chuỗi trường liên cấp Newton.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Giáo dục 24/7: Một trường đại học tăng học phí lên 160 triệu đồng/năm

NHÓM PV |

Tin tức giáo dục mới nhất: Tuyển sinh Đại học: Không nên đăng ký quá nhiều nguyện vọng; Cách sắp xếp 3 nguyện vọng dự tuyển vào trường THPT công lập tại Hà Nội;...

Chỉ tiêu, học phí các trường THPT trên địa bàn TPHCM

HUYÊN NGUYỄN |

Sở GDĐT TPHCM vừa công bố hệ thống các trường THPT công lập, tư thục, trường nghề sẽ tuyển sinh trung học năm 2021. Phụ huynh có thể tham khảo chỉ tiêu, học phí của nhiều trường.

Xô xát tại Cục Thi hành án: Bà chủ chuỗi trường liên cấp ở Hà Nội nhập viện

ĐÌNH TRƯỜNG |

Mới đây, một vụ xô xát nghiêm trọng đã xảy ra tại Cục Thi hành án dân sự Hà Nội. Theo nguồn tin của PV, một người trong số đó đã phải nhập viện, đó là bà Lê Thị Bích Dung - chủ chuỗi trường liên cấp Newton.