Xăng lậu màu nhạt quá, khách chê pha bột màu vàng cho tươi
Theo cáo trạng, Long quen biết vợ chồng Võ Thanh Bình, Nguyễn Thanh Tân – Công ty Tân Bình Phong Phú, TPHCM sau khi 2 vợ chồng này mua xăng nhập lậu từ ông trùm Nguyễn Hữu Tứ và Lê Thanh Trung tại kho Nam Phong, tỉnh Long An.
Long được vợ chồng Bình, Tân giới thiệu nguồn xăng lậu không có hoá đơn với giá thấp hơn thị trường 200 – 300 đồng/lít.
Long đồng ý và lấy xăng từ vợ chồng Bình, Tân là hơn 1,3 triệu lít xăng lậu, về bán lẻ tại các cửa hàng của công ty mình tại xã Bình Minh, Cây Gáo, Đồi 61 thuộc huyện Trảng Bom, Đồng Nai, thu lợi bất chính gần 2 tỉ đồng.
Đến đêm ngày 6.2.2021 thì Phạm Đức là lái xe của Long chở xăng lậu từ kho Nam Phong về tới cầu Đồng Nai thì bị bắt giữ.
Tại phiên toà, bị cáo Long đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình mà cáo trạng đã truy tố. Ngoài ra, Long còn khai có mua chất bột màu vàng ở chợ Kim Biên (TPHCM) về để pha chế vào xăng lậu.
“Khi xăng màu nhạt quá, khách chê nhiều thì bị cáo cho thêm để màu tươi lên” – Long khai.
Ngoài ra, Long còn khai Bùi Ngọc Toàn đã chủ động liên hệ Long để mua xăng lậu.
Theo cáo trạng truy tố, Bùi Ngọc Toàn (63 tuổi) là giám đốc Công ty TNHH thương mại vận tải Phúc Đại An chuyên kinh doanh lĩnh vực xăng dầu, có trụ sở tại ấp Thái Hoà, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom.
Từ tháng 10.2020 đến tháng 2.2021, Toàn đã mua của Nguyễn Thăng Long số lượng 167.000 lít xăng Ron95 nhập lậu để bán lẻ tại cửa hàng xăng dầu 233 của Toàn. Viện KSND tỉnh Đồng Nai truy tố Toàn thu lợi bất chính số tiền hơn 180 triệu đồng từ việc bán xăng lậu.
Tại toà, bị cáo Bùi Ngọc Toàn thừa nhận hành vi mà cáo trạng nêu.
Buồn khi phải lấy thành tích cha ông để giảm nhẹ tội
Tại toà, bị cáo Toàn khai, bản thân cảm thấy rất buồn khi phải lấy các thành tích của cha ông để làm các tình tiết giảm nhẹ. “Thực sự ra bị cáo không lấy gì làm sung sướng khi lấy thành tích của cha ông làm tình tiết giảm nhẹ. Bị cáo rất buồn, xin toà xem xét chứ không ý kiến gì” – ông Toàn nói trong nghẹn ngào.
Thời điểm bị bắt, bị cáo Toàn còn là một ứng cử viên đại biểu HĐND xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom nhiệm kỳ 2021-2026 và đã bị xóa tên khỏi danh sách bầu cử.
Cũng tại phiên toà đã xét hỏi bị cáo Lại Văn Quyết, chủ cây xăng Lại Thanh Tùng (xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất). Quyết mua xăng lậu từ Long, số lượng 10.000 lít, thu lợi bất chính được 10 triệu đồng.
Tại toà, Quyết khai, sau khi bị rút giấy phép không mua được xăng hợp pháp, Quyết thấy chỗ mình người dân hết xăng mà không có chỗ nào để đổ nên mới mua về bán.
Theo cáo trạng, năm 2020, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện đối tượng Nguyễn Thăng Long, Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu 55555 trên địa bàn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, mua xăng nhập lậu, không có hóa đơn, chứng từ đưa về pha chế thêm hóa chất để tạo màu làm giả xăng Ron 95 rồi bán ra thị trường.
Số xăng này nằm trong đường dây buôn lậu xăng Ron 95 từ Singapore đưa về Việt Nam do Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn tổ chức có quy mô đặc biệt lớn liên quan đến nhiều tỉnh, thành trong toàn quốc.
Sau khi xác minh, thu thập đầy đủ thông tin về hành vi phạm tội của các đối tượng, đêm 6.2.2021, Công an tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra, phát hiện đối tượng Phạm Đức lái xe bồn của Công ty TNHH xăng dầu 55555 đang vận chuyển 28m3 xăng Ron 95 và 12m3 dầu DO không có hóa đơn, chứng từ về Cửa hàng xăng dầu 55555 do Nguyễn Thăng Long làm chủ để tiêu thụ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám xét khẩn cấp các cửa hàng bán lẻ xăng dầu do Nguyễn Thăng Long làm chủ.
Đồng thời, trong đêm 6.2.2021, Công an tỉnh Đồng Nai đã chủ trì phối hợp với Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương tổ chức đồng loạt khám xét các địa điểm kho chứa, cửa hàng xăng dầu, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng trong đường dây buôn lậu xăng Ron 95 tại các tỉnh Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM.