Chủ biệt thự Tam Đảo xin nộp bồi thường ngay số tiền 13 tỉ đồng tại toà

Việt Dũng |

Trước đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát phúc thẩm, chủ biệt thự Tam Đảo - ông Đào Kiều Lâm mong được bồi thường ngay tại toà 13 tỉ thay cho Trịnh Xuân Thanh.

Chiều 28.9, luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, đại diện Công ty Mai Phương đã đối đáp sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đề nghị Toà án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội bác toàn bộ kháng cáo của 6 người xin giảm nhẹ hình phạt, miễn trách nhiệm dân sự... trong vụ án sai phạm xảy ra tại dự án Ethanol Phú Thọ.

Trong phần trình bày, đại diện Công ty Mai Phương cho rằng việc Viện Kiểm sát có quan điểm về hướng giải quyết lô đất như trên là chưa thấu đáo. Việc bán lô đất trên là ngay tình, ông Đào Kiều Lâm đã phải huy động, vay mượn tiền để mua. Toà sơ thẩm không có cơ sở nào để đưa ra phán quyết việc trả lô đất cho PVC.

Theo đại diện Công ty, thực tế PVC không thể là chủ sở hữu của lô đất. Lô đất này không phải là vật chứng của vụ án. Tại thời điểm khởi tố vụ án, số tiền góp vốn của PVC vào PVC Kinh Bắc đã chuyển thành tài sản là lô đất.

Toà án cần phải xem xét yếu tố người thứ 3 ngay tình là Công ty Mai Phương. Ngoài ra, không có hồ sơ chứng minh việc Đỗ Minh Hồng (cựu Giám đốc PVC Kinh Bắc) dùng tiền tạm ứng để mua mảnh đất trên. Vì thế, càng có cơ sở để xác định lô đất này không phải là vật chứng của vụ án.

Trình bày tại tòa, ông Kiều Đào Lâm (Giám đốc Công ty Mai Phương) đã đề nghị Tòa chấp thuận cho Công ty đứng ra bồi thường thay cho Trịnh Xuân Thanh đối với khoản nợ 13 tỉ đồng cho PVC. Ông Lâm tiếp tục nhắc lại lời đề nghị này và hỏi Hội đồng xét xử có chấp thuận đề nghị của ông không.

Để mua lại mảnh đất này, ông Lâm cho biết, đã phải vay mượn rất nhiều và phải đầu tư thêm 5 tỉ đồng để cải tạo, sửa chữa nhà trên khu đất. Việc này ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống gia đình và con cái.

Hiện, ông Lâm đã vay mượn đủ tiền, nếu toà chấp thuận, Công ty Mai Phương xin phép được nộp ngay để bồi thường thay cho Trịnh Xuân Thanh, khắc phục hậu quả cho PVC và mong nhận lại lô đất.

Trong khi đó, luật sư của bị cáo Vũ Thanh Hà - cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hoá dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí - PVB cho rằng thân chủ làm theo chỉ đạo của ông Đinh La Thăng (cựu Chủ tịch HĐQT PVN), rằng thiệt hại đã xảy ra khi thân chủ ông nghỉ việc.

Các vấn đề trên được đại diện Viện Kiểm sát đối đáp trong chiều nay.

Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, lẽ ra phải đấu thầu quốc tế dự án lần đầu tiên thực hiện ở Việt Nam. PVC chưa có bất cứ kinh nghiệm, công nghệ để thực hiện dự án này.

Song, ông Đinh La Thăng đã chỉ đạo chuyển đấu thầu quốc tế rộng rãi sang chỉ định thầu. "Qua đó đã phát sinh ra hành vi vi phạm của các bị cáo", đại diện Viện Kiểm sát nói.

"Việc chỉ định thầu là khởi đầu, quyết định dẫn đến sai phạm của các bị cáo trong dự án", Viện Kiểm sát khẳng định. Việc đánh giá vai trò của bị cáo Hà đứng thứ ba trong vụ án là hợp lý.

Nhiều luật sư cho rằng hậu quả vụ án, cách tính lãi suất không hợp lý, trong khi Viện Kiểm sát cho rằng, cơ quan công tố đã tính toán có lợi nhất cho các bị cáo, thực tế hậu quả còn lớn hơn rất nhiều, chứ không phải 543 tỉ đồng.

Với phần trình bày trả thay 13 tỉ đồng thay cho Trịnh Xuân Thanh, Đỗ Văn Hồng, Viện Kiểm sát thấy, lô đất trên được bán cho ông Đào Kiều Lâm 45 tỉ đồng. Như vậy, Trịnh Xuân Thanh đã hưởng lợi số tiền chênh lệch.

Chính vì vậy, việc ông Lâm đề nghị trả thay không chấp nhận được. Việc mua bán là công khai rõ nét, chính vì vậy, bản án sơ thẩm đã xác định dành quyền cho Công ty Mai Phương trong một bản án khác.

Sau phần trên, 6 người kháng cáo mong toà giảm trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm dân sự.

Chiều mai (29.9) toà tuyên án.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Không chấp nhận giao lại biệt thự Tam Đảo cho Công ty Mai Phương

Việt Dũng |

Ngoài đề nghị bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, trách nhiệm dân sự các bị cáo trong vụ án Ethanol Phú Thọ, Viện Kiểm sát cũng đề nghị không chấp nhận giao lại khu biệt thự Tam Đảo cho Công ty Mai Phương.

Chủ biệt thự Tam Đảo muốn bồi thường 13 tỉ thay cho Trịnh Xuân Thanh

Việt Dũng |

Ông Kiều Đào Lâm - Giám đốc Công ty Mai Phương, chủ biệt thự Tam Đảo bất ngờ đề nghị toà xem xét việc ông sẽ bồi thường 13 tỉ đồng cho PVC thay cho Trịnh Xuân Thanh.

Vụ án Trịnh Xuân Thanh: Chủ biệt thự Tam Đảo bổ sung nội dung kháng cáo

Việt Dũng |

Liên quan đến vụ Ethanol Phú Thọ sẽ được xét xử phúc thẩm vào ngày 27.9 tới, chủ mới của biệt thự ở Tam Đảo của Trịnh Xuân Thanh vừa gửi đơn bổ sung yêu cầu kháng cáo.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Không chấp nhận giao lại biệt thự Tam Đảo cho Công ty Mai Phương

Việt Dũng |

Ngoài đề nghị bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, trách nhiệm dân sự các bị cáo trong vụ án Ethanol Phú Thọ, Viện Kiểm sát cũng đề nghị không chấp nhận giao lại khu biệt thự Tam Đảo cho Công ty Mai Phương.

Chủ biệt thự Tam Đảo muốn bồi thường 13 tỉ thay cho Trịnh Xuân Thanh

Việt Dũng |

Ông Kiều Đào Lâm - Giám đốc Công ty Mai Phương, chủ biệt thự Tam Đảo bất ngờ đề nghị toà xem xét việc ông sẽ bồi thường 13 tỉ đồng cho PVC thay cho Trịnh Xuân Thanh.

Vụ án Trịnh Xuân Thanh: Chủ biệt thự Tam Đảo bổ sung nội dung kháng cáo

Việt Dũng |

Liên quan đến vụ Ethanol Phú Thọ sẽ được xét xử phúc thẩm vào ngày 27.9 tới, chủ mới của biệt thự ở Tam Đảo của Trịnh Xuân Thanh vừa gửi đơn bổ sung yêu cầu kháng cáo.