Chốt thời gian xét xử vụ công dân kiện Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau lần hoãn, TAND tỉnh Khánh Hòa đã chính thức chốt thời gian xét xử vụ công dân kiện Chủ tịch tỉnh với nội dung “yêu cầu hủy quyết định hành chính về việc trả lời công dân, từ chối cung cấp thông tin.”

Ngày 21.2, ông Nguyễn Văn Bình– đại diện các hộ dân khiếu nại việc thu hồi đất giao cho Công ty TNHH Hoàn Cầu làm dự án khu du lịch và giải trí Sông Lô - xác nhận, vừa nhận được thông báo của TAND tỉnh Khánh Hòa về ngày xét xử vụ án hành chính sơ thẩm về “yêu cầu hủy quyết định hành chính về việc trả lời công dân, từ chối cung cấp thông tin”.

TAND tỉnh Khánh Hòa chốt ngày 4.3 sẽ đưa vụ việc ra xử lại.

Như đưa tin, hơn 20 năm qua, người dân ở Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô liên tục tố cáo các dấu hiệu sai phạm về thu hồi đất và việc sử dụng đất làm dự án.

Ngày 13.4.2020, ông Nguyễn Văn Bình gửi phiếu yêu cầu đến UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị cung cấp giấy chứng nhận đầu tư sân golf 18 lỗ đã cấp cho Công ty Hoàn Cầu tại dự án kể trên và giấy thẩm định đánh giá tác động môi trường đối với sân golf 18 lỗ.

Sau khi Văn phòng UBND tỉnh từ chối cung cấp thông tin đã nêu, ông Bình gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa để đề nghị giải quyết, chỉ đạo cung cấp thông tin cho ông.

Ngày 16.6.2020, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân ký công văn trả lời theo hướng từ chối cung cấp văn bản nói trên.

Lý do được đưa ra là, việc ông Nguyễn Văn Bình đề nghị UBND tỉnh cung cấp giấy chứng nhận đầu tư sân golf của Công ty Hoàn Cầu xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Hoàn Cầu.

Đến ngày 10.12.2021, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa có công văn khẩn thu hồi và hủy văn bản hành chính ngày 16.6.2020, với lý do chưa phù hợp về thể thức văn bản.

Nhận được văn bản của UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Bình không chấp nhận việc hủy văn bản trên và tiếp tục có đơn gửi TAND tỉnh Khánh Hòa giữ nguyên yêu cầu khởi kiện Chủ tịch UBND tỉnh, buộc tỉnh Khánh Hòa tiếp tục giải quyết cung cấp thông tin cho ông theo phiếu yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin.

Sau nhiều lần gửi đơn thư khiếu nại, đến cuối năm 2021 vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh cung cấp thông tin về dự án sân golf tại sông Lô cho ông Nguyễn Văn Bình trước ngày 31.12.2021.

Tuy nhiên, đến thời hạn cam kết - ngày 31.12.2021, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa bất ngờ có thông báo gia hạn thời gian cung cấp giấy chứng nhận đầu tư khu câu lạc bộ Golf của Công ty TNHH Hoàn Câu với lý do cần thêm thời gian để xem xét, tìm kiếm, tập hợp, sao chép, giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin.

Trong thông báo gửi đến công dân, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, thời gian gia hạn cung cấp thông tin là 10 ngày kể từ ngày 31.21.2021; thời gian cung cấp thông tin sau gia hạn là ngày 14.1.2022.

Ông Nguyễn Văn Bình cho biết, mặc dù văn bản thông báo gia hạn thời gian cung cấp thông tin được ký ngày 31.12.2021 nhưng mãi đến ngày 12.1.2022 – ông mới nhận được thông báo nói trên.

Ông Nguyễn Văn Bình và người dân sẽ tiếp tục chờ đợi chính quyền tỉnh Khánh Hòa cung cấp giấy chứng nhận đầu tư sân golf 18 lỗ đã cấp cho Công ty Hoàn Cầu tại dự án kể trên và giấy thẩm định đánh giá tác động môi trường đối với sân golf 18 lỗ…

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Khánh Hòa tất bật chuẩn bị đón khách quốc tế

Hữu Long |

Chính phủ đồng ý đề xuất mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch từ ngày 15.3.2022. Những ngày hạ tuần tháng Hai này, người dân, doanh nghiệp du lịch và chính quyền tỉnh Khánh Hòa nhanh chóng xây dựng các kế hoạch để mở cửa cũng như chuẩn bị chu đáo đội ngũ nhân sự chất lượng cao và sửa sang lại cơ sở vật chất các khách sạn, nhà hàng, điểm du lịch…

Khánh Hòa phấn đấu đón 1,2 triệu lượt du khách trong năm 2022

Hữu Long |

Trong năm 2022, Khánh Hòa đặt mục tiêu đón hơn 1,2 triệu lượt khách, tăng 100% so với năm 2021.

Khánh Hòa chấn chỉnh việc thu tiền du khách vào tắm biển Dốc Lết

Hữu Long |

Khánh Hòa - Du khách vào tắm biển ở bãi phụ Dốc Lết, người dân địa phương tự ý thu phí vệ sinh bãi biển và có lời nói thiếu chuẩn mực. Ngay sau đó, chính quyền thị xã Ninh Hòa đã có chấn chỉnh, yêu cầu phường Ninh Hải nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Du lịch Khánh Hòa tất bật chuẩn bị đón khách quốc tế

Hữu Long |

Chính phủ đồng ý đề xuất mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch từ ngày 15.3.2022. Những ngày hạ tuần tháng Hai này, người dân, doanh nghiệp du lịch và chính quyền tỉnh Khánh Hòa nhanh chóng xây dựng các kế hoạch để mở cửa cũng như chuẩn bị chu đáo đội ngũ nhân sự chất lượng cao và sửa sang lại cơ sở vật chất các khách sạn, nhà hàng, điểm du lịch…

Khánh Hòa phấn đấu đón 1,2 triệu lượt du khách trong năm 2022

Hữu Long |

Trong năm 2022, Khánh Hòa đặt mục tiêu đón hơn 1,2 triệu lượt khách, tăng 100% so với năm 2021.

Khánh Hòa chấn chỉnh việc thu tiền du khách vào tắm biển Dốc Lết

Hữu Long |

Khánh Hòa - Du khách vào tắm biển ở bãi phụ Dốc Lết, người dân địa phương tự ý thu phí vệ sinh bãi biển và có lời nói thiếu chuẩn mực. Ngay sau đó, chính quyền thị xã Ninh Hòa đã có chấn chỉnh, yêu cầu phường Ninh Hải nghiêm túc rút kinh nghiệm.