Chốt kiểm soát dịch phát hiện xe chở 1,5 tấn gia cầm không rõ nguồn gốc

Huân Cao |

Đối tượng vận chuyển hơn 1.500kg gà không có nguồn gốc xuất xứ từ Tây Ninh về TPHCM tiêu thụ thì bị lực lượng chốt kiểm soát dịch COVID-19 phát hiện và bàn giao cơ quan chức năng xử lý.

Vào lúc 11h ngày 6.9, trong quá trình làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát, phòng chống dịch COVID -19 (chốt G5) tại giao lộ Quốc Lộ 22 + Võ Văn Điều (huyện Củ Chi, TPHCM), lực lượng chức năng phát hiện ôtô tải biển số 61C-092.62 lưu thông hướng từ Tây Ninh về TPHCM có dấu hiệu nghi vấn.

Qua quan sát, lực lượng chức năng nhận thấy xe tải này không có mã QR luồng xanh, nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm soát.

Qua kiểm tra được biết người điều khiển phương tiện tên Nguyễn Văn Hiền, ngụ tại khu phố Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Người điều khiển xe không xuất trình được giấy đi đường do cơ quan có thẩm quyền cấp, đồng thời, lực lượng chức năng phát hiện bên trong xe có nhiều bao tải nhỏ chứa đựng số lượng lớn gà đã chết. Người điều khiển không xuất trình được bất cứ giấy tờ về nguồn gốc số gà đang vận chuyển.

Lực lượng chốt kiểm soát đã nhanh chóng liên hệ với Trạm Thú y huyện Củ Chi, để kiểm soát số lượng gia cầm nói trên. Tại đây, qua  kiểm tra của Trạm Thú y phát hiện số lượng gà mà đối tượng Hiền vận chuyển là 700 con gà đã chết, có tổng trọng lượng khoảng 1.500kg (trong đó có 350 con gà đã chết còn nguyên lông, 250 con gà đã qua giết mổ làm sẵn).

Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng Hiền khai nhận đang vận chuyển số gà nói trên từ huyện Gò Dầu về xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi để giao. Vụ việc đã được bàn giao cho Trạm Thú y huyện Củ Chi tiếp tục xử lý theo đúng quy định.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Bắt đối tượng chống đối tại chốt kiểm soát dịch COVID-19

QUÁCH DU |

Tại chốt kiểm soát dịch COVID-19, đối tượng đã có hành vi chống đối như chưa khai báo xong thủ tục y tế đã điều khiển xe bỏ chạy và đóng cửa xe trúng đầu cán bộ Công an đang làm nhiệm vụ.

Chốt kiểm soát "vùng đỏ" Hà Nội lại đông đúc: Có lúng túng, dễ lây nhiễm

Hà Phương |

PGS.TS Nguyễn Huy Nga cho rằng: "Tình trạng ùn ứ, đông người tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Hà Nội chứng tỏ có sự lúng túng trong phạm vi, quản lý kém với hệ thống kiểm tra giấy tờ chưa tốt dẫn đến ùn tắc. Như vậy sẽ rất dễ gây ra lây nhiễm dịch".

Giả danh Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ để đi qua chốt kiểm soát COVID-19

MINH CHÂU |

Trịnh Đình Hải khai nhận, những trang phục như áo, nón phù hiệu, cầu vai, bảng tên và thẻ thanh tra đặt mua trên mạng xã hội với giá 4 triệu đồng, giả danh Thanh tra Chính phủ với mục đích để đi qua các chốt kiểm soát.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Bắt đối tượng chống đối tại chốt kiểm soát dịch COVID-19

QUÁCH DU |

Tại chốt kiểm soát dịch COVID-19, đối tượng đã có hành vi chống đối như chưa khai báo xong thủ tục y tế đã điều khiển xe bỏ chạy và đóng cửa xe trúng đầu cán bộ Công an đang làm nhiệm vụ.

Chốt kiểm soát "vùng đỏ" Hà Nội lại đông đúc: Có lúng túng, dễ lây nhiễm

Hà Phương |

PGS.TS Nguyễn Huy Nga cho rằng: "Tình trạng ùn ứ, đông người tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Hà Nội chứng tỏ có sự lúng túng trong phạm vi, quản lý kém với hệ thống kiểm tra giấy tờ chưa tốt dẫn đến ùn tắc. Như vậy sẽ rất dễ gây ra lây nhiễm dịch".

Giả danh Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ để đi qua chốt kiểm soát COVID-19

MINH CHÂU |

Trịnh Đình Hải khai nhận, những trang phục như áo, nón phù hiệu, cầu vai, bảng tên và thẻ thanh tra đặt mua trên mạng xã hội với giá 4 triệu đồng, giả danh Thanh tra Chính phủ với mục đích để đi qua các chốt kiểm soát.