Chơi điện tử chui, không đeo khẩu trang, chủ quán và người chơi bị xử phạt

Phong Quang |

Bất chấp quy định giãn cách xã hội, tạm dừng hoạt động kinh doanh internet, hai thanh niên vẫn đến quán net chơi điện tử, cả chủ quán và người chơi đều bị xử phạt.

Ngày 18.8, UBND xã Ngọc Hội (Chiêm Hoá, Tuyên Quang) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.Đ.L và L.V.T, (cùng SN 1999, trú tại huyện Chiêm Hóa). UBND huyện Chiêm Hoá ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với V.S - chủ cơ sở kinh doanh Internet và trò chơi điện tử (tại xã Ngọc Hội) - cùng về hành vi vi phạm quy định biện pháp phòng, chống dịch.

Hai thanh niên cùng bị xử phạt khi đang chơi điện tử chui tại quán internet và không đeo khẩu thang.
Hai thanh niên cùng bị xử phạt khi đang chơi điện tử chui tại quán internet và không đeo khẩu thang.

Trước đó, ngày 11.8, Công an xã Ngọc Hội phát hiện cơ sở kinh doanh của V.S mở cửa cho 2 trường hợp sử dụng dịch vụ internet và trò chơi điện tử; 2 trường hợp này không đeo khẩu trang.

Trong khi đó, UBND huyện Chiêm Hoá đã ban hành văn bản số 1507 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, trong đó quy định rõ tạm dừng hoạt động kinh doanh internet, trò chơi điện tử.

Theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28.9.2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, mức phạt đối với N.Đ.L và L.V.T là từ 1 triệu đến 3 triệu đồng; mức phạt đối với V.S - chủ cơ sở kinh doanh internet và trò chơi điện tử - là từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng xử phạt xe ôm chở khách trốn khai báo y tế để vào thành phố

Đặng Luân |

Ngày 18.8, thông tin tại Cổng thông tin điện tử TP.Hải Phòng, lực lượng chức năng xã Đại Bản (huyện An Dương) vừa xử lý nghiêm vụ lái xe ôm chở khách trốn khai báo y tế.

Nha Trang xử phạt 2,3 tỉ đồng người vi phạm quy định phòng, chống COVID-19

Thu Cúc |

Các địa phương ở TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 1.261 trường hợp, với tổng tiền phạt trên 2,3 tỉ đồng.

Xử phạt nam thanh niên lăng mạ, vứt khẩu trang tại chốt kiểm dịch

Quang Việt |

Một nam thanh niên tự ý đi qua chốt kiểm dịch, đã vứt khẩu trang và có hành vi lăng mạ cán bộ trực chốt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Phòng xử phạt xe ôm chở khách trốn khai báo y tế để vào thành phố

Đặng Luân |

Ngày 18.8, thông tin tại Cổng thông tin điện tử TP.Hải Phòng, lực lượng chức năng xã Đại Bản (huyện An Dương) vừa xử lý nghiêm vụ lái xe ôm chở khách trốn khai báo y tế.

Nha Trang xử phạt 2,3 tỉ đồng người vi phạm quy định phòng, chống COVID-19

Thu Cúc |

Các địa phương ở TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 1.261 trường hợp, với tổng tiền phạt trên 2,3 tỉ đồng.

Xử phạt nam thanh niên lăng mạ, vứt khẩu trang tại chốt kiểm dịch

Quang Việt |

Một nam thanh niên tự ý đi qua chốt kiểm dịch, đã vứt khẩu trang và có hành vi lăng mạ cán bộ trực chốt.