Chở thiết bị BTS giả đi phát tán tin nhắn với tiền công 10 triệu/ngày

HỮU CHÁNH |

Sau khi nhận tiền của đối tượng người Trung Quốc, các đối tượng đi mua thiết bị và công cụ, đồng thời thuê xe ôtô để thực hiện phát tán tin nhắn rác.

Thanh tra Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) cho biết, hôm qua (23.6), Cục đã phối hợp cùng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an và Công an TP Hà Nội phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng sử dụng thiết bị giả lập trạm BTS để phát tán tin nhắn rác.

Vụ việc hiện đã được bàn giao cho các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Thanh tra Cục Tần số vô tuyến điện, sau một thời gian triển khai các biện pháp kỹ thuật rà soát, ngày 16.6 vừa qua, các lực lượng chức năng đã phát hiện tại khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang xuất hiện dấu hiệu nghi vấn thiết lập và sử dụng thiết bị giả lập trạm BTS để phát tán tin nhắn.

Quá trình theo dõi, các đối tượng đã liên tục di chuyển trên các tuyến đường, khu vực đông dân cư tại tỉnh Bắc Ninh và sau đó di chuyển về Hà Nội.

Đến khoảng 17h ngày 17.6, Cục Tần số vô tuyến điện, Phòng An ninh bưu chính viễn thông và CNTT của Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) và Công an TP Hà Nội đã phát hiện và bắt quả tang các đối tượng khi chúng đang sử dụng thiết bị giả lập trạm BTS để phát tán tán tin nhắn.

Các đối tượng và tang vật sau đó đã được đưa về trụ sở cơ quan công an để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng khai tên là H.V.H; L.V.X (trú tại tỉnh Lạng Sơn) và N.V.T (trú tại tỉnh Bắc Giang).

Các đối tượng khai nhận, khoảng cuối tháng 4.2023, qua một người quen, H.V.H đã được một người đàn ông Trung Quốc thuê chở thiết bị BTS giả đi phát tán tin nhắn với tiền công là 10 triệu đồng/ngày.

Người thuê đã chuyển thiết bị BTS giả đến tận nhà và khoản tiền 720 USD qua tài khoản cho các đối tượng...

Sau khi nhận tiền của đối tượng người Trung Quốc, các đối tượng đi mua thiết bị và công cụ, đồng thời thuê xe ôtô với giá 400.000 đồng/ngày để thực hiện phát tán tin nhắn rác.

Cục Tần số vô tuyến điện cũng cho biết, trong thời gian qua, tình trạng sử dụng thiết bị giả lập trạm BTS để phát tán tin nhắn với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, quảng cáo các dịch vụ vi phạm pháp luật như cá độ bóng đá, mại dâm... diễn biến phức tạp.

Để ngăn chặn tình trạng này, các lực lượng chức năng đã thường xuyên triển khai các biện pháp kỹ thuật nhằm rà soát trên toàn quốc.

Theo đó, Cục Tần số vô tuyến điện tiếp tục khuyến cáo, người dân khi nhận được các ứng dụng, tin nhắn, đường link lạ… nên cảnh giác, tuyệt đối không truy cập, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mật khẩu để đề phòng bị đối tượng xấu đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời, người dân cần thông báo cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Vẫn tràn lan dịch vụ gửi tin nhắn rác

KHÁNH AN |

Nhiều đối tượng triển khai dịch vụ tin nhắn rác với lời cam kết “tỉ lệ click vào link trong tin nhắn là từ 3-5%”. Những dịch vụ này nở rộ trong thời điểm Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các nhà mạng đang nỗ lực xóa sổ sim rác.

Lập trạm BTS giả phát tán tin nhắn khiêu dâm trên điện thoại

HỮU CHÁNH |

Với trạm BTS giả này, các đối tượng có thể đặt tên tin nhắn (brandname) theo mong muốn, sau đó đặt BTS giả xen vào giữa kết nối của điện thoại và trạm BTS thật để thực hiện cuộc tấn công trung gian, nhằm mục đích lừa đảo người dùng.

Trạm BTS giả phát tán tin nhắn rác: Cẩn trọng, tránh sập bẫy lừa đảo

HỮU CHÁNH |

Những tin nhắn hiển thị thông tin nguồn gửi như "Gai goi, Hen ho..." được gửi đi từ thiết bị giả mạo trạm BTS (trạm thu phát sóng di động). Kẻ xấu có thể mua bán loại thiết bị này để phát tán tin nhắn lừa đảo mà không cần thông qua mạng viễn thông di động.

Bắt giữ đối tượng đánh nhau gây náo loạn UBND xã

Tiến Tầm |

Trên đường bỏ về, Quân nhớ lại chuyện cũ nên đã quay lại cự cãi và đánh nhau trong UBND xã thì bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ.

Giá vàng hôm nay 25.6: Thua lỗ nặng khi đầu tư ngắn hạn

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay (25.6) chốt lại tuần lao dốc ở thị trường thế giới. Kim loại quý trong nước không có nhiều thay đổi, nhưng nhà đầu tư vẫn thua lỗ nếu đầu tư ngắn hạn.

Quốc gia có 99% là nước, 1% là thiên đường

Thanh Hà |

Maldives - quốc gia được tạo thành từ hơn 1.200 hòn đảo trải rộng trên 90.000 km2 - có 99% là nước và 1% còn lại là thiên đường, theo CNN.

Cảnh báo mẹo đánh lụi trắc nghiệm vô căn cứ trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

Trang Hà |

Trông chờ vào may rủi hay làm theo những mẹo "đi đường tắt" như khoanh lụi thiếu khoa học trong ôn tập sẽ không giúp thí sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Vì vậy, các sĩ tử cần thận trọng chọn lọc thông tin và ôn tập theo định hướng của giáo viên.

Kinh tế 24h: Yêu cầu thanh tra toàn diện bảo hiểm nhân thọ

tuyết lan |

Quốc hội yêu cầu thanh tra toàn diện thị trường bảo hiểm nhân thọ; Sau tuần mua ròng mạnh, khối ngoại ồ ạt bán cổ phiếu Vinhomes, Novaland; 524 doanh nghiệp bị cơ quan thuế đưa vào tầm ngắm gian lận hoá đơn... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Vẫn tràn lan dịch vụ gửi tin nhắn rác

KHÁNH AN |

Nhiều đối tượng triển khai dịch vụ tin nhắn rác với lời cam kết “tỉ lệ click vào link trong tin nhắn là từ 3-5%”. Những dịch vụ này nở rộ trong thời điểm Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các nhà mạng đang nỗ lực xóa sổ sim rác.

Lập trạm BTS giả phát tán tin nhắn khiêu dâm trên điện thoại

HỮU CHÁNH |

Với trạm BTS giả này, các đối tượng có thể đặt tên tin nhắn (brandname) theo mong muốn, sau đó đặt BTS giả xen vào giữa kết nối của điện thoại và trạm BTS thật để thực hiện cuộc tấn công trung gian, nhằm mục đích lừa đảo người dùng.

Trạm BTS giả phát tán tin nhắn rác: Cẩn trọng, tránh sập bẫy lừa đảo

HỮU CHÁNH |

Những tin nhắn hiển thị thông tin nguồn gửi như "Gai goi, Hen ho..." được gửi đi từ thiết bị giả mạo trạm BTS (trạm thu phát sóng di động). Kẻ xấu có thể mua bán loại thiết bị này để phát tán tin nhắn lừa đảo mà không cần thông qua mạng viễn thông di động.