Chở rắn hổ chúa, xe khách "gặp hoạ" cuối năm

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 27.1, Công an TP.Buôn Ma Thuột thông tin, đang điều tra, làm rõ nguồn gốc 2 cá thể rắn hổ chúa thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm được vận chuyển trên xe khách.

Trước đó, khoảng 13h ngày 25.1, từ tin báo của người dân, đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Buôn Ma Thuột phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra chiếc xe khách của nhà xe T.V. dừng đỗ tại vòng xoay Km3 (đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Lập).

Tại đây, tổ công tác phát hiện trên xe có chở một thùng giấy bên trong có 2 cá thể rắn hổ chúa còn sống. Trong 2 cá thể rắn trên thì một con dài 2,5m và một con dài 2,8m với tổng trọng lượng 4,5kg.

Phụ xe được giao quản lý thu tiền khách và hàng hóa vận chuyển là Đ.T.T. (23 tuổi, phường Nghĩa Thành, TP.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông).

T. khai đã nhận vận chuyển thùng hàng trên của một người lạ gửi (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) lên TP.Buôn Ma Thuột và giao cho người có số điện thoại ghi trên thùng hàng. Cước phí vận chuyển là 50 nghìn đồng.

Trước khi nhận hàng, T. không kiểm tra nên không biết ở trong có rắn hổ chúa.

Được biết, 2 cá thể rắn này thuộc nhóm IB, nhóm nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Một số cửa hàng xăng dầu ở Đắk Lắk tạm đóng cửa do "càng bán càng lỗ"

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Đã có những doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xăng dầu ở tỉnh này tạm đóng cửa do khan hiếm nguồn cung.

Đắk Lắk không cách ly y tế tất cả người dân về quê đón Tết

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sáng 27.1, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản gửi UBND huyện, thị xã, thành phố về việc phòng chống dịch COVID-19 cho người dân về quê ăn Tết.

Đắk Lắk yêu cầu thu hồi văn bản cách ly 7 ngày với người dân về quê ăn Tết

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trung tâm Y tế thị xã Buôn Hồ đã yêu cầu đơn vị tuyến dưới thu hồi văn bản buộc người dân từ xa về quê ăn Tết phải cách ly 7 ngày.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Một số cửa hàng xăng dầu ở Đắk Lắk tạm đóng cửa do "càng bán càng lỗ"

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Đã có những doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xăng dầu ở tỉnh này tạm đóng cửa do khan hiếm nguồn cung.

Đắk Lắk không cách ly y tế tất cả người dân về quê đón Tết

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sáng 27.1, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản gửi UBND huyện, thị xã, thành phố về việc phòng chống dịch COVID-19 cho người dân về quê ăn Tết.

Đắk Lắk yêu cầu thu hồi văn bản cách ly 7 ngày với người dân về quê ăn Tết

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trung tâm Y tế thị xã Buôn Hồ đã yêu cầu đơn vị tuyến dưới thu hồi văn bản buộc người dân từ xa về quê ăn Tết phải cách ly 7 ngày.