Cho phép chuyển đất trồng cây thành đất ở, nữ Phó Chủ tịch huyện bị khởi tố

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 5.12, tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho hay, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Giang H’đan - Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa để điều tra về hành vi Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Trước đó, bà Giang H’Đan đã làm trái quy định về quản lý đất đai, chủ trương của chính quyền tỉnh Gia Lai khi ký quyết định cho phép ông Trần Xuân Hùng – nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, được chuyển mục đích hơn 1,4ha đất trồng cây lâu năm thành đất ở nông thôn. Sau đó, ông Hùng tiến hành phân lô bán nền.

Liên quan vụ việc này, ông Huỳnh Minh Sở - Phó Giám đốc Sở TNMT tỉnh đã ký cấp hơn 30 sổ đỏ trái pháp luật cho ông Hùng. Ngày 8.9.2021, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Sở.

Sau đó, UBND huyện Đak Đoa đã ra quyết định hủy bỏ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đối với diện tích 1,4ha đất của ông Hùng, cơ quan chức năng cũng thu hồi lại các sổ đỏ đã cấp.

Liên quan vụ án này, Công an tỉnh Gia Lai cũng khởi tố ông Nguyễn Thành Thoại - Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đak Đoa để điều tra về hành vi Vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Khởi tố nguyên chủ tịch xã liên quan sai phạm về đất đai

TRUNG DU |

Thái Bình - Ông Nguyễn Văn Quý (57 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Minh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) bị khởi tố vì có vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn trong thời gian còn đương chức.

Tranh chấp về lối đi có phải là tranh chấp đất đai?

Trang Thiều (T/H) |

Việc xác định tranh chấp về lối đi có phải là tranh chấp đất đai hay không rất quan trọng, dưới đây là thông tin chi tiết.

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND cấp tỉnh

Trang Thiều (T/H) |

Dưới đây là thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh, căn cứ theo Điều 89 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thái Bình: Khởi tố nguyên chủ tịch xã liên quan sai phạm về đất đai

TRUNG DU |

Thái Bình - Ông Nguyễn Văn Quý (57 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Minh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) bị khởi tố vì có vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn trong thời gian còn đương chức.

Tranh chấp về lối đi có phải là tranh chấp đất đai?

Trang Thiều (T/H) |

Việc xác định tranh chấp về lối đi có phải là tranh chấp đất đai hay không rất quan trọng, dưới đây là thông tin chi tiết.

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND cấp tỉnh

Trang Thiều (T/H) |

Dưới đây là thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh, căn cứ theo Điều 89 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.