Chở nhau đi không làm chủ tốc độ, xe đâm vào đá: Chị tử vong, em tù treo 13 tháng

Việt Dũng |

Cho rằng bản thân cũng bị thương nặng trong vụ tai nạn, việc chị chồng tử vong là ngoài ý muốn nên Phạm Thị Ngân (37 tuổi, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) xin được hưởng án treo.

Theo đó, chiều 10.8, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, hưởng án treo của bị cáo Ngân, đồng thời xem xét đơn của gia đình bị hại Đặng Thị L. (chị chồng của bị cáo Ngân).

Ngân bị cáo buộc Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, Ngân bị TAND huyện Gia Lâm tuyên phạt 13 tháng tù giam về tội danh trên.

Sau hơn 1 tiếng xét xử, tòa phúc thẩm cho rằng, trong vụ án có một phần lỗi của người thứ 3 khi tham gia giao thông đường bộ; hệ thống giao thông cơ cấu chưa đồng bộ, làn đường lưu thông hỗn hợp (nhiều phương tiện cùng đi lại gồm xe máy, ô tô...).

HĐXX thấy bị cáo và nạn nhân có quan hệ chị chồng - em dâu. Đại diện bị hại không yêu cầu bồi thường, đề nghị giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo là lao động chính. Sau tai nạn, bản thân bị cáo gãy chân (29%).

"Tòa cũng nhận được văn bản của chính quyền địa phương và UBND TP Hà Nội đề nghị xem xét hoàn cảnh và nhân thân, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo", chủ tọa phúc thẩm nêu.

Theo đó, cấp phúc thẩm chấp nhận đơn, tuyên phạt bị cáo 13 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo nội dung vụ án, sáng 8.6.2019, chị Ngân điều khiển xe máy chở theo chị Đặng Thị L. cùng một số người thân khác đi từ huyện Mỹ Đức, Hà Nội đi Bắc Ninh để bán hàng tăm tre.

Đến khoảng 9h30 cùng ngày, trên làn đường dành cho xe mô tô, chiều đường Hoàng Mai đi huyện Gia Lâm xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa chiếc xe máy do Ngân điều khiển và chiếc xe máy do anh Nguyễn Văn Định (39 tuổi, ở Gia Lâm) đi cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến chị L. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Kết quả điều tra cho thấy, vụ tai nạn xảy ra do Ngân không làm chủ tay lái, tốc độ.

Xe máy do bị cáo điều khiển đâm va vào trụ bê tông và ống thép nổi giữa các trị bê tông làm giải phân cách làn đường, dẫn đến xe máy đổ, ngã xuống đường, gây tai nạn làm chị L. chết, Ngân bị thương tích.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

TRẦN TUẤN |

Ngày 9.8 tin từ Công an huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện này vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Đức (52 tuổi, trú thôn 4, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Thanh niên gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn đã ra tự thú

TRẦN TUẤN |

Sau 2 ngày gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn, một nam thanh đã đến tự thú tại Công an huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh).

Công an Quảng Trị truy tìm chiếc xe gây tai nạn rồi bỏ trốn

HƯNG THƠ |

Cơ quan chức năng đã tìm được một số mảnh vỡ liên quan đến chiếc xe gây tai nạn khiến người đi đường tử vong.

Khởi tố Trưởng Ban Nội chính Thái Bình gây tai nạn chết người

Mai Chi - Đặng Luân |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) vừa ra quyết định khởi tố bị can với ông Nguyễn Văn Điều, Trưởng Ban Nội chính tỉnh Thái Bình về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Lời khai của nam tài xế container gây tai nạn nghiêm trọng ở Lạng Sơn

Phạm Đông |

​​​​​​​Liên quan đến vụ tai nạn do xe container đâm vào 3 xe máy và 1 ô tô tại Lạng Sơn, tài xế đã ra trình diện và khai nhận về sự việc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Khởi tố tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

TRẦN TUẤN |

Ngày 9.8 tin từ Công an huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện này vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Đức (52 tuổi, trú thôn 4, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Thanh niên gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn đã ra tự thú

TRẦN TUẤN |

Sau 2 ngày gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn, một nam thanh đã đến tự thú tại Công an huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh).

Công an Quảng Trị truy tìm chiếc xe gây tai nạn rồi bỏ trốn

HƯNG THƠ |

Cơ quan chức năng đã tìm được một số mảnh vỡ liên quan đến chiếc xe gây tai nạn khiến người đi đường tử vong.

Khởi tố Trưởng Ban Nội chính Thái Bình gây tai nạn chết người

Mai Chi - Đặng Luân |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) vừa ra quyết định khởi tố bị can với ông Nguyễn Văn Điều, Trưởng Ban Nội chính tỉnh Thái Bình về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Lời khai của nam tài xế container gây tai nạn nghiêm trọng ở Lạng Sơn

Phạm Đông |

​​​​​​​Liên quan đến vụ tai nạn do xe container đâm vào 3 xe máy và 1 ô tô tại Lạng Sơn, tài xế đã ra trình diện và khai nhận về sự việc.