Chở người về từ vùng dịch, lái xe khách ở Lai Châu bị phạt 7,5 triệu đồng

Minh Nguyễn |

Lực lượng chức năng ở Lai Châu vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe chở người về từ vùng dịch.

Ngày 24.7, Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với ông N.Đ.H. (SN 1982, trú Đội 9, xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu).

Cụ thể, ông N.Đ.H. đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Điều khiển xe khách tuyến cố định (Hà Nội – Lai Châu) BKS 25B-00157 không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (chở người về từ vùng dịch).

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 14 của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28.9.2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, ông N.Đ.H. bị phạt 7.500.000 đồng.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Không đeo khẩu trang, 4 người ở Lai Châu bị xử phạt 6 triệu đồng

Tâm Anh |

Ngày 24.7, các cơ quan chức năng ở huyện Than Uyên, Lai Châu cho biết, đã xử phạt 4 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền là 6 triệu đồng.

Lai Châu tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi Hà Nội

Minh Nguyễn |

Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu vừa ban hành văn bản tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách đi thành phố Hà Nội và ngược lại.

Đi trộm cáp điện, thanh niên ở Lai Châu bị điện giật tử vong

Minh Nguyễn |

Ngày 22.7, thông tin từ Công ty Điện lực Lai Châu cho biết, một nam thanh niên bị điện phóng tử vong tại chỗ do cắt trộm dây cáp điện.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Không đeo khẩu trang, 4 người ở Lai Châu bị xử phạt 6 triệu đồng

Tâm Anh |

Ngày 24.7, các cơ quan chức năng ở huyện Than Uyên, Lai Châu cho biết, đã xử phạt 4 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền là 6 triệu đồng.

Lai Châu tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi Hà Nội

Minh Nguyễn |

Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu vừa ban hành văn bản tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách đi thành phố Hà Nội và ngược lại.

Đi trộm cáp điện, thanh niên ở Lai Châu bị điện giật tử vong

Minh Nguyễn |

Ngày 22.7, thông tin từ Công ty Điện lực Lai Châu cho biết, một nam thanh niên bị điện phóng tử vong tại chỗ do cắt trộm dây cáp điện.