Chở khách trốn khai báo y tế vào Hải Phòng, lái xe ôm bị phạt 3 triệu đồng

Đặng Luân |

Ngày 19.8, thông tin từ Cổng Thông tin điện tử huyện An Dương (Hải Phòng), địa phương này tiếp tục phát hiện, xử lý lái xe ôm chở khách trốn khai báo y tế tại khu vực chốt kiểm soát liên ngành khu vực Ga Dụ Nghĩa, xã Đại Bản.

Cụ thể, vào khoảng 12h30, ngày 18.8, các lực lượng chức năng xã Đại Bản (An Dương, Hải Phòng) phát hiện 2 người đi trên xe máy mang BKS 34B1-06596 đi ngược chiều trên quốc lộ 5, đoạn gần chốt kiểm soát dịch bệnh liên ngành số 1 thành phố tại khu vực Ga Dụ Nghĩa có hành vi trốn khai báo y tế, xâm nhập trái phép vào địa bàn. Ngay sau đó, các lực lượng đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện, yêu cầu kiểm tra các giấy tờ liên quan và khai báo y tế đối với hai người trên.

Qua xác minh, người lái xe là N.V.M (SN 1987, có hộ khẩu thường trú và chỗ ở tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) hành nghề xe ôm, còn người ngồi sau xe là D.Q.T (SN 1982 có hộ khẩu thường trú và chỗ ở tại xã Bắc An, TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

Làm việc với cơ quan chức năng, D.Q.T khai nhận mục đích đi chuyển vào thành phố Hải Phòng để làm việc. Tuy nhiên, khi qua chốt kiểm soát dịch bệnh liên ngành số 1 thành phố tại khu vực Ga Dụ Nghĩa, qua kiểm soát, T. không đủ điều kiện vào thành phố nên đã di chuyển quay trở lại tỉnh Hải Dương.

Đến 11h cùng ngày, T. trở về đến gần Khu công nghiệp Đại An, thành phố Hải Dương thì gặp N.V.M hành nghề chở xe ôm tại khu vực này. Tại đây, M. đã thỏa thuận để chở T. quay trở lại vào thành phố Hải Phòng theo đường tránh mà không phải khai báo y tế với giá 300.000 đồng.

Khi M. điều khiển xe máy chở T. từ Hải Dương quay trở lại Hải Phòng, đến đoạn lối mở cách chốt kiểm soát dịch bệnh số 01 thành phố tại khu vực ga Dụ Nghĩa khoảng 2 km, M. điều khiển xe rẽ qua lối mở sang đường rồi tiếp tục điều khiển xe đi ngược chiều trên quốc lộ 5 nhằm trốn tránh khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch bệnh liên ngành số 1 thành phố tại khu vực Ga Dụ Nghĩa.

Tuy nhiên, khi điều khiển xe đến gần khu vực chốt kiểm soát dịch bệnh thành phố thì bị các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Tại trụ sở công an xã Đại Bản, M. và T. đã thừa nhận hành vi vi phạm như trên.

Căn cứ hành vi vi phạm của các đối tượng, các lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vụ việc báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện và hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với M. và T. cùng về hành vi: Không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19, quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 20, Nghị định số 167/2020/NĐ-CP, ngày 12.11.2013 của Chính phủ; với mức tiền phạt mỗi người 3.000.000 đồng.

Đồng thời, yêu cầu các đối tượng thực hiện xét nghiệm nhanh COVID-19 và cam kết không tái phạm và trục xuất ra khỏi địa bàn.

Trước đó, vào ngày 17.8, các lực lượng chức năng cũng đã phát hiện, xử lý, xử phạt 2 trường hợp là lái xe ôm và hành khách có hành vi trốn khai báo y tế để vào thành phố với tổng số tiền 5.000.000 đồng.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố vụ làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 để "thông chốt" ở Hải Dương

Đặng Luân |

Tối 18.8, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, lực lượng chức năng vừa khởi tố vụ án làm giả con dấu, tài liệu liên quan đến việc sử dụng giấy xét nghiệm giả để qua chốt.

Hải Phòng xử phạt xe ôm chở khách trốn khai báo y tế để vào thành phố

Đặng Luân |

Ngày 18.8, thông tin tại Cổng thông tin điện tử TP.Hải Phòng, lực lượng chức năng xã Đại Bản (huyện An Dương) vừa xử lý nghiêm vụ lái xe ôm chở khách trốn khai báo y tế.

Xử lý hơn 1.500 trường hợp vi phạm phòng dịch COVID-19 ở Hải Dương

Đặng Luân |

Từ ngày 27.7 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương phát hiện và xử lý hơn 1.500 trường hợp vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Khởi tố vụ làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 để "thông chốt" ở Hải Dương

Đặng Luân |

Tối 18.8, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, lực lượng chức năng vừa khởi tố vụ án làm giả con dấu, tài liệu liên quan đến việc sử dụng giấy xét nghiệm giả để qua chốt.

Hải Phòng xử phạt xe ôm chở khách trốn khai báo y tế để vào thành phố

Đặng Luân |

Ngày 18.8, thông tin tại Cổng thông tin điện tử TP.Hải Phòng, lực lượng chức năng xã Đại Bản (huyện An Dương) vừa xử lý nghiêm vụ lái xe ôm chở khách trốn khai báo y tế.

Xử lý hơn 1.500 trường hợp vi phạm phòng dịch COVID-19 ở Hải Dương

Đặng Luân |

Từ ngày 27.7 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương phát hiện và xử lý hơn 1.500 trường hợp vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch.