Chở 13 công nhân né chốt kiểm dịch để thi công dự án điện gió

LỆ THỦY |

Ngày 8.9, Công an TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết, đang tạm giữ phương tiện và điều tra vụ việc tài xế chở 13 công nhân thi công đường dây điện gió né chốt kiểm soát dịch COVID-19, trong lúc cả thành phố đang giãn cách theo Chỉ thị số 16.

Sáng cùng ngày, tài xế Nguyễn Anh Thưởng (SN 1990, trú tại xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) điều khiển xe ô tô 16 chỗ ngồi BKS 77B - 019.26, chở 13 người từ xã Ia Grăng, huyện Ia Grai vào xã Ia Kênh, TP.Pleiku, né các chốt kiểm soát, bằng cách luồn lách trong đường tiểu ngạch nhỏ hẹp.

Tài xế Thưởng chở nhóm công nhân này để vào thi công đấu nối đường dây của dự án điện gió. Thưởng không có giấy phép điều khiển phương tiện, tất cả người trên xe cũng không có giấy đi đường và chưa được test COVID-19 theo quy định.

Được biết, 13 trường hợp có quê ở tỉnh Ninh Thuận, Phú Yên và đều là công nhân của một Công ty chuyên về xây lắp điện. Hiện Công an TP.Pleiku tạm giữ phương tiện, phối hợp với nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp này. Đồng thời xử phạt hành chính mỗi trường hợp 2 triệu đồng.

LỆ THỦY
TIN LIÊN QUAN

Nông sản chủ lực ở Tây Nguyên xuất bán trước khi dịch COVID-19 bùng phát

THANH TUẤN |

Các loại nông sản chủ lực của Gia Lai như hồ tiêu, mía, sắn, điều, cà phê… đã thu hoạch xong trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát nên phần lớn đã xuất bán đi các thị trường tiêu thụ, trong đó có thị trường Châu Âu theo Hiệp định EVFTA. Số còn lại được bảo quản trong các kho hàng quy mô lớn, hạn chế thấp nhất thiệt hại kinh tế cho người dân và doanh nghiệp.

Giáo viên trèo đèo, lội suối giao bài tập tại nhà cho học sinh

THANH TUẤN |

Đầu năm học mới 2021-2022, nhiều giáo viên ở điểm trường xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai, phải dậy từ sớm, chạy xe máy vào sâu trong rừng để giao bài tập tại nhà cho các em học sinh.

Kon Tum thiếu hàng nghìn biên chế, một số giáo viên đang “kẹt” ở tỉnh khác

THANH TUẤN |

Bước vào năm học mới 2021-2022, tỉnh Kon Tum thiếu hơn 1.200 biên chế giáo viên các cấp. Hiện một số giáo viên của tỉnh Kon Tum đang mắc kẹt ở địa bàn tỉnh khác do dịch COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nông sản chủ lực ở Tây Nguyên xuất bán trước khi dịch COVID-19 bùng phát

THANH TUẤN |

Các loại nông sản chủ lực của Gia Lai như hồ tiêu, mía, sắn, điều, cà phê… đã thu hoạch xong trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát nên phần lớn đã xuất bán đi các thị trường tiêu thụ, trong đó có thị trường Châu Âu theo Hiệp định EVFTA. Số còn lại được bảo quản trong các kho hàng quy mô lớn, hạn chế thấp nhất thiệt hại kinh tế cho người dân và doanh nghiệp.

Giáo viên trèo đèo, lội suối giao bài tập tại nhà cho học sinh

THANH TUẤN |

Đầu năm học mới 2021-2022, nhiều giáo viên ở điểm trường xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai, phải dậy từ sớm, chạy xe máy vào sâu trong rừng để giao bài tập tại nhà cho các em học sinh.

Kon Tum thiếu hàng nghìn biên chế, một số giáo viên đang “kẹt” ở tỉnh khác

THANH TUẤN |

Bước vào năm học mới 2021-2022, tỉnh Kon Tum thiếu hơn 1.200 biên chế giáo viên các cấp. Hiện một số giáo viên của tỉnh Kon Tum đang mắc kẹt ở địa bàn tỉnh khác do dịch COVID-19.