Chính thức xét xử nghi phạm sát hại bé Nhật Linh

Bích Hà |

Chị Nguyễn Thị Nguyên (mẹ bé Nhật Linh) chính thức thông tin, Tòa án tỉnh Chiba, Nhật Bản đã ấn định thời điểm bắt đầu phiên xét xử đối với đối tượng bị cáo buộc sát hại bé Nhật Linh, gây phẫn nộ dư luận thời gian qua.

Theo đó, phiên xét xử sẽ bắt đầu vào ngày 4.6. Nghi phạm Yasumasa Shibuya (46 tuổi) bị cáo buộc tội giết người và các tội danh khác, trong đó có tội vứt bỏ thi thể nạn nhân.  Đồng thời hình phạt cho nghi phạm nếu bị kết án sẽ được tuyên vào ngày 18.6.

Phiên xét xử vụ án bé Nhật Linh bị sát hại nhận được sự quan tâm đặc biệt không chỉ của dư luận Việt Nam, mà cả Nhật Bản. Được biết phiên toà sẽ được xét xử công khai nên mọi người ở Nhật đều có thể tham dự.

Trước đó, bé Nhật Linh (9 tuổi) đã mất tích vào ngày 24.3.2017 khi đang trên đường đến trường ở Matsudo, tỉnh Chiba (Nhật Bản). Hai ngày sau, cảnh sát tìm thấy thi thể bé ở cạnh một mương thoát nước ở thị trấn Abiko gần đó.

Gia đình Nhật Linh đã được cả người dân Việt Nam và Nhật Bản giúp đỡ, hỗ trợ khá nhiều trong việc đưa nghi phạm ra trước pháp luật. Có điều nghi phạm Yasumasa duy trì quyền im lặng nên vụ án vẫn chưa thể giải quyết được triệt để.

Anh Lê Anh Hào và chị Nguyễn Thị Nguyên (bố mẹ của Nhật Linh), trong gần 1 năm qua đã đi kêu gọi mọi người ký tên nhằm kiến nghị tới tòa án Nhật Bản với mong muốn áp khung hình phạt cao nhất cho Yasumasa Shibuya.

Theo Nikkei Asian Review,  đến nay, gia đình bé Nhật Linh đã thu thập được hơn 1 triệu chữ ký từ Việt Nam và Nhật Bản ủng hộ gia đình bé Nhật Linh để đòi lại công lý cho con gái đã khuất.

Mặc dù việc thu thập chữ ký không có giá trị pháp lý trong việc xét xử hay đẩy nhanh tiến trình xét xử, nhưng việc này có ý nghĩa giúp bồi thẩm đoàn hiểu được về sự phẫn nộ của cộng đồng, có thể coi như một 'tình tiết tăng nặng' để tòa án đưa ra khung hình phạt nghiêm khắc và công bằng nhất. Xã hội Nhật Bản cũng coi việc thu thập chữ ký là chính đáng và hợp pháp.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản quy định như thế nào về án tử hình?

Theo VNEXPRESS |

Nhật kết án tử hình tội phạm dựa trên 9 tiêu chí, trong đó, số lượng nạn nhân là yếu tố được cân nhắc nhiều nhất. 

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản thông tin về vụ bé Lê Thị Nhật Linh

Song Minh |

Ngày 2.2.2018, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường đã gặp ông Shigeki Takizaki, Tổng Vụ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản để tiếp tục trao đổi về vụ cháu bé Lê Thị Nhật Linh bị sát hại dã man tại Nhật Bản vào tháng 3.2017.

Tiến sĩ luật Nhật Bản: Việc gia đình Nhật Linh thu thập chữ ký là chính đáng và hợp pháp

Dung Hà |

Theo Tiến sỹ luật Fushihara Hirota, việc gia đình bé Nhật Linh thu thập chữ ký kêu gọi xử lý nghiêm nghi phạm sát hại con là một việc làm chính đáng, hợp pháp và có thể tác động đến bản án của nghi phạm.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Nhật Bản quy định như thế nào về án tử hình?

Theo VNEXPRESS |

Nhật kết án tử hình tội phạm dựa trên 9 tiêu chí, trong đó, số lượng nạn nhân là yếu tố được cân nhắc nhiều nhất. 

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản thông tin về vụ bé Lê Thị Nhật Linh

Song Minh |

Ngày 2.2.2018, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường đã gặp ông Shigeki Takizaki, Tổng Vụ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản để tiếp tục trao đổi về vụ cháu bé Lê Thị Nhật Linh bị sát hại dã man tại Nhật Bản vào tháng 3.2017.

Tiến sĩ luật Nhật Bản: Việc gia đình Nhật Linh thu thập chữ ký là chính đáng và hợp pháp

Dung Hà |

Theo Tiến sỹ luật Fushihara Hirota, việc gia đình bé Nhật Linh thu thập chữ ký kêu gọi xử lý nghiêm nghi phạm sát hại con là một việc làm chính đáng, hợp pháp và có thể tác động đến bản án của nghi phạm.