Chính quyền ra hỏa tốc đề nghị điều tra vụ kẻ ác chặt 400 cây ăn trái

Nguyên Dũng |

Ngày 25.8, UBND huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã có công văn hỏa tốc đề nghị Công an huyện này khẩn trương vào cuộc điều tra, sớm làm rõ vụ kẻ ác chặt cụt 400 cây ăn trái của một gia đình nông dân ở xã Bình Châu.

Cụ thể, công văn hỏa tốc trên do bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc ký có nội dung: Ngày 24.8, báo chí đã đăng tải nội dung vợ chồng nông dân tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc bị kẻ ác chặt phá vườn cây ăn trái gây thiệt hại lớn. Căn cứ vào nội dung báo chí phản ánh, đề nghị công an huyện khẩn trương phối hợp với UBND xã Bình Châu vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc và báo cáo UBND huyện trước ngày 27.8.

Công an đang vào cuộc điều tra vụ kẻ ác chặt cụt hơn 400 cây ăn trái của gia đình ông Nguyễn Minh Sơn. Ảnh: Nguyên Dũng
Công an đang vào cuộc điều tra vụ kẻ ác chặt cụt hơn 400 cây ăn trái của gia đình ông Nguyễn Minh Sơn. Ảnh: Nguyên Dũng

Cùng diễn biến vụ việc, chiều 25.8, Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục xuống khu vực vườn cây ăn trái của vợ chồng ông Nguyễn Minh Sơn (49 tuổi), Nguyễn Thị Oanh Kiều (45 tuổi, ngụ xã Bình Châu, huyện Xuyên Xuyên Mộc) để tiến hành khám nghiệm hiện trường, thống kê cụ thể số lượng cây sầu riêng, bơ, mít, cóc… bị kẻ ác chặt cụt nhằm phục vụ công tác điều tra.

Như Báo Lao Động đã đưa tin, vào tối 22.8, vườn cây ăn trái rộng 2 ha của vợ chồng nông dân là ông Nguyễn Minh Sơn, Nguyễn Thị Oanh Kiều tọa lạc tại xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc) đã bị kẻ ác đến chặt phá.

Hiện công an đã khoanh vùng đối tượng để điều tra vụ việc kẻ ác chặt hạ vườn cây ăn trái. Ảnh: Nguyên Dũng
Hiện công an đã khoanh vùng đối tượng để điều tra vụ việc kẻ ác chặt hạ vườn cây ăn trái. Ảnh: Nguyên Dũng

Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 400 cây sầu riêng, mít, bơ, cóc tại vườn này bị chặt phá tận gốc, nhựa tứa ra, cành, lá cây khô héo. Thiệt hại khoảng hơn 200 triệu đồng.

Không chỉ chặt cây ăn trái, kẻ phá hoại còn chặt hàng loạt ống nước dùng tưới cây nhỏ giọt trong vườn của vợ chồng ông Sơn, bà Kiều.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Bình Châu đã phối hợp với Công an huyện Xuyên Mộc xuống tận hiện trường để lập biên bản vụ việc, lấy lời khai của chủ vườn cùng các nhân chứng liên quan. Hiện các cơ quan chức năng đã khoanh vùng, xác định đối tượng nghi vấn nhằm phục vụ công tác điều tra, truy tìm kẻ ác đã chặt hạ vườn cây.

Nguyên Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vợ chồng nông dân bật khóc bên 400 gốc cây ăn trái bị kẻ ác chặt cụt

Nguyên Dũng |

Nhìn hơn 400 cây sầu riêng, mít, bơ hơn 1 năm tuổi trong vườn của gia đình bị chặt phá tận gốc, đôi vợ chồng đã bật khóc nức nở.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra vụ chặt phá rừng dầu tự nhiên ở Côn Đảo

Nguyên Dũng |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm (nếu có vi phạm) vụ phá rừng dầu tự nhiên để làm khu tái định cư ở huyện Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Vụ phá rừng để trồng dược liệu: Chỉ đạo phát dây leo nhưng chặt cây khủng

HÀ ANH CHIẾN |

Hàng chục cây rừng tự nhiên trong khu rừng có diện tích 3,72ha do Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai quản lý đã bị chặt hạ. Đến khi lực lượng kiểm lâm của tỉnh Đồng Nai phát hiện mới ngăn chặn lại, nhưng hậu quả là gần 1ha rừng với 61 cây rừng đã bị cưa hạ, thu được hơn 12,6m3 gỗ, 428 lóng. Điều đáng nói, chính đơn vị quản lý rừng lại đưa ra lý do dọn cây bụi, dây leo để thực hiện đề tài trồng cây dược liệu đã chặt hạ số cây này.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Vợ chồng nông dân bật khóc bên 400 gốc cây ăn trái bị kẻ ác chặt cụt

Nguyên Dũng |

Nhìn hơn 400 cây sầu riêng, mít, bơ hơn 1 năm tuổi trong vườn của gia đình bị chặt phá tận gốc, đôi vợ chồng đã bật khóc nức nở.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra vụ chặt phá rừng dầu tự nhiên ở Côn Đảo

Nguyên Dũng |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm (nếu có vi phạm) vụ phá rừng dầu tự nhiên để làm khu tái định cư ở huyện Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Vụ phá rừng để trồng dược liệu: Chỉ đạo phát dây leo nhưng chặt cây khủng

HÀ ANH CHIẾN |

Hàng chục cây rừng tự nhiên trong khu rừng có diện tích 3,72ha do Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai quản lý đã bị chặt hạ. Đến khi lực lượng kiểm lâm của tỉnh Đồng Nai phát hiện mới ngăn chặn lại, nhưng hậu quả là gần 1ha rừng với 61 cây rừng đã bị cưa hạ, thu được hơn 12,6m3 gỗ, 428 lóng. Điều đáng nói, chính đơn vị quản lý rừng lại đưa ra lý do dọn cây bụi, dây leo để thực hiện đề tài trồng cây dược liệu đã chặt hạ số cây này.