Chiêu trò bán thuốc không rõ nguồn gốc kèm khuyến mại "khủng" len lỏi vùng cao

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Gần 1 tuần trôi qua, người dân xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên vẫn chưa hết xôn xao vì trước đó hàng chục người đã bỏ tiền triệu để mua thuốc không rõ nguồn gốc của một nhóm người lạ chỉ vì được tặng quà và bốc thăm trúng thưởng.

Hàng chục người mua phải hàng không rõ nguồn gốc

Chiều ngày 4.10, khi phóng viên cùng đại diện chính quyền có mặt, nhiều người dân ở bản Nà Sự, xã Chà Nưa đang nháo nhác sau khi phát hiện đã có hàng chục người mua phải các sản phẩm thuốc không rõ nguồn gốc được quảng cáo là có nhiều tác dụng kỳ diệu.

Trong đó, sản phẩm được nhiều người mua nhất là "cao tỏi đen" có giá 1,5 triệu đồng/2hộp. Sản phẩm này được quảng cáo là "giảm vi khuẩn, virus nấm giúp tránh ho và cảm lạnh, tốt cho tiêu hóa, giúp giảm mỡ máu, tốt cho tim mạnh, giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ gan".

Tuy nhiên, trên sản phẩm không có thông tin cụ thể về đơn vị sản xuất và kiểm định chất lượng. Khi tìm kiếm thông tin trên internet thì chỉ thấy những sản phẩm có mẫu mã na ná loại mà những người dân đã mua.

Các sản phẩm được bán và tặng kèm.
Các sản phẩm được bán và tặng kèm.

Ngoài ra, nhóm người lạ còn bán sữa Abisure Pedia với giá 600 nghìn đồng/hộp được quảng cáo có tác dụng "Giúp xây dựng hệ xương răng chắc khỏe, kích thích phát triển hệ thần kinh trung ương và cải thiện trí nhớ". Nhiều người mua sản phẩm này đã được tặng kèm 1 vỉ hoạt huyết dưỡng não và trà má đề.

Theo thông tin trên sản phẩm thì đơn vị sản xuất là "Công ty TNHH thực phẩm VTV xanh" có địa chỉ tại tỉnh Đồng Nai. Thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm là "Công ty TNHH dược phẩm quốc tế IMC" có địa chỉ tại Hà Nội. Thế nhưng, nhóm người bán sữa Abisure Pedia và cao tỏi đen lại tự giới thiệu họ là người của "Công ty Mộc Châu".

Một phụ nữ cho biết: “Ban đầu có 3 người bỏ tiền ra mua 3 hộp sữa với giá 600 nghìn đồng/hộp, sau đó được bốc thăm trúng thưởng và cả 3 người đều trúng nên được trả lại tiền. Hàng chục người tiếp theo bỏ tiền ra mua các loại sản phẩm và tham gia bốc thăm thì không ai trúng thưởng nữa…” .

Người dân kể lại sự việc.

Theo đó, nhiều người đã bỏ ra 1,5 triệu đồng để mua gói sản phẩm gồm 2 hộp “cao tỏi đen hồng sâm đông trùng hạ thảo”. Những người khác cũng bỏ ra hàng triệu đồng để mua sữa và các loại sản phẩm được quảng cáo là hỗ trợ chữa được nhiều bệnh.

Một phụ nữ khác thì cho biết, sau khi mua sản phẩm, họ hứa 1-2 ngày sẽ quay lại để tặng chảo chống dính cho những người đã mua hàng của công ty. Tuy nhiên đến nay (9.10), sau gần 1 tuần nhưng không thấy họ quay lại.

“Họ nói họ là người của Công ty Mộc Châu” – chị này cho hay.

Điều đáng nói là tất cả những người mua hàng đều không biết những người bán hàng là ai, không có số điện thoại liên hệ. Kể cả người phụ nữ gọi điện mời họ đến nghe giới thiệu sản phẩm cùng nói rằng, mình không có số điện thoại của những người bán hàng!?

Người phụ nữ này cũng đã bỏ ra 1,5 triệu đồng để mua 2 sản phẩm cao tỏi đen.
Người phụ nữ này cũng đã bỏ ra 1,5 triệu đồng để mua 2 sản phẩm cao tỏi đen.

Cần cảnh giác với các chiêu trò...

Trao đổi với PV, ông Lò Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND xã Chà Nưa cho biết: "Từ hôm bà con mua hàng về đến nay vẫn hoang mang chưa ai dám sử dụng vì tìm trên mạng chỉ thấy những sản phẩm tương tự mà không thể tra được nguồn gốc sản phẩm".

Còn ông Thùng Văn Ánh – Chủ tịch UBND xã Chà Nưa thì cho rằng, việc bán hàng, đặc biệt là bán thuốc chữa bệnh cần phải có giấy phép. Hơn nữa, việc nữa tụ tập đông người, tổ chức tuyên truyền tại địa bàn xã biên giới mà không thông qua chính quyền, lực lượng chức năng là trái quy định.

“Sau khi nhận được thông tin về sự việc trên, chúng tôi đã thông báo đến tất cả các trưởng bản để kịp thời tuyên truyền đến người dân không nhẹ dạ, cả tin để tránh bị "tiền mất tật mang". Đồng thời yêu cầu người dân thông báo ngay cho chính quyền nếu phát hiện những trường hợp tương tự” - ông Ánh nói.

Nhiều người dân vẫn không hiểu tại sao mình lại bỏ tiền ra để mua những sản phẩm không rõ nguồn gốc.
Nhiều người dân vẫn không hiểu tại sao mình lại bỏ tiền ra để mua những sản phẩm không rõ nguồn gốc vì các chiêu trò quảng cáo, khuyến mại.

Chủ tịch UBND xã Chà Nưa cũng cho biết, vào đầu năm 2020 cũng đã có 1 nhóm người xuất hiện tại địa bàn để bán các sản phẩm “đèn năng lượng siêu sáng, siêu bền” với giá cắt cổ nhưng sau đó chỉ dùng được vài hôm là hỏng.

“Họ nói giá bán rất cao, sau đó chỉ lấy một nửa tiền còn đâu cho khách hàng nợ và hứa sẽ quay lại lấy nốt tiền, tặng chảo chống dính và mở đại lý bảo hành sản phẩm. Thế nhưng sau đó, họ không quay lại nữa” – ông Ánh cho biết thêm.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Bắt đối tượng mang theo 6.000 viên ma túy tổng hợp

THANH BÌNH |

Công an huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên vừa bắt 1 đối tượng mang theo 6.000 viên ma túy tổng hợp, 90g nhựa thuốc phiện và nhiều tang vật liên quan.

Nông dân “khóc ròng” vì cà phê… được mùa, được giá

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Khi cây cà phê Arabica ở Điện Biên đang được mùa, được giá và có những tín hiệu ổn định đầu ra nhưng nhiều nông dân lại đang “khóc ròng” tiếc nuối.

Tập kết hàng hoá chui ở Hà Nội: Lật tẩy chiêu trò qua mặt cơ quan chức năng

CƯỜNG NGÔ - HOÀI ANH |

Theo ghi nhận của PV, hàng loạt địa điểm trên địa bàn quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) đang được biến thành nơi tập kết hàng hoá "chui" với cách thức và thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Việc các cá nhân tự ý lập "bến cóc", giao nhận hàng hoá trái phép không những gây mất an toàn giao thông còn vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bắt đối tượng mang theo 6.000 viên ma túy tổng hợp

THANH BÌNH |

Công an huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên vừa bắt 1 đối tượng mang theo 6.000 viên ma túy tổng hợp, 90g nhựa thuốc phiện và nhiều tang vật liên quan.

Nông dân “khóc ròng” vì cà phê… được mùa, được giá

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Khi cây cà phê Arabica ở Điện Biên đang được mùa, được giá và có những tín hiệu ổn định đầu ra nhưng nhiều nông dân lại đang “khóc ròng” tiếc nuối.

Tập kết hàng hoá chui ở Hà Nội: Lật tẩy chiêu trò qua mặt cơ quan chức năng

CƯỜNG NGÔ - HOÀI ANH |

Theo ghi nhận của PV, hàng loạt địa điểm trên địa bàn quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) đang được biến thành nơi tập kết hàng hoá "chui" với cách thức và thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Việc các cá nhân tự ý lập "bến cóc", giao nhận hàng hoá trái phép không những gây mất an toàn giao thông còn vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19.